Tướng cấp cao Iran bị TT Mỹ Donald Trump trực tiếp ra lệnh tiêu diệt là ai?

Anh Tú |

Lầu Năm Góc đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tiêu diệt tướng Iran Qassem Soleimani và kế hoạch được thực hiện theo mệnh lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump trực tiếp ra lệnh tiêu diệt tướng Iran

Truyền thông thế giới vừa đồng loạt đưa tin, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Qassem Soleimani đã bị tử vong trong vụ không kích ở gần Sân bay Quốc tế Baghdad, Iraq.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump là người trực tiếp ra lệnh tiêu diệt Qassem Soleimani.

"Theo mệnh lệnh của Tổng thống, Quân đội Mỹ đã thực hiện một hành động phòng vệ quyết đoán để bảo vệ các nhân viên Mỹ ở nước ngoài bằng cách tiêu diệt Qasem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran", thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Tướng cấp cao Iran bị TT Mỹ Donald Trump trực tiếp ra lệnh tiêu diệt là ai? - Ảnh 1.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)

Soleimani, 62 tuổi, đã bị giết chết trong một cuộc không kích diễn ra gần sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq cùng với Abu Mahdi al Muhandis, chỉ huy Lực lượng Huy động Dân dân Iraq do Iran hậu thuẫn.

Cuộc không kích tiêu diệt viên tướng lĩnh cấp cao Iran được cho là thực hiện bằng máy bay không người lái và diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố Mỹ sẽ tấn công phủ đầu các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria nếu các nhóm bán quân sự lên kế hoạch tấn công chống lại các căn cứ hoặc nhân viên người Mỹ.

Qassim Soleimani là ai?

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) là lực lượng quân sự tinh nhuệ của Iran chịu trách nhiệm bảo vệ chế độ Hồi giáo khỏi các mối đe dọa từ cả ở bên trong và bên ngoài.

Giới quan sát quốc tế thường so sánh IRGC như "quốc gia trong lòng một quốc gia", lực lượng "quân đội trong bóng tối" hay vẫn được biết tới bằng một thuật ngữ khác là "Deep State" (chính quyền ngầm).

Vai trò của IRGC được quy định trong hiến pháp và lực lượng này chỉ tuân thủ mệnh lệnh của nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Do vậy, IRGC có tầm ảnh hưởng vô cùng rộng lớn về quyền lực pháp lý, chính trị cũng như tôn giáo.

UAV Iran huấn luyện tấn công trên Vịnh Ba Tư

Các thành viên ưu tú nhất của IRGC chính là Lực lượng đặc nhiệm Quds, với quân số khoảng vài nghìn người và thực thi các nhiệm vụ chủ yếu bên ngoài lãnh thổ Iran, gồm các chiến dịch bí mật như ám sát hay phát động chiến tranh phi đối xứng.

Bên cạnh đó, đặc nhiệm Quds còn trực tiếp tham gia đào tạo các tổ chức vũ trang ở nước ngoài như phong trào Hamas của Palestine, Hezbollah ở Lebanon và lực lượng bán quân sự theo dòng Shiite tại Syria và Iraq.

Nếu ví von một cách hình ảnh thì lực lượng đặc nhiệm Quds chính là một thứ vũ khí đặc biệt trong tay IRGC, có sức hủy diệt khủng khiếp nhất trong kho vũ khí của Iran.

Bản thân Quds lại được đặt dưới quyền chỉ huy của các tướng lĩnh ưu tú nhất Iran, luôn đi đầu trong các hoạt động tình báo và quân sự của Tehran trên khắp Trung Đông. Đặc nhiệm Quds luôn bị coi là một cái gai sắc nhọn liên tục đâm vào các lợi ích của Mỹ ở khu vực.

Tướng cấp cao Iran bị TT Mỹ Donald Trump trực tiếp ra lệnh tiêu diệt là ai? - Ảnh 3.

Ảnh chân dung tướng Qassem Suleimani trong cuộc biểu tình tại Baghdad, Iraq vào tháng 3/2015. Ảnh: Reuters

Chỉ huy Đặc nhiệm Quds vừa bị không quân Mỹ tiêu diệt là Thiếu tướng Qasem Soleimani, người đã lãnh đạo lực lượng này từ năm 1998.

Soleimani bắt đầu cuộc đời binh nghiệp từ giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh Iran – Iraq những năm 1980 khi giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn Số 41. Từ Chiến tranh Iran - Iraq, Soleimani đã khẳng định được danh tiếng của mình và cuối cùng được cất nhắc trở thành thủ lĩnh của Lực lượng đặc nhiệm Quds.

Qassem Soleimani được xem là một trong những nhân vật quân sự nổi bật và có ảnh hưởng nhất ở Iran hiện nay. Ông ta từng dẫn đầu các hoạt động quân sự ở nhiều nước, gồm cả Iraq, Afghanistan và các nước Caucasus và được cho là một trong những người gần gũi nhất với lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Tại Tehran, Qassim Soleimani vẫn được ví như “vị tư lệnh trong bóng tối” trong suốt thời gian ông này là chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Quds, một cánh tay đắc lực của (IRGC) chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động đặc biệt bên ngoài lãnh thổ Iran.

Soleimani và các lực lượng phối thuộc của ông ta được cho là đã hậu thuẫn các hoạt động nổi dậy của người Shiite chống lại lực lượng Mỹ trong thời gian chiếm đóng Iraq, gồm cả việc cung cấp các đầu đạn nổ xuyên phá để phá hủy xe thiết giáp của Mỹ.

Trong những năm gần đây, Soleimani đã đẩy mạnh chiến dịch trợ giúp sự nổi dậy của Các Đơn vị Huy động Dân nhân Iraq và ngầm hỗ trợ giới chính trị gia Iraq được Iran hậu thuẫn nắm giữ các vị trí quyền lực.

Cái chết của Soleimani có thể được xem như một đòn giáng mạnh mẽ vào tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran trong khu vực vì ông này luôn được coi là đại diện chính thức của Teheran tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại