*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc Boeing không mang mẫu máy bay thương mại nào tới Triển lãm Hàng không Singapore sẽ chuyển sự chú ý của khách tham quan sang đổi thủ Airbus cũng như sản phẩm mang thương hiệu Trung Quốc.
Chuyên gia nói H-20 đe dọa tài sản và lợi ích của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Nếu máy bay đi vào hoạt động, nó có khả năng trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi.
Công ty tư vấn và thông tin Defense Express mới đây đã bình luận về cuộc diễn tập tại Bắc Cực gần biên giới với Nga của oanh tạc cơ B-52 thuộc Không quân Mỹ.
Không quân Mỹ đã thực hiện loại biên lô tên lửa hành trình tấn công mặt đất AGM-86C D cuối cùng. Đây từng là vũ khí dành riêng cho “pháo đài bay” B-52 Stratofortress.
Quốc hội không duyệt ngân sách thay thế máy móc, động cơ B-52 đến chừng nào Không quân Mỹ đưa ra được các yêu cầu đáng tin cậy phải có những thiết bị này.
Tên lửa AGM-86 có tầm bắn lên đến 2.500 km cho phép máy bay ném bom chiến lược B-52 diệt mục tiêu ngoài tầm của mọi hệ thống phòng không.
Hai máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit trị giá hơn nửa tỷ USD mỗi chiếc, 3 chiếc B-52H Stratofortress và 3 chiếc B-1B Lancer hiện đang đóng tại căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire trong bối cảnh căng thẳng với Nga tăng cao, Daily Mail cho biết.
Các quan chức Mỹ tin rằng loại vũ khí mới được trang bị cho Không quân nước này sẽ giúp tăng đáng kể uy lực của "pháo đài bay" ném bom B-52.
B-52 Stratofortress là loại máy bay ném bom chiến lược động cơ phản lực được Không lực Hoa Kỳ (USAF) sử dụng từ năm 1955 cho tới nay.
Hải quân Mỹ đã sử dụng các máy bay tiêm kích F-4B/J Phantom II, F-8E Crusader và cường kích A-4F Skyhawk, A-6A Intruder, A-7A Corsair II để thử nghiệm không chiến với MiG-21F.
Chỉ cần 2 chiếc B-52 có lẽ cũng đủ trọng lượng để Mỹ cho Trung Quốc biết có nên hung hăng hay không trên đường băng mới xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Triều Tiên sẽ có hành động đáp trả quân sự mạnh mẽ nếu B-52 tiếp tục xuất hiện ở Hàn Quốc.