Iran bất ngờ thừa nhận đã bắn hạ máy bay Ukraine

Trà Khánh |

Truyền hình nhà nước Iran thừa nhận, quân đội nước này đã vô tình bắn hạ máy bay Boeing-737 của Ukraine vào rạng sáng 8/1.

Truyền thông nhà nước Iran hôm nay 11/1 đưa tin xác nhận, chiếc Boeing 737-800 mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) rơi gần thủ đô Tehran hôm 8/1, là do tên lửa phòng không của nước này bắn hạ.

Thông tin trên được truyền thông nhà nước của Iran trích dẫn lại từ một thông báo của Quân đội nước này, xác nhận chiếc Boeing 737-800 của Ukraine bị lực lượng phòng không của nước này bắn hạ. Nguyên nhân dẫn tới hành động “bắn nhầm” này xuất phát từ “lỗi con người”.

Thông báo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran nêu rõ, sau khi máy bay Ukraine cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini, rạng sáng 8/1, nó đã vô tình tiếp cận một khu vực quân sự và bị lực lượng phòng không xác định nhầm thành mục tiêu thù địch.

"Quân đội đã được đặt ở trạng thái sẵn sàng cao nhất", thông cáo nêu. "Trong điều kiện như vậy, vì lỗi của con người và sự vô ý, máy bay đã bị bắn trúng".

Trước đó, vào rạng sáng 8/1, máy bay Boeing 737 mang số hiệu PS752 của hãng hàng không UIA chở 176 người đã rơi xuống ngoại ô thủ đô Tehran chỉ sau vài phút cất cánh. Vụ tai nạn xảy ra sau vài giờ Iran triển khai một cuộc tập kích bằng tên lửa nhằm vào các căn cứ quân Mỹ đồn trú tại Iraq.

Chuyến bay hãng hàng không UIA đang trên đường tới thủ đô Kiev chở 9 nhân viên phi hành đoàn và 167 hành khách đến từ một vài quốc gia, trong đó có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine.

Mấy ngày qua, Mỹ và hàng loạt nước phương Tây như Canada, Anh, Hà Lan tuyên bố họ tin rằng chiếc máy bay chở khách của UIA là do bị tên lửa phòng không bắn trúng.

Trong một đoạn tweet mới đây trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif chia sẻ:

"Một ngày buồn. Kết luận sơ bộ của lực lượng vũ trang cho thấy, lỗi của con người ở thời điểm khủng hoảng do Mỹ gây ra đã dẫn đến thảm họa", Ngoại trưởng Javad Zarif nói.

"Chúng tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối, xin lỗi và chia buồn với người dân của chúng tôi, cho các gia đình của tất cả các nạn nhân và cho các quốc gia bị ảnh hưởng khác", ông Javad Zarif chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Iran bất ngờ thừa nhận đã bắn hạ máy bay Ukraine - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình Twitter.

Sputnik dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu hôm này 11/1, về vụ phòng không nước này bắn rơi máy bay Boeing-737 của Ukraine cho biết:

"Cuộc điều tra nội bộ của lực lượng vũ trang kết luận rằng, do lỗi của con người các tên lửa phòng không đã được kích hoạt và gây ra vụ tai nạn kinh hoàng cho máy bay Ukraine dẫn tới cái chết của 176 người dân vô tội", Tổng thống Rouhani nói.

"Các cuộc điều tra sẽ tiếp tục xác định và truy tố bất cứ ai liên quan đến thảm kịch này, đây là một sai lầm không thể tha thứ", ông Rouhani nhấn mạnh.

Sau vụ việc phòng không Iran vô tình bắn rơi máy bay của Ukraine, Tổng thống Rouhani cũng yêu cầu Quân đội Iran rà soát lại những "lỗ hổng" đang tồn tại trong hệ thống phòng không của nước này, nhằm ngăn chặn những hiểm họa tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Iran bất ngờ thừa nhận đã bắn hạ máy bay Ukraine - Ảnh 3.

Ảnh chụp màn hình Twitter.

Video ghi lại thời khắc chiếc máy bay của Ukraine trúng tên lửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại