Trong số 39 người tử nạn trên xe tải ở Anh có một phụ nữ Việt Nam?

Thủy Thu - Hồng Anh |

Một trong số 39 nạn nhân được tìm thấy thiệt mạng trong thùng xe container lạnh, gần London, Anh có thể là người Việt Nam, Reuters dẫn nguồn tin cho biết.

Nguồn tin này cho biết, nạn nhân là một phụ nữ, 26 tuổi đã nhắn tin cho mẹ thông báo việc mình bị kẹt trên container khi di chuyển từ Bỉ đến Anh. Đồng thời cũng theo nguồn tin của Reuters thì số lượng người Việt Nam trong sự cố trên có thể còn nhiều hơn nữa.

Reuters đang nắm trong tay ảnh chụp màn hình tin nhắn văn bản của nữ nạn nhân có thể là người Việt Nam, được gửi vào lúc 22h34' (theo giờ địa phương, tức 4h28 sáng thứ Tư theo giờ Việt Nam), khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi chiếc xe container tới Khu công nghiệp Waterglade thuộc quận Essex, Anh.

"Con xin lỗi bố mẹ nhiều mẹ ơi, con đường đi nước ngoài không thành. Mẹ ơi, con thương bố mẹ nhiều! Con chết vì không thở được... Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam... Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mẹ ơi", tin nhắn của nạn nhân cho hay.

Trong số 39 người tử nạn trên xe tải ở Anh có một phụ nữ Việt Nam? - Ảnh 1.

Đoạn tin nhắn của người phụ nữ được cho là nạn nhân trong vụ 39 thi thể trong thùng xe container ở Anh. (Dòng tin nhắn được che là địa chỉ nhà của nạn nhân). Nguồn: The Guardian

Ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của người phụ nữ trên với thân nhân cũng cho thấy lần cuối cô truy cập ứng dụng là ngày 23/10 vừa qua, thời điểm thùng xe container được phát hiện ở Essex, Anh.

Hãng tin BBC (Anh) dẫn lời em trai của nạn nhân cho hay, người phụ nữ này đã phải trả 30.000 bảng Anh (gần 900 triệu VND) cho những kẻ tổ chức đường dây vượt biên trái phép. Cô còn dặn gia đình không được liên lạc với mình, vì "bên tổ chức" không cho phép cô nhận điện thoại.

"Chị ấy gọi về nhà mỗi khi đến một địa điểm mới. Lần đầu chị ấy thử vượt biên vào Anh là ngày 19/10, nhưng đã bị bắt lại và gửi trả [về phía Pháp]", em trai của nạn nhân nói với BBC rằng địa điểm cuối cùng được cô xác nhận với gia đình là ở Bỉ.

Được biết, ngay sau khi mất liên lạc nạn nhân, em trai cô đã lập tức đăng tải thông tin lên các diễn đàn và liên hệ luật sư. Theo đó, nạn nhân đã tới Hà Nội vào ngày 3/10 để "hoàn tất giấy tờ thủ tục sang Trung Quốc". Người này cũng cho biết nạn nhân đã đi từ Trung Quốc sang Pháp, sau đó vượt biên vào Anh bất thành hôm 19/10, một tuần trước khi thảm kịch ngày 23/10 xảy ra.

Chuyên gia về vấn nạn buôn người Mimi Vu đánh giá những dòng tin nhắn trên của nạn nhân là đáng tin cậy vì nữ nạn nhân đã viết ra tên thật và địa chỉ của mình, để thi thể của cô có thể nhanh chóng được xác nhận và chuyển về quê hương.

Chuyên gia này còn cho biết những người tham gia đường dây vận chuyển người trái phép thường được cấp hộ chiếu Trung Quốc giả nếu họ xuất phát từ Trung Quốc, và điều này có thể đã gây ra sự nhầm lẫn trong thông cáo ban đầu của cảnh sát địa phương.

Thảm kịch trên "quan tài sắt"

Ngày 23/10, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin về vụ việc rúng động nước Anh: 39 thi thể được tìm thấy trong một thùng xe container chứa hàng đông lạnh vào lúc rạng sáng ở Khu công nghiệp Waterglade thuộc quận Essex, Anh. Trong số các nạn nhân có một thiếu niên.

Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, phong tỏa hiện trường và bắt giữ lái xe 25 tuổi người Ireland có tên Maurice Robinson. Robinson sau đó đã bị tạm giam để thẩm vấn.

Theo các báo cáo ban đầu của truyền thông và cảnh sát địa phương, tất cả 39 nạn nhân được phát hiện đều là công dân Trung Quốc. Tuy nhiên đến sáng ngày hôm nay (25/10), Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh lại phủ nhận thông tin này, khẳng định rằng cảnh sát Anh mới chỉ đang tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân chứ chưa thể xác định quốc tịch của họ.

Báo The Guardian (Anh) đã liên hệ với cảnh sát Essex, tuy nhiên họ đã từ chối đưa ra bình luận vào thời điểm hiện tại. Trong một thông báo khác được đưa ra trong ngày hôm nay (25/10), cảnh sát địa phương cho biết: "Khi cuộc điều tra tiếp diễn, hình ảnh nhận diện [các nạn nhân] có thể thay đổi."

Tối ngày 25/10, Tuổi trẻ Online, dẫn thông tin từ Sở Nội vụ Hà Tĩnh cũng thông tin, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có thông báo, trong vụ 39 nạn nhân trong xe container ở Anh nghi có một lao động người Hà Tĩnh. Hiện nay sở này đang xác minh, nếu có sẽ hướng dẫn người thân làm thủ tục để xác nhận thi thể, để đưa về quê.

Cùng ngày, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh xác nhận với Tuổi trẻ Online rằng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Anh để tìm hiểu thông tin liên quan đến diễn biến mới này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại