Báo Ukraine đánh giá về khả năng tấn công của B-52 Stratofortress tại Bắc Cực

Thanh Bình |

Công ty tư vấn và thông tin Defense Express mới đây đã bình luận về cuộc diễn tập tại Bắc Cực gần biên giới với Nga của oanh tạc cơ B-52 thuộc Không quân Mỹ.

Công ty tư vấn và thông tin Defense Express mới đây đã bình luận về cuộc diễn tập tại Bắc Cực gần biên giới với Nga của oanh tạc cơ B-52 thuộc Không quân Mỹ.

Theo đó, công ty này cho rằng, máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ có thể tấn công Nga mà không cần bay sát vào khu vực không phận do hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga kiểm soát.

Trước đó, 4 oanh tạc cơ B-52 của Mỹ tham gia huấn luyện tầm xa, bay qua khu vực Bắc Cực tới châu Âu cùng các tiêm kích của Na Uy. Cụ thể, các oanh tạc cơ B-52 hôm 3/6 cùng tiêm kích F-16 và F-35 của không quân Na Uy bay qua khu vực Bắc Băng Dương và biển Laptev, ngoài khơi bờ biển phía bắc vùng Siberia của Nga.

Defense Express nhấn mạnh rằng, các tên lửa hành trình AGM-158B và AGM-86C được trang bị trên máy bay B-52 có phạm vi phóng lần lượt là 980 km và 1.200 km, có thể cuộc tấn công vào các mục tiêu chiến lược chính của Nga ở Bắc Cực và một phần của Siberia.

Ngoài ra, Defense Express cho biết, phạm vi phát hiện mục tiêu của S-400 Triumph chỉ là 600 km.

“Mục tiêu chiến lược ở đây là các căn cứ quân sự của Nga ở Bắc Cực và Siberia cũng như cơ sở hạ tầng của Tuyến đường biển phía Bắc, các cơ sở công nghiệp của các công ty Nga, nơi sẽ đảm bảo khả năng tồn tại của toàn bộ khu vực và một phần quan trọng của nền kinh tế của đất nước”, Defense Express viết.

Đồng thời, Defense Express cho biết, trong những tuần qua, đây là tập trận thứ hai thể hiện sức mạnh và khả năng hàng không chiến lược của Hoa Kỳ đối với điện Kremlin ở Bắc Cực.

Chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu, đại tướng Jeff Harrigian cho biết: “Bắc Cực là khu vực chiến lược với tầm quan trọng địa chính trị và toàn cầu ngày càng tăng. Các nhiệm vụ của biệt đội ném bom thể hiện cam kết của chúng tôi với đối tác cùng đồng minh, khả năng phối hợp để ngăn chặn, bảo đảm và bảo vệ trong một môi trường ngày càng phức tạp”.

Theo các báo cáo, không quân Mỹ trong những tuần gần đây triển khai nhiều đợt huấn luyện bay tầm xa với ba mẫu oanh tạc cơ chiến lược B-52 Stratofortress, B-1 Lancer và B-2 Spirit. Không quân Ba Lan, Ukraine, Romania, Thụy Điển và các quốc gia đồng minh khác cử máy bay tham gia huấn luyện cùng oanh tạc cơ của Mỹ.

Cũng theo Defense Express, vào tháng 5, máy bay ném bom chiến lược siêu âm có khả năng mang vũ khí hạt nhân B1-B Lancer của Mỹ đã bất ngờ xuất hiện trên Biển Đen, đảm nhận nhiệm vụ hộ tống chúng là máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Về phần mình, Moscow cáo buộc Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã tiến hành mô phỏng tình huống phát động một cuộc tấn công hạt nhân vào Crimea và miền Nam Nga.

Theo các nguồn tin, biên đội chiến đấu cơ trên đã thực hiện mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân vào khu vực bán đảo Crimea - nơi đặt các cơ sở quân sự trọng yếu của Nga, cũng như nhiều căn cứ quân sự khác ở phía Nam của đất nước.

B-52 Stratofortress là loại máy bay ném bom chiến lược động cơ phản lực được Không lực Hoa Kỳ (USAF) sử dụng từ năm 1955 cho tới nay. B-52 được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân, làm nhiệm vụ răn đe trong Chiến tranh Lạnh, nhưng khi chiến đấu nó chỉ mang bom và vũ khí thông thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại