Hạ RQ-4A Global Hawk, vận may của Iran kết thúc: UAV tàng hình Mỹ đang bay “rợp trời”?

DK |

Khoảng 30 máy bay trinh sát tàng hình không người lái đang "quần đảo" xung quanh Iran.

Vận may của phòng không Iran chấm hết, sẽ không có RQ-4A để mà bắn trong tương lai?

Các lực lượng Mỹ đang được triển khai ở Trung Đông bao gồm máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle, F-22 Raptor và F-35 Lightning II và máy bay ném bom B-52 Stratofortress.

Nhưng khi căng thẳng leo thang giữa một bên là Mỹ và các đồng minh (dẫn đầu bởi Israel và Arab Saudi) và bên còn lại là phiến quân Houthi ở Yemen và Iran, rõ ràng người Mỹ sẽ bí mật triển khai một số máy bay khác ngoài những chiếc kể trên.

Lầu Năm Góc vẫn đang duy trì một "mạng lưới trinh sát" khắp khu vực Vịnh Ba Tư hoạt động bởi vệ tinh, máy bay không người lái (UAV) và các cảm biến được đặt trên mặt đất hoặc trên biển.

Vụ việc UAV RQ-4A Global Hawk bị Iran bắn rơi vào tháng 6/2019 và các thông tin sau đó cho rằng Mỹ sẽ loại biên 21 trong tổng số 35 chiếc RQ-4A đã chấm dứt suy đoán rằng RQ-4A sẽ tiếp tục được triển khai cho các nhiệm vụ trinh sát Iran.

Nhưng rất có thể, các loại máy bay không người lái tàng hình khác đã thay thế cho RQ-4A Global Hawk (máy bay có thể bay cao nhưng không có khả năng tàng hình).

Hệ thống phòng không Khordad-3 của Iran bắn hạ UAV RQ-4 của Mỹ hôm 20/6 (Nguồn Press TV).

Loại UAV gì đang bay "rợp trời" Iran?

Vào năm 2010, Không quân Mỹ đã khảo sát một căn cứ ở UAE để triển khai máy bay không người lái trinh sát tàng hình RQ-170 Sentinel. Theo các tài liệu chính thức, vào tháng 9 năm đó, RQ-170 được điều khiển bằng vệ tinh đã hạ cánh tại căn cứ không quân Al Dhafra ở UAE.

Hiện tại sân bay Al-Dhafra là nơi cất cánh của những chiếc F-22 Raptor, F-35 Lightning II, F-15E Strike Eagle và các máy bay chiến đấu khác của Mỹ tại Trung Đông. Chiếc RQ-4A mà Iran đã bắn hạ vào tháng 6/2019 cũng cất cánh từ Al Dhafra.

RQ-170 đã hoạt động cực kỳ hiệu quả trong Phi đội Trinh sát thứ 30, một đơn vị được kết hợp giữa Không quân Mỹ và CIA với trụ sở ở vùng xa xôi hẻo lánh ở Nevada.

Hạ RQ-4A Global Hawk, vận may của Iran kết thúc: UAV tàng hình Mỹ đang bay “rợp trời”? - Ảnh 2.

Trong khi những chiếc RQ-4A Global Hawks vào các viện bảo tàng thì RQ-170 Sentinel tung hoành tại Trung Đông.

Phi đội 30 được cho là đang vận hành tất cả khoảng 30 chiếc RQ-170 mà Lockheed Martin chế tạo cho Không quân Mỹ vào đầu những năm 2000.

RQ-170 đã giúp theo dõi các mục tiêu của Iraq trong cuộc xâm lược của Mỹ năm 2003. Một chiếc RQ-170 khác cũng đã tham gia cuộc đột kích của lực lượng đặc biệt hải quân SEAL tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan vào tháng 5/2011.

Vào tháng 12/2011, một chiếc RQ-170 Sentinel trở về sân bay từ Kandahar ở miền nam Afghanistan, đã bị rơi và bị Iran bắt giữ. Có lẽ UAV đang tham gia trinh sát Iran, đặc biệt là vào thời điểm khá nóng liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân bị cáo buộc của Tehran.

Các kỹ sư Iran đã nghiên cứu chiếc RQ-170 bị rơi và nhanh chóng tạo ra một bản sao của UAV. Việc phát hiện và chế áp chiếc Sentinel sớm trở thành vấn đề lớn khi không quân của Tehran bắt đầu đánh chặn UAV.

Hạ RQ-4A Global Hawk, vận may của Iran kết thúc: UAV tàng hình Mỹ đang bay “rợp trời”? - Ảnh 4.

Su-25 và UAV Predator MQ-1.

Vào tháng 11/2012, hai máy bay phản lực Su-25 của Iran đã khai hỏa vào UAV MQ-1 Predator nhưng máy bay đã chạy thoát thành công. Vào tháng 3/2013, một máy bay chiến đấu F-4 của Iran đã chặn một chiếc MQ-1 Predator khác nhưng đã bị một chiếc F-22 Raptor đuổi đi.

Các UAV như MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper và RQ-4A Global Hawk đều có thể bị phát hiện bởi radar phòng không do thiết kế không có khả năng tàng hình nên chúng thường được bảo vệ bởi máy bay chiến đấu.

Nhưng RQ-170 Sentinel thì khác, nó có thể bay độc lập và sử dụng hình dạng giảm phản xạ radar (không những vậy, có thể nó được phủ thêm một lớp vật liệu hấp thụ tín hiệu radar) khiến nó dễ dàng tránh né các cuộc tấn công của máy bay và tên lửa Iran.

Việc chiếc RQ-4A Global Hawk bị bắn hạ năm 2019 chỉ chứng minh được một điều, UAV tàng hình Mỹ đã thay thế những chiếc UAV không có khả năng tàng hình bay xung quanh Iran.

Cảnh quay hệ thống phòng không Mersad khai hỏa vào một mục tiêu được mô tả là "UAV nước ngoài" tại tỉnh Kurzestan, Iran tháng 11/2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại