Quân Iran bị máy bay "lạ" săn lùng ở Syria, KQ Mỹ tuyên bố vô can: Kẻ thủ ác bí ẩn là ai?

DK |

Trong bối cảnh các cuộc không kích của "máy bay lạ" tiếp diễn ở Syria, Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tuyên bố vô can, còn Không quân Israel thì im lặng, không bình luận.

Dân quân Iran bị "săn như săn chuột" ở Syria

Tờ Jerusalem Post (Israel) dẫn nguồn từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) đưa tin 7 tay súng dân quân Shia được Iran hậu thuẫn ở Syria đã thiệt mạng sau khi máy bay "chưa xác định danh tính" không kích một căn cứ quân sự gần al-Bukamal, Deir Ezzor, giáp biên giới với Iraq hôm 16/05.

Vụ không kích này đã phá hủy một công trình bên trong căn cứ khiến số người chết có thể ​​sẽ không dừng ở 7 người vì theo nguồn tin địa phương, một số tay súng khác đã bị thương nặng.

Cùng ngày, Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) cũng đã đưa tin rằng một số vụ nổ đã diễn ra tại ngoại vi thành phố Aleppo. Theo nguồn tin địa phương, ít nhất 4 người đã thiệt mạng.

SOHR có trụ sở tại Anh nhận định đây có thể là một cuộc không kích nhằm vào khu vực Ramouse ở Tây Nam thành phố Aleppo, khu vực có một số trường quân sự cũng như cứ điểm của Quân đội Syria (SAA) và lực lượng Iran.

Mặc dù SANA bác bỏ thông tin về cuộc không kích nhưng SOHR dẫn nguồn tin địa phương cho biết một số máy bay chưa xác định đã bay qua khu vực cùng thời điểm vụ nổ diễn ra.

Các cuộc không kích của máy bay "chưa xác định danh tính" nói trên được cho là đang uy hiếp hoạt động của các nhóm dân quân Shia ở Syria.

Được biết nạn nhân trong vụ không kích gần al-Bukamal đã được các nhóm dân quân Shia đưa từ Iraq tới Syria bằng xe bus nhằm tránh sự phát hiện của máy bay trinh sát MỹIsrael, tuy nhiên điều này cũng không thể giúp họ tránh khỏi số phận nghiệt ngã.

Quân Iran bị máy bay lạ săn lùng ở Syria, KQ Mỹ tuyên bố vô can: Kẻ thủ ác bí ẩn là ai? - Ảnh 1.

Căn cứ Imam Ali, khu vực được cho là đã bị không kích hôm 16/5.

Ai là "kẻ thủ ác"?

Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã liên tục bác bỏ trách nhiệm của mình trong các vụ không kích ở lãnh thổ Syria, còn Không quân Israel thì "miễn bình luận", như mọi khi. Những tín hiệu này cho thấy nhiều khả năng một "thế lực đen" bí ẩn nào đó mới là kẻ thực sự đã tiến hành các cuộc không kích.

Dựa vào kết quả của các cuộc không kích, cần khẳng định rằng "thế lực" nói trên đang duy trì một mạng lưới tình báo hiệu quả tại khu vực biên giới Syria và Iraq.

Không chỉ là các hoạt động trinh sát từ trên không, mạng lưới nói trên cũng đã thâm nhập sâu vào tổ chức của các nhóm dân quân Shia cũng như dân cư và chính quyền Syria trong khu vực.

Tuy nhiên, khó có khả năng một nước thứ ba ngoài Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự như trên mà Washington và Tel Aviv "không hề hay biết".

Cùng với việc các thông tin mục tiêu được thu thập một cách chi tiết, nhiều khả năng lực lượng tiến hành các chiến dịch không kích nói trên là sự kết hợp của hai tổ chức "khét tiếng", Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Viện các Chiến dịch Đặc biệt và Tình báo Israel (Mossad).

Quân Iran bị máy bay lạ săn lùng ở Syria, KQ Mỹ tuyên bố vô can: Kẻ thủ ác bí ẩn là ai? - Ảnh 3.

Hình minh họa.

Cần phải nói thêm rằng cả CIA lẫn Mossad đều có "lực lượng không quân" của riêng mình. Điển hình là những gì đã diễn ra trước và trong vụ ám sát Tướng Iran Qassem Soleimani tại Baghdad, Iraq vào tháng 1/2020.

Theo tờ Washington Examiner, sau khi nhận lệnh trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, CIA đã giám sát các phi công máy bay không người lái (UAV) RQ-9 Reaper tại Căn cứ không quân Creech ở Nevada tiến hành hoạt động ám sát vị tướng Iran.

Nói cách khác, CIA, nhiều khả năng được Mossad cung cấp thông tin tình báo, đã chỉ đạo một vụ ám sát gần như độc lập với hoạt động của Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

Ngày 6/5, ông Donald Trump đã phủ quyết dự luật được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua nhằm hạn chế khả năng phát động chiến tranh chống Iran của Tổng thống Mỹ.

Tuy vậy, nhiều khả năng trong các hoạt động trả đũa Iran ở Syria, ông Trump cũng tỏ ra khá "cẩn trọng" khi xem xét CIA như công cụ vừa đạt được hiệu quả quân sự, vừa giúp Tổng thống Mỹ không vướng phải những rắc rối pháp lý, nếu có.

Hiện có 2 chương trình UAV nổi bật của Mỹ thuộc quân đội và CIA. Công chúng và truyền thông Mỹ đã tiếp cận một phần chương trình UAV của quân đội và các hoạt động của UAV trong chương trình này chỉ diễn ra tại các khu vực có sự hiện diện của lực lượng Mỹ.

Chương trình của CIA vẫn tiếp tục được giữ bí mật và các hoạt động của UAV thuộc CIA không phải lúc nào cũng diễn ra ở nơi lính Mỹ đóng quân, điển hình là các cuộc không kích ở hữu ngạn Syria nơi hiện do các lực lượng trung thành với chính phủ Damascus kiểm soát.

Về phần mình, Mossad cũng không bị ràng buộc trong các chương trình UAV và gần như có thể thoải mái tiếp cận các nhà sản xuất Israel và nước ngoài.

Tuy nhiên, do đường bay từ Israel tới tỉnh Deir Ezzor quá dài, Mossad sẽ chủ yếu đóng vai trò cung cấp thông tin tình báo cho các cuộc không kích của CIA hơn là tiến hành không kích bằng UAV - công việc được cho là của những chiếc F-15I và F-35I của Không quân Israel.

Xem UAV tấn công MQ-9 của Mỹ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại