CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng "cơn mưa rocket" - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel

Tú Anh - QS |

Quân đội Syria đã kích hoạt các hệ thống phòng không đánh chặn một đợt tấn công ồ ạt mới bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở xung quanh địa bàn phía Tây Thủ đô Damascus.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

21h52: Tóm tắt tình hình Syria ngày 12/11

- Lực lượng Israel tấn công một tòa nhà được cho là của nhóm Hồi giáo Jihad ở Damascus.

- Mỹ triển khai các trực thăng Sikorsky và Apache tới mỏ dầu Omar.

- Các tay súng của IS phát động một số cuộc tấn công gần al-Busariyah.

- Hai chiếc xe bom phát nổ tại Qamishly.

- Các lực lượng Mỹ bắt đầu tuần tra tại khu vực Jawadiya.

- Các cuộc giao tranh giữa SDF và lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu diễn ra gần Tell Tamir.

- Thỏa thuận ngừng bắn thường xuyên bị vi phạm tại nam Idlib và bắc Latakia.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: South Front

21h00: Tờ Washington Examiner đang đặt ra giả thuyết Nga ám sát Le Mesurier - người đồng sáng lập While Helmets được phát hiện đã chết vào hôm qua.

"Nga ghét Le Mesurier bởi anh ta là người sáng lập Mũ trắng. Mũ trắng hoạt động ở Syria, cứu giúp những người dân đang phải hứng chịu các đợt tấn công của quân chính phủ Syria cùng hai đồng minh của họ là Nga và Iran.

Người Nga khinh thường Mũ trắng vì họ cản trở Nga giết dân thường để buộc phong trào kháng chiến Syria phải khuất phục. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga đã tấn công Le Mesurier trên Twitter, cáo buộc anh ta là sĩ quan tình báo Anh và là một kẻ khủng bố" - Cây viết Tom Rogan trên tờ Washington Examiner nêu nhận định.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 2.

Tổ chức Mũ Trắng (White Helmets). Nguồn ảnh: Al-Masdar News

20h12: Twitter chính thức của "Mũ trắng" (White Helmets) đã xác nhận cái chết của James Le Mesurier, người đồng sáng lập tổ chức này.

Le Mesurier được phát hiện chết bên ngoài căn hộ ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 4h30 ngày 11/11 trong tình trạng nứt hộp sọ và gẫy xương chân, nghi bị rơi từ ban công căn hộ.

Văn phòng Thống đốc Istanbul cho biết nhà chức trách đã mở cuộc điều tra toàn diện về cái chết của Le Mesurier.

Cảnh sát thành phố Istanbul cho biết đang điều tra theo hướng nghi tự sát, đồng thời tiết lộ gần đây Le Mesurier từng yêu cầu điều trị y tế do bị căng thẳng và thường xuyên sử dụng thuốc ngủ cùng thuốc chống suy nhược.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 3.

Twitter chính thức của White Helmets xác nhận cái chết của James Le Mesurier.

19h30: Trước nguy cơ bị EU áp đặt lệnh trừng phạt về hoạt động khoan thăm dò dầu khí của Ankara ở đảo Síp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ thả tù nhân IS trở lại châu Âu.

"Quốc gia nào tiếp nhận các chiến binh IS và quốc gia nào không làm như vậy - chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục trục xuất các tù nhân IS", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nói với các phóng viên ở Ankara hôm 12/11.

Đồng thời, ông Erdogan cảnh báo: "Các vị nên xem lại lập trường của mình đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi giam giữ rất nhiều thành viên IS trong tù và kiểm soát họ ở Syria".

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 4.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cảnh báo thả tù nhân IS trở lại châu Âu. (Ảnh: Anadolu)

AP cho biết, phát biểu của ông Erdogan nhằm đáp trả Liên minh châu Âu, về khả năng liên minh này áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc khoan phá đảo Síp.

"Ông Erdogan đang sử dụng các tù nhân IS để mặc cả với EU và đó là một bước đi đáng lo ngại" - AP cho hay.

Trước đó, ngày 11/11, EU chính thức thông qua khung pháp lý để chuẩn bị trừng phạt những người liên quan đến hoạt động trên của Thổ Nhĩ Kỳ.Theo đó, các lệnh trừng phạt sẽ bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vào EU và đóng băng tài sản. Ngoài ra, các cá nhân và tổ chức thuộc diện trừng phạt sẽ bị cấm vay vốn từ EU.

18h34: AFP đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/11 đã kêu gọi "giảm leo thang căng thẳng một cách nhanh chóng và hoàn toàn," sau khi Israel tiêu diệt một chỉ huy phiến quân Palestine trong vụ không kích nhà đối tượng này ở Dải Gaza , dẫn đến vụ việc đáp trả bằng rocket từ phía Palestine.

Trong một tuyên bố, EU nhấn mạnh: "Vụ nã rocket vào khu dân cư là hoàn toàn không thể chấp nhận được và phải lập tức chấm dứt. Việc giảm leo thang một cách nhanh chóng và hoàn toàn là điều cần thiết hiện nay để bảo vệ mạng sống và an toàn cho người dân Palestine cũng như Israel."

17h01: Ziad al-Nakhala, Tổng thư ký Phong trào vũ trang Jihad tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã vượt qua “tất cả các giới hạn đỏ” trong vụ ám sát Baha Abu al-Ata, một chỉ huy cấp cao của Jihad.

“Chúng tôi sẽ phát động chiến tranh. Netanyahu đã vượt qua tất cả các lằn ranh đỏ trong vụ ám sát chỉ huy Lữ đoàn Al-Quds Baha Abu al-Ata. Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ”, Ziad al-Nakhala phát biểu trên trang tin tiếng Ả Rập Dar al-Hayat.

Jihad phóng rocket đáp trả Israel sau khi lãnh đạo cấp cao của họ là Abu al-Ata bị ám sát ở Dải Gaza

16h41: Theo Jerusalem Post, tính tới thời điểm hiện tại đã có khoảng gần 100 quả rocket từ Dải Gaza phóng sang lãnh thổ Israel nhằm trả đũa vụ Quân đội Israel (IDF) tiến hành vụ không kích bất ngờ tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Phong trào vũ trang Jihad ở Palestine là Bahaa Abu Al-Ata.

Những hình ảnh được Jerusalem Post đăng tải dưới đây cho thấy cảnh náo loạn tại nhiều khu vực ở Israel sau đòn tấn công trả đũa của Jihad.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 7.

Một quả rocket phóng từ Dải Gaza về phía Israel

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 8.

Người dân Israel tìm cách tránh đạn rocket từ Dải Gaza

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 9.

Nhiều trường học ở Israel phải đóng cửa vì lý do an ninh

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 10.

Sĩ quan cảnh sát Israel kiểm tra mảnh vỡ rocket phóng từ Dải Gaza

16h16: Quân đội Israel (IDF) xác nhận đã có thêm 2 người nữa thuộc phong trào vũ trang Jihad của Palestine thiệt mạng trong vụ không kích do Tel Aviv tiến hành vào sáng sớm ngày hôm nay.

IDF cho rằng, chiến dịch không kích của họ là nhằm mục đích "loại bỏ ngay lập tức mối đe dọa trước mắt".

15h41: Tổ chức vũ trang Hamas tuyên bố sẽ không bỏ qua cho Israel về vụ việc sát hại Baha Abu al-Ata, chỉ huy cao cấp của Jihad.

“Hôm nay, nhân dân Palestine đã phải chia tay một người chỉ huy và một chiến binh đi theo con đường của các nhà lãnh đạo tử vì đạo. Hamas khẳng định kẻ thù sẽ phải gánh chịu trách nhiệm về tất cả các hậu quả mà chúng gây nên”, tuyên bố của Hamas viết.

“Kháng chiến sẽ vẫn tiếp tục và tội ác ám sát chỉ huy Abu Salim sẽ không thể bị bỏ qua mà không bị trừng phạt”.

15h01: Tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn 50 quả rocket phóng đi từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của họ đã đánh chặn được 20 quả rocket.

Dự kiến vào lúc 10h30 sáng hôm nay (giờ địa phương), Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ có bài phát biểu trước truyền thông cùng với Tham mưu trưởng Quân đội Israel Aviv Kochavi.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đánh chặn rocket từ Dải Gaza vào Tel Aviv và miền Nam Israel

14h28: Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) đưa tin, vụ không kích vào Thủ đô Damascus của nước này sáng sớm ngày 12/11 đã khiến 2 người tử vong và 6 người khác bị thương.

Chính phủ Syria cho biết, một tòa nhà ở Damascus, gần Đại sứ quán Lebanon là mục tiêu chính của vụ tấn công và các hệ thống phòng không Syria đã quyết liệt giáng trả tên lửa kẻ thù.

Theo thông báo của Phong trào vũ trang Jihad, Akram Al-Ajouri - lãnh đạo chính trị của họ vẫn sống sót sau vụ không kích nhưng con trai và một vệ sĩ của ông đã bị thiệt mạng.

Thông tin này cũng đã được SANA xác nhận.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 12.

Ảnh minh họa

13h46: Phong trào vũ trang Jihad của Palestine cho biết, mục tiêu mà Israel tấn công ở Thủ đô Damascus, Syria sáng ngày hôm nay là một căn nhà của một trong các quan chức thuộc nhóm vũ trang này.

Trước đó, truyền thông Syria đưa tin, ít nhất 2 người chết và 5 người khác bị thương trong vụ tấn công được cho là do Israel thực hiện nhằm vào một tòa nhà ở Damascus nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về mục tiêu cụ thể.

Một quan chức Jihad xác nhận lãnh đạo chính trị của họ, Akram Al-Ajouri, đã bị tấn công và một trong những người con của nhân vật này đã thiệt mạng.

12h58: Hỏa lực rocket phóng đi từ Dải Gaza đã vươn tới tận miền Trung Israel, gồm cả địa bàn Tel Aviv và các thành phố ở phía Nam Israel.

Hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt" (Iron Dome) cũng đã được Quân đội Israel kích hoạt để đánh chặn rocket tấn công thành phố Rishon Lezion.

Các trường học ở những khu vực bị tấn công vẫn đóng cửa, còn người dân được yêu cầu ở yên trong nhà nếu không có những công việc thực sự cần thiết.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 13.

Ngôi nhà nơi chỉ huy cấp cao của Jihad, Bahaa Abu Al-Ata, cư trú bị IDF không kích. Ảnh: TPS

12h05: Chiến dịch tấn công hạ sát Baha Abu al-Ata, chỉ huy cấp cấp của Phong trào vũ trang Jihad ở Palestine đã được Quân đội Israel và Cơ quan An ninh Shin Bet của nước này cùng phối hợp tiến hành.

Tuyên bố chung của IDF và Shin Bet cho biết vụ tập kích được thực hiện vào lúc khoảng 4h30 sáng (giờ địa phương) ngày 12/11 và được đích thân Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benjamin Netanyahu phê chuẩn.

Không lâu sau đó, Văn phòng Thủ tướng Israel phát đi thông báo xác nhận Baha Abu al-Ata đã bị tiêu diệt: “Đêm qua, chỉ huy Baha Abu al-Ata của Jihad đã bị vô hiệu hóa”.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cáo buộc Ata đứng đằng sau rất nhiều vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Israel trong những tháng gần đây và đang lên kế hoạch thực hiện thêm nhiều vụ tấn công mới.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 14.

Baha Abu al-Ata, chỉ huy cấp cấp của Phong trào vũ trang Jihad. Ảnh: JP

11h44: Một số tài khoản mạng xã hội cho rằng Israel chính là nước đã thực hiện vụ tấn công tên lửa vào Thủ đô Damascus của Syria sáng ngày hôm nay và vụ không kích được tiến hành từ không phận Lebanon.

Trước đây, máy bay chiến đấu Không quân Israel (IAF) đã rất nhiều lần xâm phạm không phận Lebanon để đánh bom các mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, nước này gần như không bao giờ khẳng định hay thừa nhận "các thông tin cáo buộc từ báo chí nước ngoài".

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 15.

Hiện trường sau vụ tấn công bị nghi ngờ do Israel tiến hành ở Thủ đô Damascus của Syria

11h38: Nhiều tiếng còi báo động tên lửa cũng đã được ghi nhận ở Ashkelon và các khu vực xuanh quanh Dải Gaza trong loạt tấn công thứ hai sau cái chết của chỉ huy cấp cao thuộc Phong trào vũ trang Jihad sáng sớm 12/11.

11h30: Theo Jerusalem Post, Israel đã kích hoạt lệnh báo động "mật mã đỏ" sau khi chỉ huy cấp cao Bahaa Abu Al-Ata của Phong trào Vũ trang Hồi giáo Jihad của Palestine (PIJ) bị sát hại sáng sớm ngày hôm nay tại Dải Gaza.

11h21: Nhiều hình ảnh ghi lại hiện trường vụ tấn công ở Thủ đo Damascus của Syria được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ít nhất một tòa nhà đã bị phá hủy và bốc cháy dữ dội.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 16.
CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 17.
CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 18.

11h15: Chính quyền Syria cho biết, một toàn nhà của họ ở Thủ đô Damascus đã bị đánh bom vào sáng sớm ngày hôm nay khiến 3 người bị tử vong. Các hệ thống phòng không Quân đội Syria cũng đã ngay lập tức khai hỏa đáp trả.

Theo truyền thông Syria, tòa nhà bị tấn công nằm ở khu vực Mezzeh ngay cạnh Đại sứ quán Lebanon. Thông tin ban đầu cho thấy đã xảy ra rất nhiều thương vong nhưng chưa biết con số cụ thể là bao nhiêu người.

10h47: Cách đây ít phút, Quân đội Syria đã kích hoạt các hệ thống phòng không đánh chặn một đợt tấn công ồ ạt mới bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở xung quanh địa bàn phía Tây Thủ đô Damascus.

Al Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, một số tên lửa được cho là của Israel đã ồ ạt phóng xuống các khu vực gần Căn cứ Không quân Mezzeh của QĐ Syria gây ra một loạt tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển Thủ đô Damascus.

Quân đội Syria tuyên bố họ đã bắn hạ được một số tên lửa tấn công của kẻ thù nhưng vẫn còn một số quả loạt qua mạng lưới phòng không rơi xuống trúng mục tiêu.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 19.

10h25: Các lực lượng Quân đội Israel (IDF) tuyên bố họ vừa tiêu diệt một chỉ huy chiến trường cấp cao thuộc Phong trào vũ trang Jihad của Palestine trong vụ không kích được tiến hành vào sáng sớm ngày hôm nay ở Dải Gaza.

Theo IDF, đích thân Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho Không quân Israel tiến hành tập kích vào tòa nhà nơi viên chỉ huy Al-Atta của Jihad đang có mặt với cáo buộc nhân vật này đã trực tiếp chỉ đạo một loạt vụ tấn công bằng rocket, máy bay không người lái và súng bắn tỉa sang bên kia biên giới phía lãnh thổ Israel.

Jihad đã phát đi thông báo xác nhận cái chết của Al-Atta đồng thời đe dọa sẽ tấn công trả đũa Israel.

09h16: Các lực lượng ủng hộ Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã dồn hỏa lực pháo binh đánh phá dữ dột nhiều mục tiêu phiến quân ở địa bàn thị trấn Hass phía Nam tỉnh Idlib.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 20.

Vòng tròn đỏ là các mục tiêu của phiến quân bị SAA tấn công

08h45: South Front vừa cho đăng tải bản đồ cập nhập thông tin mới nhất về sự hiện diện của Quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút quân Mỹ vào đầu tháng 10/2019 nhưng nhiều binh lính nước này vẫn được lệnh ở lại hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo để "bảo vệ các cơ sở dầu mỏ" ở phía đông sông Euphrate, Syria.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mỹ ABC tối ngày 10/11/2019, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley tuyên bố khoảng 600 lính Mỹ sẽ tiếp tục bám trụ lại Syria.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 21.

Sơ đồ triển khai binh sĩ Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: South Front

08h12: Ngày 11/11, Không quân Nga đã triển khai một chiến dịch không kích lớn tấn công các mục tiêu khủng bố ở phía Nam Idlib.

Theo một nguồn tin quân sự ở tỉnh Hama lân cận, các máy bay chiến đấu Không quân Nga đã mở màn chiến dịch không kích bằng việc phát động một đợt tấn công ồ ạt vào các thị trấn và làng mạc ở Kafr Sijnah cũng như ở Ma’arat Al-Nu’man.

Mục tiêu của vụ không kích là cắt đứt tuyến đường tiếp viện của phiến quân cho các mặt trận ở Al-Ghaab và phía Nam Idlib, bởi đây được xác định là địa bàn mà Quân đội Chính phủ Syria (SAA) sẽ phát động một chiến dịch tấn công mới trong thời gian tới.

Tổng cộng, Không quân Nga đã tiến hành hơn 50 đợt oanh tạc trong ngày 11/11 với mục tiêu chủ yếu là các cứ điểm cố thủ của tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) trong khu vực.

Chiến dịch không kích của Nga cũng diễn ra vào thời điểm khi Quân đội Syria cùng các lực lượng đồng minh đang huy động sức mạnh để phát động một đợt tấn công tổng lực ở vùng Tây Bắc đất nước.

CẬP NHẬT: Tên lửa tấn công rung chuyển Syria, Israel hứng cơn mưa rocket - Tàu ngầm Nga áp sát bờ biển Israel - Ảnh 23.

Máy bay ném bom Su-34 Quân đội Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: Airforce Times

07h45: Trang tin Ynet ngày 11/11 cho biết, cách đây 3 tháng, một tàu ngầm quân sự Nga đã bị phát hiện thấy hoạt động bên trong vùng biển lãnh hãi của Israel.

"Con tàu đã bị các lực lượng hải quân Quân đội Israel (IDF) phát hiện thấy ở vị trí cách bờ biển Israel khoảng 8 hải lý (15 km), trong khi đó vùng biển lãnh hải của Israel kéo dài ra bên ngoài 12 hải lý (22 km) tính từ đường bờ biển", tờ Ynet viết.

Theo Ynet, khi phát hiện đó là một tàu ngầm quân sự của Nga, Hải quân Israel đã ngay lập tức liên hệ với các đối tác Nga, kích hoạt Cơ chế Phối hợp Hải quân giữa hai nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại