Mỹ muốn trang bị tên lửa siêu vượt âm cho tàu ngầm

Vietnam+ |

Trang tin USNI Học viện Hải quân Mỹ dẫn nguồn dự thảo ngân sách quốc phòng tài khóa 2021 cho hay, Washington muốn tới năm 2028 trang bị tên lửa siêu vượt âm cho tàu ngầm tấn công đa năng lớp Virginia.

Theo Sputnik, trang tin USNI của Học viện Hải quân Mỹ dẫn nguồn dự thảo ngân sách quốc phòng tài khóa 2021 cho hay, Washington muốn tới năm 2028 trang bị tên lửa siêu vượt âm cho tàu ngầm tấn công đa năng lớp Virginia.

Tài khóa 2021 ở Mỹ bắt đầu từ ngày 1/10/2020. Theo thông lệ, dự thảo nêu ra các trương mục phân bổ ngân sách không chỉ trong một năm, mà trong vài năm tiếp theo tùy thuộc vào mức độ phức tạp của nhiệm vụ đặt ra.

Theo tin trên, Hải quân Mỹ dự định triển khai vũ khí siêu vượt âm tấn công nhanh thông thường (phi hạt nhân) trên các tàu ngầm tấn công lớp Virginia, sau những cuộc thảo luận trước đó về việc trang bị vũ khí cho loại tàu ngầm lớn hơn lớp Ohio mang tên lửa hành trình.

Cần lưu ý rằng chương trình phát triển vũ khí "tấn công nhanh thông thường" (CPS) dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Chương trình được phân bổ 1 tỷ USD. Kinh phí sẽ dành cho việc chế tạo loại tên lửa có vỏ liền tốc độ lướt siêu âm thế hệ mới (Common-Hypersonic Glide Body, C-HGB) và thiết bị gia tốc hai tầng 34,5 inch.

Nhìn chung, trong dự thảo ngân sách tài khóa 2021, Hải quân Mỹ được phân bổ danh mục nghiên cứu và phát triển với giá trị ngân sách tăng 5% so với năm nay - tổng cộng là 21,5 tỷ USD.

Kinh phí cho các dự án cải tiến sáng tạo trong ngành đóng tàu (tàu ngầm lớp Columbia), hàng không (máy bay F-35), vũ khí (tên lửa Tomahawk) và dự án nêu trên, cũng như để phát triển máy bay không người lái, vũ khí laser, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo. Mỹ dự định dành ngân sách kỷ lục 740,5 tỷ USD (năm 2020 là 738 tỷ USD) cho chi tiêu quân sự.

Trước đó hồi đầu tháng 2, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ Charles Richard cho biết Lầu Năm Góc sẽ bắt đầu tích cực thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm vào năm 2020. Theo ông, năm nay là "năm then chốt để phát triển vũ khí siêu vượt âm".

Thứ trưởng Bộ quốc phòng phụ trách về mua sắm và trang thiết bị kỹ thuật Alan Schaffer cho biết Mỹ cần duy trì tiềm lực ngăn chặn hạt nhân và hiện đại hóa bộ ba hạt nhân để đối phó với các loại vũ khí tối tân của Nga, như tên lửa siêu vượt âm Avangard.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại