CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã "xì khói", toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt "lằn ranh đỏ", giết chết tướng Iran

N. Tuấn Sơn - QS |

Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad yêu cầu các công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức. Chiến tranh có thể sắp bùng nổ sau vụ tướng Iran bị đích thân TT Trump ra lệnh tiêu diệt rạng sáng nay.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

22h29: Việc Mỹ tấn công sân bay quốc tế tại Iraq làm tướng cấp cao của Iran thiệt mạng sáng 3/1 là một bước leo thang không chỉ làm gia tăng căng thẳng vốn đã rất cao trong khu vực Trung Đông, mà còn khiến "bóng dáng" của một cuộc xung đột lớn hơn, kể cả xung đột vũ trang, đang ngày càng hiện rõ.

Nhiều quốc gia đang đặt quân đội của mình trong trạng thái báo động sẵn sàng chiến đấu cao, bao gồm Iran, Iraq, Mỹ, Anh, Israel, Saudi Arabia và nhiều quốc gia Trung Đông khác.

22h22: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp vận vũ khí, đạn dược cho các lực lượng Nga và Syria tại cảng Tartus, tàu vận tải đổ bộ Dự án 1171 thuộc Lữ đoàn 197 trên đường trở về căn cứ đã bị hỏng động cơ, không thể di chuyển.

Hải quân Nga buộc phải điều tàu kéo tới cứu hộ, lai dắt con tàu nói trên vượt qua eo biển Bosphorus để vào Biển Đen để trở về căn cứ của mình ở Nga.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 2.

Tàu vận tải đổ bộ bị hỏng động cơ được lai dắt về Nga.

22h11: Vụ không kích sân bay quốc tế tại Iraq nhằm sát hại tướng Soleimani, được Lầu Năm Góc công khai thừa nhận theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể coi như một "lời tuyên chiến" với Iran.

Đây là vụ việc chưa từng có và dẫn tới việc khó có thể tưởng tượng ra hành động trả đũa sẽ lớn như thế nào.

Nguy cơ vòng xoáy bạo lực bùng phát đang hiện hữu khi ngoài Tehran thì các tổ chức thân Iran trong khu vực như Phong trào Hezbollah của Liban cũng đang kêu gọi nhanh chóng "trả thù" cho Tướng Soleimani.

Cuộc không kích sân bay quốc tế Baghdad thực sự như một mồi lửa có thể khơi mào chiến tranh, và mồi lửa này đang lan nhanh khó bề kiểm soát.

Trong bối cảnh mâu thuẫn Mỹ-Iran suốt năm qua không thể hóa giải, chính sách của Mỹ chỉ châm ngòi cho những căng thẳng mới có thể gây hậu quả mang tính hủy diệt ở Trung Đông.

21h47: Israel khẩn cấp tăng cường lưới lửa phòng không ở miền Bắc nước này nhằm sẵn sàng đáp trả đòn tấn công trả đũa của Iran nếu xảy ra. Nhiều tổ hợp phòng thủ tên lửa Iron Dome đã được triển khai, thậm chí các tổ hợp phòng thủ tên lửa David's Sling cũng lên tuyến đầu.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 4.

Tổ hợp phòng thủ tên lửa David's Sling của Israel.

21h40: Bộ Quốc phòng Israel họp khẩn nhằm đánh giá tình hình và sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất là Iran sẽ trả đũa sau vụ tướng Soleimani thiệt mạng do bị Mỹ ám sát ở Iraq.

Thủ tướng Israel Netanyahu yêu cầu các quan chức Do Thái không có bất cứ bình luận nào về vụ ám sát tướng Soleiman.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 5.

Bộ Quốc phòng Israel họp khẩn.

21h33: Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã khẩn cấp tổ chức một cuộc họp kín sau cái chết của tướng Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

21h27: Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố tướng Soleimani của IRGC có kế hoạch tấn công người Mỹ, do vậy Washington có quyền tự vệ. Ông nói:

"Israel có quyền tự vệ. Mỹ cũng chắc chắn có quyền tương tự. Qasem Soleimani phải chịu trách nhiệm về những cái chết của các công dân Mỹ cũng như nhiều người vô tội khác... Tổng thống  Donald Trump đã đánh giá chính xác tình hình khi ông nhanh chóng phản ứng một cách quyết đoán. Chúng tôi hoàn toàn đứng về phía Mỹ".

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 6.

Thủ tướng Israel Netanyahu.

21h18: Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với hãng tin AFP rằng "Máy bay không người lái đã tấn công chính xác" tiêu diệt tướng Soleimani ở Baghdad.

Quan chức này cho biết thêm 750 lính Mỹ thuộc Sư đoàn dù 82 rời căn cứ cơ bản ở Mỹ vài ngày trước đã đến Baghdad. "Họ sẽ tới Đại sứ quán Mỹ để tăng cường cho lính thủy quân lục chiến chốt giữ ở đây từ vài ngày trước".

21h00: Bộ Dầu mỏ Iraq vừa mới lên tiếng xác nhận, các công dân Mỹ làm việc tại các công ty dầu khí nước ngoài ở thành phố Basra đã chính thức rời đi.

Hiện vẫn chưa rõ các công dân Mỹ làm việc tại đây đã rời đi đến đâu. Tuy nhiên, trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi quốc gia Trung Đông này "ngay lập tức" sau khi Mỹ đã không kích sân bay ở thủ đô Baghdad, khiến Tướng Iran Qassem Soleimani – Tư lệnh đơn vị đặc nhiệm Quds của Iran thiệt mạng.

Cùng ngày Pháp và Hà Lan cũng đưa ra cảnh báo đi lại tới người công dân của mình khi đi tới Trung Đông.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 8.

Quân đội Iraq được triển khai để tăng cường an ninh tại khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad.

20h15: Kênh RT của Nga đã phát đoạn video được cho là hiện trường vụ Mỹ không kích đoàn xe bên ngoài sân bay Baghdad của Iraq, khiến Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiếu tướng Qasem Soleimani thiệt mạng.

Theo đó, đoàn xe của Thiếu tướng Soleimani và Phó Chỉ huy lực lượng này là Abu Mahdi al-Muhandis đã bị trực thăng Mỹ bắn liên tiếp hai quả tên lửa hành trình, khi đang trên đường tới sân bay quốc tế Baghdad.

Ngoài ông Soleimani, vụ không kích còn khiến một chỉ huy của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi ở Iraq là ông Abu Muntathar al-Hussaini tử vong.

Hiện trường nơi tướng Iran Soleimani bị Mỹ sát hại

19h30: Hãng tin Fox News dẫn lời một quan chức Iraq cho biết, việc nhận diện thi thể tướng Iran Qassem Soleimani - người vừa bị Mỹ tiêu diệt - chỉ có thể được thực hiện khi các lực lượng chức năng tìm thấy chiếc nhẫn đeo tay của ông.

Trước đó, không ít lần ông Soleimani đã báo cáo đã bị thiệt mạng. Nhưng tất cả thông tin này đều được xác nhận là không đúng.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 10.

Hiện trường vụ sát hại tướng Iran. Ảnh: Newsweek.

18h53: Chỉ huy lực lượng bán quân sự Asaib Ahl al-Haq tại Iraq - ông Qais al-Khazali ngày 3/1 đã ra lệnh cho các chiến binh cảnh giác cao độ cho trận chiến sắp tới.

Đài truyền hình địa phương dẫn lời ông al-Khazali nhấn mạnh: “Tất cả các chiến binh cần cảnh giác cao độ cho trận chiến và trận chiến lớn sắp tới. Cái giá phải trả cho việc sát hại lãnh đạo lực lượng Huy động nhân dân (PMF) Abu Mahdi al-Muhandis là hoàn toàn chấm dứt hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq”.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 11.

Tướng Qassem Soleimani. Ảnh: Reuters

18h02: Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã chỉ định Phó Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds Esmail Ghaani thay thế tướng Qasem Soleimani đảm nhiệm chức vụ chỉ huy cao nhất của lực lượng này, Thông tấn Tasnim đưa tin.

17h31: Truyền hình Nhà nước Iran đưa tin, Tehran đã triển khai các tiêm kích F-14 tới biên giới trong bối cảnh tướng Qasem Soleimani vừa thiệt mạng do bị Mỹ ám sát ở sân bay quốc tế Baghdad, Iraq theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Donald Trump.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 12.

Tiêm kích F-14 của Không quân Iran.

17h01: Bộ Ngoại giao Israel đặt toàn bộ các đại sứ quán của nước này ở các quốc gia trong khu vực vào tình trạng báo động cao.

16h50: Quân đội Anh nâng mức cảnh báo an ninh tại các căn cứ ở Trung Đông sau khi tướng Soleimani của Iran bị Mỹ tiêu diệt.

16h39: Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, "đặc biệt là Mỹ," sau khi Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq sáng sớm nay.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết: "Trung Quốc luôn phản đối sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế.Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan, đặc biệt là Mỹ, kiềm chế và bình tĩnh để tránh leo thang căng thẳng hơn nữa".

16h24: Lực lượng Houthi (hay còn gọi là Ansarallah) tuyên bố các binh sĩ của họ vừa bắn hạ thêm 1 máy bay của đối phương ở khu vực dọc theo biên giới giữa Yemen và Saudi Arabia.

Theo một báo cáo của kênh truyền hình Al-Masirah TV, một tiểu đoàn tên lửa phòng không của Houthi đã bắn hạ một máy bay trinh sát thù địch ở khu vực Dayar thuộc tỉnh Jizan của Saudi.

Như vậy đây là chiếc máy bay thứ 3 của kẻ địch bị Houthi bắn hạ chỉ trong vòng 72h qua. 

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 14.

Tên lửa phòng không của Houthi.

 16h00: Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad yêu cầu các công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức. Chiến tranh có thể sắp bùng nổ.

15h52: Lực lượng Liwa al-Fatemiyoun do Iran hậu thuẫn đang tham chiến ở Syria đã công bố một video tướng Qassem Soleimani đang phát biểu sau khi thành phố al-Bukamal được giải phóng khỏi tay khủng bố IS nhằm tưởng nhớ vị chỉ huy đáng kính của họ.

Thiếu tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds đặc biệt tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Abu Mahdi al-Muhandis, chỉ huy thứ 2 của Lực lượng PMU Iraq đã bị Mỹ giết hại sáng nay ở Thủ đô Bahdad, Iraq.

Lực lượng Liwa al-Fatemiyoun do Iran hậu thuẫn tưởng niệm tướng Qassim Sulaimani.

15h30: Theo hãng tin AFP, giá dầu thế giới đã tăng gần 4% vào sáng 3/1 theo giờ giao dịch châu Á, sau khi truyền thông thế giới đưa tin Mỹ mở cuộc không kích bằng máy bay không người lái ám sát khiến Thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng tại sân bay quốc tế Baghdad, Iraq.

14h58: Đại giáo chủ Iran đã quyết định Quốc tang 3 ngày và truy thăng chỉ huy IRGC Qassim Sulaimani từ Thiếu tướng lên Trung tướng sau khi Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds tinh nhuệ bị ám sát ở sân bay quốc tế Baghdad, Iraq.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 16.

Quyết định của Đại giáo chủ Iran về việc Quốc tang 3 ngày.

14h52: Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vừa ra lệnh tạm đóng cửa một khu trượt tuyết ở dãy núi Hermon trên khu vực cao nguyên Golan, gần biên giới với Syria, nơi từng bị tấn công tên lửa nhiều lần  trong bối cảnh lo ngại Iran sẽ trả thù vào Israel sau vụ Mỹ ám sát khiến thiếu tướng Iran thiệt mạng.

Cùng lúc đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Naftali Bennett đã nhóm họp với các quan chức quốc phong và an ninh hàng đầu nước này tại Trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv.

Tình hình Trung Đông đang hết sức căng thẳng.

14h39: Press TV dẫn tuyên bố của ông Hessamoddin Ashena, cố vấn của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, khẳng định  Washington "đã vượt lằn ranh đỏ" khi tiến hành ám sát tướng Qassem Soleimani và "sẽ phải đối mặt với hậu quả". Tổng thống Mỹ đã đẩy Washington vào tình huống "cực kỳ nguy hiểm".

14h00: Theo AFP và Reuters, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã cam kết " trả thù khốc liệt" sau khi Mỹ cướp đi sinh mạng của Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Cách mạng Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani tại thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày 3/1.

Trên mạng xã hội Twitter, đề cập tới Tướng Soleimani, Đại giáo chủ Khamenei viết rõ:

"Tử vì đạo là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng của ông ấy trong tất cả những năm qua.

Với sự ra đi của ông ấy, Chúa phù hộ, công việc và con đường của ông ấy sẽ không dừng lại, nhưng sự trả thù khốc liệt chờ đợi những kẻ tội phạm đã kích động những bàn tay nhơ bẩn bằng máu của ông ấy và những người tử vì đạo khác trong vụ việc đêm qua".

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 18.

Thiếu tướng Qasem Soleimani. Ảnh: AP.

13h48: Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố Tehran sẽ trả thù Mỹ vì đã dám giết hại tướng Soleimani. Ông nói:

"Không có gì phải nghi ngờ, đất nước Iran hùng mạnh và các quốc gia yêu tự do khác trong khu vực sẽ trả thù Mỹ vì tội ác này".

13h39: Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel cho biết các nghị sĩ Mỹ đã không được báo trước về vụ tấn công do Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị nhằm vào người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.

Nghị sĩ này nhấn mạnh dù Thiếu tướng Soleimani là nhân vật đứng sau "tình trạng bạo lực leo thang" gần đây, song việc thúc đẩy hành động mà không có sự tham vấn Quốc hội đã đặt ra một vấn đề pháp lý nghiêm trọng và là hành vi xâm phạm đến quyền hạn của Quốc hội.

12h41: Nếu Iran quyết định trả đũa, nhiều khả năng một số căn cứ của Quân đội Mỹ ở Trung Đông có thể sẽ là mục tiêu đầu tiên. Xét về năng lực quân sự, các tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV của Iran hoàn toàn có thể vươn tới những căn cứ Mỹ trong bán kính hàng nghìn km.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 19.

Những căn cứ Mỹ ở gần Iran.

 12h28: Dư luận quốc tế phản ứng mạnh về vụ Mỹ không kích sát hại Chỉ huy đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả từ chủ nghĩa phiêu lưu của nước này. Ông nói:

"Việc Mỹ sát hại Tướng Soleimani – người có nhiều công lao trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Al Nusrah, Al Qaeda - là vô cùng nguy hiểm và làm leo thang căng thẳng".

Giới chức chức cấp cao Iran đã nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về "cuộc tấn công" khiến Thiếu tướng Qasem Soleimani thiệt mạng, hành động bị Tehran cáo buộc là "tấn công khủng bố quốc tế". Phía Iran còn đánh giá rằng Mỹ đã tạo ra tình huống nguy hiểm tại Trung Đông và phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho hậu quả.

Hãng Sputnik đưa tin hiện Lực lượng quân đội Mỹ tại Iraq và khu vực đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ra một thông báo xác nhận:

"Nhận chỉ đạo từ Tổng thống, quân đội Mỹ đã triển khai một hành động phòng vệ mang tính quyết định nhằm bảo vệ công dân Mỹ ở nước ngoài bằng cách tiêu diệt Qasem Soleimani, Chỉ huy Đơn vị Quds của Iran, tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra mọi hành động cần thiết để bảo vệ nhân dân và những lợi ích của mình khi họ ở bất cứ đâu trên thế giới".

Một quan chức cấp cao quân đội Iran được dẫn lời tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ có biện pháp trả đũa việc Mỹ không kích và sát hại Tướng Soleimani.

Cựu Tư lệnh IRGC Mohsen Rezaei khẳng định sẽ có hành động đáp trả cứng rắn nhằm vào Mỹ. Ông Rezaei hiện đang là Thư ký hội đồng cố vấn cho lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei.

Hãng thông tấn Fars đưa tin Hội đồng an ninh quốc gia tối cao của Iran quyết định triệu tập cuộc họp bất thường về vụ tấn công.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 21.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham. Ảnh: The Hill

Vụ không kích cũng gây phản ứng trái chiều trong Quốc hội Mỹ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và một số nhà lập pháp tại Đồi Capitol đã hoan nghênh quyết định của Chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trên trang mạng cá  nhân, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nêu rõ: "Nếu Chính phủ Iran muốn tiếp tục buôn bán dầu khí, hãy để Mỹ và các đồng minh của chúng tôi được yên. Iran hãy ngừng ngay việc là nhà bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới. Nếu Iran tiếp tục tấn công Mỹ và đồng minh, họ sẽ phải nhận cái giá đắt nhất, trong đó có việc hủy hoại các nhà máy lọc dầu".

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio đánh giá "hành động quyết đoán của Mỹ nhằm vào Iran là lời cảnh báo rõ ràng gửi tới Tehran". Một số nghị sĩ Cộng hòa, vốn trước đây nhiều lần chỉ trích Tổng thống Trump, cũng lên tiếng ủng hộ vụ không kích này là "quyết định đúng đắn".

Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp đảng Dân chủ đã bày tỏ quan ngại về vụ không kích, cho rằng vụ việc này có nguy cơ dẫn tới xung đột qui mô lớn và đặt các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông vào vòng nguy hiểm.

Các nghị sĩ Dân chủ Mỹ hối thúc Tổng thống Trump không ủy quyền tấn công mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.

11h58: Sau Quân đội Mỹ, đến lượt Quân đội Israel báo động chiến đấu khẩn cấp. Tình hình Trung Đông hết sức căng thẳng sau vụ ám sát tướng cấp cao Iran.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 22.

Tướng Qassem Soleimani bị ám sát.

11h43: Toàn bộ các tướng lĩnh và nhân vật cấp cao Hội đồng An ninh Iran đang nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về "vụ tấn công khủng bố" giết chết tướng Soleimani.

Có thể trong cuộc họp này, Iran sẽ quyết định phương thức hành động trả đũa Mỹ.

11h31: Truyền thông Trung Đông ngày 3/1 rúng động với thông tin Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thiếu tướng Qasem Soleimani đã thiệt mạng trong vụ không kích bên ngoài sân bay Baghdad ở Iraq.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cùng hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đều đã xác nhận thông tin này. Theo Truyền hình Nhà nước Iraq, đoàn xe chở ông Solemani cùng với người đứng đầu lực lượng dân quân Shiite của Iraq là ông Mahdi al-Muhandis đã bị trúng rocket.

Trên mạng Twitter xuất hiện những bức ảnh một thi thể đeo chiếc nhẫn gắn hồng ngọc, mà tướng Soleimani đeo chiếc nhẫn tương tự. Ngoài hai nhân vật trên, các nguồn tin Trung Đông còn cho rằng chỉ huy số 2 của lực lượng Hezbollah ở Liban là Naeem Qassem cũng đã thiệt mạng trong vụ không kích trên.

11h06: Hãng tin Fox News dẫn nguồn tin riêng cho biết các lực lượng Mỹ ở Trung Đông vừa được lệnh báo động khẩn cấp, sẵn sàng chiến đấu cao sau vụ tấn công ám sát tiêu diệt tướng Soleimani của Iran.

Cố vấn của Tổng thống Iran ra tuyên bố Mỹ đã tạo ra tình huống cực kỳ nguy hiểm ở Trung Đông, họ phải sẵn sàng hứng chịu đòn trả đũa. Trước đó, một tướng cấp cao Quân đội Iran tuyên bố nước này thề sẽ đáp trả cứng rắn sau cái chết của tướng Soleimani.

10h55: Reuters cho biết Mỹ chính thức xác nhận đã thực hiện vụ tấn công ở Baghdad, tiêu diệt tướng cấp cao của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Vụ "hành quyết" này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố Mỹ sẵn sàng thực hiện các hành động cứng rắn nhằm đuổi các lực lượng do Iran hậu thuẫn ra khỏi Iraq, bao gồm cả việc chủ động tấn công phủ đầu.

Cái chết của Tướng Soleimani khét tiếng IRGC đã đánh dấu một bước ngoặt mới, đẩy căng thẳng giữa Mỹ và Iran lên mức cực kỳ nguy hiểm.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 24.

Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Qassem Soleimani

10h20: Truyền thông Nhà nước Iran chính thức xác nhận Thiếu tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng do bị Mỹ ám sát tại Iraq.

Một tướng cấp cao Quân đội Iran tuyên bố Iran thề sẽ trả đũa sau cái chết của tướng Soleimani.

09h54: Lầu Năm Góc vừa chính thức xác nhận Quân đội Mỹ đã tiêu diệt Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng ảnh cờ Mỹ trên Tweet sau khi có báo cáo tướng cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị giết chết.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 26.

Tổng thống Trump đã đăng ảnh cờ Mỹ trên Tweet sau khi có báo cáo tướng cấp cao của IRGC bị giết chết

09h49: Sư đoàn cơ giới số 4 Quân đội Syria đã vào vị trí chiến đấu ở Aleppo.

Trong đoạn vidoe ngắn dưới đây, ta có thể thấy nhiều xe tăng thuộc Sư đoàn cực mạnh và tinh nhuệ này đang tiến ra chiến trường tại một địa điểm chưa xác định ở Aleppo.

Trước đó, hồi đầu tuần này, Lữ đoàn 42 (còn được biết tới dưới cái tên 'Lực lượng Ghiath') thuộc Sư đoàn cơ giới số 4 cho biết họ đã được lệnh tái triển khai từ vùng nông thôn Đông Bắc Latakia tới Aleppo.

Lữ đoàn 42 dự kiến sẽ là lực lượng chủ công trong chiến dịch tiến công mới tại Tây Aleppo.

Xe tăng Sư đoàn cơ giới số 4 Quân đội Syria triển khai ở Aleppo.

09h35: Mới đây Công ty dịch vụ ảnh vệ tinh quốc tế (ISI) của Israel đã công bố hình ảnh hậu quả của vụ tập kích đường không của Mỹ nhằm vào các vị trí của Lực lượng Kataib Hezbollah ở biên giới Syria và Iraq.

Theo đó, vào đêm muộn ngày 29/12/2019, Không quân Mỹ đã ném bom 5 vị trí của lực lượng Kataib Hezbollah, một thành phần của Lực lượng Dân quân cơ động (PMU) của Iraq.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 28.
CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 29.

Ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của đợt tập kích đường không vào Kataib Hezbollah. Bên phải là hình ảnh trước và bên trái là sau vụ tấn công.

09h22: Hình ảnh từ hiện trường vụ ám sát cho thấy rất thảm khốc.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 30.
CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 31.
CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 32.

Bàn tay đeo nhẫn được cho là của tướng Qassem Soleimani

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 33.

Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qassem Soleimani.

09h15: Một số nguồn tin cho biết có sự xuất hiện của trực thăng khi xảy ra vụ tấn công. Đến thời điểm này, có khá nhiều nhân vật quan trọng của cả Iran và Iraq thiệt mạng, bao gồm:

- Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qassem Soleimani.

- Abu Mahdi al-Muhandis chỉ huy phó Lực lượng dân quân cơ động Iraq (PMU).

- Mohammad Ridah phụ trách mảng thông tin tuyên truyền của PMU.

- Ngoài ra còn có 12 binh sĩ PMU và 1 dân thường thiệt mạng cùng khoảng 10 dân thường bị thương.

Có thông tin trong số người thiệt mạng còn có Sheikh Muhammad Kawtharani lãnh đạo cấp cao của Hezbollah Lebanon.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 34.
CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 35.

Hiện trường 2 chiếc xe SUV bị phá hủy

08h46: Từ một công nhân xây dựng bình thường, Qassem Soleimani nhanh chóng leo lên hàng ngũ chỉ huy trong Vệ binh Cách mạng Iran và trở thành "cái gai" trong mắt Israel.

Soleimani được cho là nhân vật đứng sau nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của Israel và Do Thái trên toàn thế giới, bao gồm một vụ đánh bom năm 1994 vào một trung tâm cộng đồng Do Thái ở Buenos Aires, hay vụ tấn công xe du lịch Israel ở Burgas, Bulgaria vào năm 2012.

Mới đây nhất, Soleimani là người ra lệnh cho cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) dọc theo biên giới phía Bắc tối 9/5 - khiến IDF ngay sau đó tung đòn trả đũa - phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quân sự do Iran xây dựng ở Syria trong năm qua.

08h38: Một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với Reuters rằng Mỹ đã thực hiện vụ tấn công "2 mục tiêu có liên quan tới Iran ở Baghdad".

08h31: Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qassem Soleimani được cho là đã thiệt mạng vào rạng sáng nay 03/01/2020 tại Iraq khi có ít nhất 3 quả rocket bắn vào sân bay quốc tế Baghdad.

Các quả đạn pháo phản lực đã rơi gần khu ga hàng hóa, đốt cháy 2 chiếc xe, giết chết và làm bị thương một số người. Các nhóm bán vũ trang Iraq cho biết có 5 thành viên của họ cùng 2 "vị khách" đã thiệt mạng trong vụ tập kích vào những chiếc xe của họ ở bên trong sân bay quốc tế Baghdad.

CẬP NHẬT: Quả bom chiến tranh đã xì khói, toàn bộ công dân Mỹ phải rời Iraq ngay lập tức - Washington vượt lằn ranh đỏ, giết chết tướng Iran - Ảnh 37.

Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Qassem Soleimani

08h19: Kênh truyền hình al-Arabiya TV dẫn các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết nhóm lính Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên sẽ được triển khai tới Libya. Trước đó, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua đề nghị của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho phép triển khai Quân đội nước này tới Libya để hỗ trợ chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc công nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại