*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang đề nghị ngân sách cho một chương trình mới nhằm tăng khả năng tấn công tầm xa của hạm đội tàu ngầm.
Một nghiên cứu mới hé lộ khả năng bất ngờ của vũ khí siêu vượt âm, đặt ra thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ hiện đại.
Truyền thông Trung Quốc vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-20 được phóng từ tàu khu trục hạng nặng Type 055 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 của Nga chính thức tích hợp vũ khí siêu vượt âm, theo xác nhận từ một lãnh đạo cấp cao Không quân Vũ trụ Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tên lửa siêu vượt âm Tayfun Block-4 nội địa tại Triển lãm quốc phòng quốc tế IDEF 2025, được tổ chức ở Istanbul từ ngày 22 đến 27/7.
Nga đã phát triển 2 hệ thống, gồm S-500 Prometheus và radar Yenisei, có thể đối phó với mối đe dọa từ các vũ khí siêu vượt âm và vũ khí không gian.
Quân đội Trung Quốc đã tiết lộ đặc điểm cơ bản của tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-21.
Dẫn lời Phó Tổng cục trưởng Cục Tác chiến Nga Viktor Poznikhir, đài Sputnik đưa tin Lầu Năm Góc đang tăng cường đáng kể khả năng tấn công của mình ở châu Á - Thái Bình Dương.
Một số nhà phân tích cho rằng thiết kế quá phức tạp của tên lửa siêu vượt âm do Mỹ sản xuất có thể là nguyên nhân gây ra các vụ thử nghiệm thất bại.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc tuyên bố đã phát triển một ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dự đoán đường bay của tên lửa siêu vượt âm một cách hiệu quả.
Nhật Bản đã đưa ra một chiến lược mới để ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc.
Tàu sân bay Mỹ đang đối diện với nguy cơ từ các loại vũ khí siêu vượt âm hiện có trong kho vũ khí của Nga và Trung Quốc.
Tâm điểm