Mỹ sẽ gửi thêm quân tới Saudi Arabia

Ngọc Thạch |

Dự kiến Mỹ sẽ gửi thêm 3.000 binh sĩ tới Saudi Arabia, trong đó có lực lượng phòng không.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman ngày 21/10 đã có cuộc thảo luận về những thách thức, mối đe dọa và các vấn đề an ninh và quốc phòng chung.

Hai bên đã trao đổi các quan hệ song phương và hợp tác chiến lược, quân sự giữa hai nước, cũng như đề cập tới về một số vấn đề quan tâm chung trước mọi mối đe dọa.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận ý định gửi một số lượng lớn binh sĩ tới Saudi Arabia sau vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Riyadh hồi giữa tháng 9 vừa qua. Dự kiến Mỹ sẽ gửi thêm 3.000 binh sĩ tới Saudi Arabia, trong đó có lực lượng phòng không.

Đây là chuyến thăm Saudi Arabia lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp với việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào miền bắc Syria, căng thẳng ở eo biển Hormuz, xung đột ở Yemen và Libya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại