Đau đầu, khi nào nguy hiểm?

BS. Trung Hưng |

Tôi 32 tuổi, sức khỏe bình thường, thỉnh thoảng tôi lại bị đau đầu, phải nằm nghỉ hoặc ngủ mới đỡ.

Tôi bị đau đầu vì sao vậy, có nguy hiểm không?

Nguyễn Thanh Tú (Hà Nội)

Đau đầu là triệu chứng thường gặp, đồng thời cũng là hiện tượng hay bị bỏ qua. Phần lớn mọi người thường uống những loại thuốc giảm đau đơn giản để chữa đau đầu và sau đó quên luôn biểu hiện đau này. 

Đau đầu cũng do nhiều lý do: đau theo chu kỳ kinh, đau đầu do vận mạch... Tuy nhiên, đau đầu cũng có thể là dấu hiệu của chứng tăng huyết áp, thiếu máu não... 

Đau đầu kèm hoa mắt chóng mặt nhẹ là biểu hiện thường gặp với nhiều người và có thể qua nhanh, nhưng không thể xem thường vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh rối loạn tiền đình hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua. 

Đau đầu xảy ra sau khi ngã hoặc chấn thương (thậm chí mất ý thức tạm thời), cần được kiểm tra. Không nên bỏ qua những cơn đau đầu liên tục, ảnh hưởng lớn tới hoạt động hàng ngày. Đau đầu nghiêm trọng thường đi kèm với buồn nôn và nôn. 

Cảm giác bồn chồn và như kim châm (ngứa ran, tê) kèm theo yếu ở tay và ngón tay báo trước dấu hiệu của một cơn đột quỵ sắp xảy ra và cần được đánh giá kịp thời. Nếu đau đầu kèm theo cảm lạnh - đó có thể là dấu hiệu của nhức đầu vì viêm xoang.

Bạn nên đi khám bệnh để có đánh giá tổng thể. Ngày thường, bạn nên năng tập luyện để tăng cường sức khỏe và ngừa bệnh hiệu quả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại