Ngược đời chuyện quý cô cầu cứu bác sĩ giúp mình mở rộng "vùng kín"

Ngọc Minh |

Người phụ nữ mới 30 tuổi đã có 2 đứa con tới phòng khám cầu cứu bác sĩ với mong muốn mở rộng âm đạo, khiến cho bác sĩ không khỏi ngạc nhiên.

Khổ sở vì "cậu nhỏ" quá to

Thời gian gần đây, trào lưu thu hẹp âm đạo được rất nhiều chị em quan tâm. Không ít chị em muốn tìm lại cảm giác yêu mới lạ như thuở ban đầu đã bỏ tiền ra để đi làm đẹp thu nhỏ "vùng kín".

Mới đây, Ths.BS Tạ Việt Cường, Phó giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân khá đặc biệt, thay vì mong muốn thu hẹp âm đạo thì bệnh nhân lại muốn nới rộng.

Bệnh nhân N.T.L (32 tuổi, tại Hà Nội) đã có hai con tới phòng khám gặp bác sĩ trong tâm trạng lo lắng với muốn làm rộng "vùng kín". Khi nghe yêu cầu của bệnh nhân bác sĩ Cường cảm thấy rất kỳ lạ.

Chị L chia sẻ, "cậu nhỏ" của chồng quá to lên mỗi lần gần gũi với chồng chị thường bị đau và chảy máu. Cũng vì lý do đó mà chị L rất sợ phải gần gũi chồng. Chị đã áp dụng đủ mọi cách dùng gel bôi trơn, thay đổi tư thế yêu… tuy nhiên không mang lại hiệu quả.

Chị L cho rằng, vì âm đạo của chị quá nhỏ và dương vật của chồng lớn cho nên mới gây ra cảm giác đau đớn mỗi lần quan hệ. Mỗi lần yêu chồng chị không còn cảm thấy hạnh phúc, sung sướng thay vào đó là nỗi lo sợ, ám ảnh.

Để cứu vẫn cuộc hôn nhân của mình chị L đã tìm hiểu và tìm tới bệnh viện xin tư vấn để làm rộng âm đạo.

Ngược đời chuyện quý cô cầu cứu bác sĩ giúp mình mở rộng vùng kín  - Ảnh 1.

Bác sĩ Tạ Việt Cường.

Bác sĩ Cường cho biết, sau khi khám âm đạo cho bệnh nhân L kết quả khá bất ngờ. Âm đạo của bệnh không hẹp như bệnh nhân nghĩ. Với kích thước âm đạo của bệnh nhân L dù dương vật kích thước lớn tới 5cm vẫn có thể cho vào dễ dàng.

Bệnh nhân đã được bác sĩ tư vấn không có bất thường về cấu trúc "cô bé". Tuy nhiên, dù được giải thích nhưng chị L vẫn tha thiết mong muốn bác sĩ nới rộng âm đạo.

Khi cởi bỏ được tâm lý tình dục mới mang lại hạnh phúc

Bác sĩ Cường cho hay: "Bệnh nhân đã được thực hiện căn thiệp mở rộng âm đạo như mong muốn. Tuy nhiên, việc can thiệp này chỉ mang tính chất giải quyết vấn đề tâm lý để bệnh nhân yên tâm hơn.

Sau đó, tôi có khuyên bệnh nhân nên theo học một số khóa về tình dục học để cải thiện ham muốn tình dục. Vì vấn đề của bệnh nhân chủ yếu là tâm lý lo sợ khi quan hệ chứ không phải do cấu tạo "vùng kín".

Nếu như con người khởi đầu quan hệ tình dục bằng ham muốn thì cuộc yêu sẽ diễn ra là những giây phút tuyệt vời. Quá trình quan hệ tình dục sẽ tiết ra oxytocin làm tăng sự gắn bó, phát sinh cảm xúc yêu thương và mong muốn được gần bên nhau và gắn bó với nhau.

Theo bác sĩ Cường hiện nay câu chuyện tình dục tại Việt Nam đã được cởi mở hơn. Nhưng vẫn còn rất nhiều cặp đôi vợ chồng chưa thành thực cởi mở nói chuyện với nhau về tình dục. Thiếu kiến thức, không tìm được tiếng nói chung về tình dục khiến cho cuộc sống gia đình sẽ trở thành bi kịch, cái kết sẽ là ly hôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại