“Sinh Syria, tử Libya”: Bi thảm lính đánh thuê cho Thổ ở “chiến trường không có AK”?

DK |

Có lẽ 7 vị chỉ huy phiến quân Syria mới nộp đơn từ chức đã biết trước kết cục của hàng nghìn tay súng dưới quyền trong một nỗ lực được đánh giá là "muối bỏ biển" ở Tripoli.

Chiến trường không có súng trường tấn công AK?

Cuộc chiến tranh Chad (1980-1987) đã thay đổi hoàn toàn cách thức tiến hành chiến tranh ở Bắc Phi và một phần Trung Đông nói chung và tổ chức của các lực lượng vũ trang Libya nói riêng.

Hơn ai hết Tướng Khalifa Haftar, người đang lãnh đạo Quân đội Quốc gia Libya (LNA) trong cuộc chiến đang tiếp diễn ở thủ đô Tripoli là người hiểu rõ nhất cuộc chiến thường được gọi là "Chiến tranh Toyota" này.

Tháng 3/1987, mặc dù được bảo vệ bởi 5.000 lính, xe tăng, xe bọc thép và máy bay và các bãi mìn, căn cứ không quân chính của Libya là Maaten al-Sarra thất thủ.

Những người lính Libya chính quy đã thua trận trước một lực lượng tấn công là dân quân người Chad có quân số ít hơn (khoảng 2.000) nhưng được trang bị xe tải gắn súng máy và các tên lửa chống tăng vác vai. Ước tính 1.700 binh lính Libya đã thiệt mạng trong và xung quanh căn cứ.

“Sinh Syria, tử Libya”: Bi thảm lính đánh thuê cho Thổ ở “chiến trường không có AK”? - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Tướng Haftar, lúc này là Đại tá chỉ huy lực lượng Libya đã bị bắt sống cùng với 300 tù binh Libya. Trận đánh này đã kết thúc binh nghiệp của ông trong chính quyền của nhà lãnh đạo Gaddafi và là khởi đầu của chuỗi ngày lưu vong.

Thất bại tại Maaten al-Sarra cùng với sự sụp đổ của chính phủ Gaddafi năm 2011 đã thay đổi hoàn toàn cách thức tổ chức quân sự của các lực lượng vũ trang ở Libya hiện đại. Cái gọi là quân đội Libya trước năm 2015 chỉ là các nhóm dân quân địa phương trong các liên minh.

Sau khi được Chính phủ Tobruk (đối địch với Chính phủ Hiệp định Quốc gia - GNA ở Tripoli) bổ nhiệm làm chỉ huy tối cao của các lực lượng vũ trang vào năm 2015, Tướng Haftar đã hợp nhất các nhóm dân quân thành một cấu trúc phân cấp tương đối chính quy gọi là LNA.

“Sinh Syria, tử Libya”: Bi thảm lính đánh thuê cho Thổ ở “chiến trường không có AK”? - Ảnh 2.

Quân số và trang bị của một lữ đoàn "lực lượng đặc biệt" LNA.

Với quân số khoảng 7.000 lính chính quy và khoảng 18.000 nhóm dân quân và lính đánh thuê liên kết, Tướng Haftar đã tổ chức lực lượng này thành nhiều lữ đoàn "lực lượng đặc biệt" theo mô hình của dân quân Chad, những kẻ từng đánh bại ông.

Nhà tài trợ cũ của đối thủ Chad, người Pháp có thể đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc LNA theo mô hình "Chiến tranh Toyota" khi những cáo buộc tình báo nước này hỗ trợ LNA liên tục được Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra.

Chỉ khoảng 200-300 quân nhưng có tới 100-200 xe cơ giới (xe tăng, xe thiết giáp, xe bọc thép chống mìn (MRAP) và xe bán tải) và hỏa lực áp đảo trên xe (2 súng máy hoặc 1 pháo phòng không và một số tên lửa chống tăng vác vai - RPG-7V), các lữ đoàn của LNA đã "đánh đông dẹp bắc" khắp các chiến trường ở Libya.

Với cự li giao tranh trên chiến tuyến cách hàng nghìn mét, súng máy và pháo phòng không tỏ ra thực sự hiệu quả khi phá hủy các ổ đề kháng, xe cơ giới và hỏa lực của đối phương, điều mà súng trường tấn công AK không thể làm được.

Đội quân của Tướng Haftar và chiến sự ở Libya đã chứng minh rằng không có chỗ đứng cho những người lính bộ binh mang súng trường tấn công AK, có chăng chỉ là các nhóm trinh sát chỉ thị mục tiêu trong đô thị, và vai trò này "lính người Nga" đang làm rất tốt.

Xe tăng T-54/55 của Lữ đoàn 206 LNA (được cho là mới nhận được viện trợ từ Ai Cập) chuẩn bị xung trận tại Tripoli.

"Sinh Syria, tử Libya", tương lai thảm khốc của lính đánh thuê Syria ở Tripoli?

Ngày 30/12, những hình ảnh đầu tiên của phiến quân Syria tham chiến tại Libya (do Thổ Nhĩ Kỳ không vận) đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Các tay súng phiến quân thuộc nhóm Liwa al-Mutasim là thành phần của Quân đội Quốc gia Syria (SNA) với súng trường tấn công AKM và súng máy PKM di chuyển thành nhóm trên đường phố Tripoli và hô vang các khẩu hiệu tôn giáo.

Mặc dù con số chính thức phiến quân Syria có mặt tại Libya với vai trò "phiên dịch viên" được GNA xác nhận là khoảng 200 người nhưng theo nguồn tin địa phương Tripoli, đã có khoảng 1.600 tay súng Syria có mặt tại Libya.

Phiến quân Syria di chuyển trên đường phố Tripoli với súng trường tấn công AKM và súng máy PKM.

Không khó để dự đoán việc trang bị chủ yếu là súng trường tấn công hoàn toàn không giúp gì cho các nhóm phiến quân Syria được khi đối đầu với các lữ đoàn LNA chủ yếu trang bị súng máy và pháo phòng không hạ nòng.

Rõ ràng, việc tung số lượng lớn phiến quân Syria vào chiến trường Libya mà không chuẩn bị trước (hoặc có thể là không thể chuẩn bị do các tuyến đường biển bị LNA kiểm soát chặt) các phương tiện cơ giới và hỏa lực không khác gì hành động "nướng quân".

Thực tế ở chiến trường Libya cho thấy các nhóm dân quân với quân số nhiều hơn nhưng lại thiếu hỏa lực hạng trung và tính cơ động sẽ không có "cửa" đối đầu với LNA với hỏa lực áp đảo.

Có lẽ 7 vị chỉ huy SNA mới nộp đơn từ chức (không đồng ý Thổ không vận phiến quân) đã biết trước kết cục "sinh Syria, tử Libya" của hàng nghìn tay súng Syria, một nỗ lực được đánh giá là "muối bỏ biển" trước sự sụp đổ của GNA tại Tripoli.

Sáng 31/12, phiến quân Syria tham chiến tại Tripoli đã hứng chịu thất bại đầu tiên khi thương vong lớn và phải tháo chạy do hỏa lực của LNA tại tuyến đường chiến lược gần sân bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại