Trực thăng quân sự rơi khiến Tổng Tham mưu trưởng QĐ Đài Loan thiệt mạng hiện đại thế nào?

Trà Khánh |

Theo truyền thông Đài Loan, Tổng tham Mưu trưởng Quân đội Đài Loan Thẩm Nhất Minh là một trong 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng UH-60 vào sáng nay 2/1 gần Đài Bắc.

Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin địa phương tại Đài Loan cho biết, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan Thượng tướng Thẩm Nhất Minh là một trong 8 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng gần Đài Bắc vào sáng nay 2/1.

Theo thông báo chính thức của Quân đội Đài Loan, có 8 người thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng này nhưng không nói rõ trong số nạn nhân có tướng Thẩm Nhất Minh hay không.

Một nguồn tin khác của chính quyền Đài Loan lại cho hay, có 6 người đã thiệt mạng và 5 người sống sót sau vụ tai nạn.

Trực thăng quân sự rơi khiến Tổng Tham mưu trưởng QĐ Đài Loan thiệt mạng hiện đại thế nào? - Ảnh 1.

Trực thăng UH-60M của Quân đội Đài Loan. Ảnh: The Epoch Times.

Trước đó vài giờ, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo, chiếc trực thăng UH-60M Black Hawk chở Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan Thượng tướng Thẩm Nhất Minh cùng nhiều tướng lĩnh và quan chức cấp cao đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một vùng núi gần thành phố Nghi Lan cách Đài Bắc 60km.

Chiếc UH-60M được cho là đã hạ cánh khẩn cấp vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương (tức 8 giờ sáng theo giờ Hà Nội). Khi gặp nạn chiếc trực thăng đang chở theo 13 người, bao gồm cả phi hành đoàn.

Được biết, UH-60M là một trong nhiều trang thiết bị quân sự mà Mỹ bán cho Đài Loan trong những năm trở lại gần đây, Hiện tại, Quân đội Đài Loan đang có trong biên chế khoảng 60 chiếc trực thăng loại này, số trực thăng này chỉ mới được đưa vào biên chế trong giai đoạn từ 2014-2018.

Hiện giới chức Đài Loan vẫn chưa cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn UH-60M khiến Tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh thiệt mạng.

Trực thăng UH-60M là một trong những biến thể mới nhất của dòng trực thăng vận tải quân sự UH-60 Black Hawk do hãng trực thăng Sikorsky của Mỹ chế tạo. Hiện tại Quân đội Mỹ đang có kế hoạch đưa vào trang bị hàng loạt UH-60M để thay thế cho các phiên bản UH-60 đã lỗi thời.

So với các phiên bản UH-60 trước đó, hệ thống động cơ T700-GE-701D trên UH-60M được nâng cấp đáng kể nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động, cùng với đó là hệ thống cánh quạt nâng mới, hệ thống quản lý bay cũng được cải tiến. Ngoài ra kính buồng lái cũng được thay đổi mang đến cho phi công tầm quan sát tốt hơn mà không cần tới các thiết bị hỗ trợ.

Về khả năng chở quân, UH-60M có thể chở theo tối đa 11 binh sĩ cùng phi hành đoàn hai người. Bán kính hoạt động của UH-60M vào khoảng 592km với trần bay hiệu quả 5.790m.

Kể từ khi UH-60 Black Hawk được đưa vào hoạt động (1979) cho tới nay, hãng Sikorsky đã ghi nhận khoảng 26 vụ tai nạn chết người liên quan đến dòng trực thăng quân sự này. Vụ gần đây nhất là vào ngày 5/12/2019, khi một chiếc UH-60 của Vệ binh Quốc gia Mỹ rơi ở bang Minnesota, khiến ba thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Trực thăng UH-60M và trực thăng tấn công AH-64E của Quân đội Đài Loan trong một hoạt động gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại