ĐSQ Trung Quốc phản hồi về vụ "39 thi thể trong xe tải" gây rúng động nước Anh

Tất Đạt |

Theo CNN, nhà chức trách Trung Quốc sẽ cử người tới Essex sau khi có thông báo xác nhận 39 thi thể được tìm thấy trong một chiếc xe tải tại khu công nghiệp đều là người Trung Quốc.

"Nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đang trên đường tới hiện trường để xác định thông tin liên quan," Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo.

Ít lâu sau đó, đại sứ quán tại Anh cũng gửi thông điệp cho báo giới.

"Chúng tôi rất đau buồn khi nhận thông tin về vụ 39 người thiệt mạng tại Essex, Anh. Chúng tôi đang nỗ lực liên hệ với cảnh sát Anh để xác minh và xác nhận những thông tin liên quan," thông báo viết.

Trước đó, cảnh sát Anh cho biết: "Trong số các nạn nhân, có 38 người lớn, 1 nữ thiếu niên. Tất cả đều là người Trung Quốc, gồm 31 nam và 8 nữ".

Ngoài ra, chính quyền cho biết sẽ tiến hành điều tra chi tiết, cụ thể đối với từng nạn nhân để xác định nguyên nhân tử vong trước khi tiếp tục xác minh danh tính người thiệt mạng.

Văn phòng Công tố Bỉ đã mở cuộc điều tra vụ việc. Theo thông báo đưa ra ngày hôm nay (24/10), cuộc điều tra sẽ "tập trung vào tổ chức đứng đằng sau và tất cả những kẻ liên quan tới chuyến vận chuyển này".

Các báo cáo sơ bộ từ công tố viên đã chỉ rõ phương hướng và điểm xuất phát của container chở nhóm nạn nhân. Dưới đây là một số điểm chính:

- Container cập cảng Zeebrugge ở Bỉ vào thứ 3 (ngày 22/10) vào lúc 2h49 chiều (giờ địa phương) trước khi rời cảng.

- Container tới cảng Purfleet ở Anh vào 1h00 sáng ngày 23/10 (giờ địa phương).

- Hiện tại vẫn chưa rõ các nạn nhân lên thùng container vào thời điểm nào và tại đâu.

Thông tin mới nhất từ CNN cho hay, truyền thông Trung Quốc đã chặn thông tin về vụ việc trên sóng của kênh CNN tại Trung Quốc.

ĐSQ Trung Quốc phản hồi về vụ 39 thi thể trong xe tải gây rúng động nước Anh - Ảnh 2.

Tờ The Sun (Anh) đã gọi đây là một "vụ giết người hàng loạt" lớn nhất lịch sử Anh hiện đại. Cảnh sát cho biết đang tiến hành thẩm vấn tài xế của chiếc xe tải này. Một số chi tiết chính về vụ việc đã được đăng tải. Theo nguồn tin cảnh sát, chế độ làm lạnh của thùng container có thể khiến nhiệt độ bên trong giảm tới xuống chỉ còn -25 độ C, tức là chạm ngưỡng hóa đông.

Tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội giết người. Trước đó, Robinson đã nhận thùng container tại cảng Purfleet chỉ khoảng nửa tiếng trước vụ phát hiện kinh hoàng ở một khu công nghiệp vào ngày hôm qua (23/10).

Tối ngày 23/10, cảnh sát đã tiến hành lục soát 2 căn nhà để điều tra thêm về tài xế Robinson. Một số nguồn tin cho biết thùng container này thông thường được dùng để chở bánh quy.

Năm 2000, 58 thi thể cũng được phát hiện trong một xe tải tại Dover. Tất cả nạn nhân là người nhập cư và thiệt mạng do ngạt thở sau khi mắc kẹt trong thùng container hơn 18 giờ.

Tài xế của chuyến xe này đã bị tuyên án 14 năm tù giam vì tham gia vào đường dây buôn người của một nhóm tội phạm Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại