Nga chứng minh sức mạnh “đáng gờm” của súng trường tấn công AK-74M

Hồng Anh |

Khẩu AK-74M bị biến dạng thậm chí bốc cháy sau hàng trăm phát bắn không ngừng nghỉ trong cuộc thử nghiệm độ bền của nhà sản xuất Kalashnikov.

Tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov của Nga vừa đăng tải đoạn video thử nghiệm độ bền của súng trường AK-74M với việc xả đạn liên tục bằng chế độ tự động cho đến khi khẩu súng bị biến dạng và bốc cháy.

Nga chứng minh sức mạnh “đáng gờm” của súng trường tấn công AK-74M - Ảnh 1.

Thử nghiệm súng trường AK-74M. Ảnh: RT.

Vũ khí được đưa ra thử nghiệm là súng trường tấn công tiêu chuẩn AK-74M của quân đội Nga, được sản xuất vào năm 2014 và đã qua sử dụng. Nó không được chỉnh sửa hay gia cố cho vụ bắn thử, Kalashnikov cho biết.

Tổng cộng 26 ổ đạn và 780 viên đạn được chuẩn bị cho cuộc kiểm tra và được sử dụng gần như hết. Trong quá trình nhả đạn, các phần nhựa của khẩu súng bắt đầu biến dạng, bốc cháy và họng súng đã phát nổ sau khi bắn 587 viên đạn ở chế độ tự động.

Đoạn video có tiêu đề: “Làm thế nào để tiêu diệt AK-74M? Tự động hoàn toàn. Kẻ tiêu diệt mọi vũ khí' được đăng trên trang Youtube của Kalashnikov Concern và nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Nga.

RT cho biết, việc ghi lại cảnh “hành hạ súng trường” thường là sở thích của những người đam mê súng, rất hiếm khi một nhà sản xuất vũ khí lại đưa chính “con đẻ” của mình ra tàn phá.

Kiểm tra sau đợt thử nghiệm cho thấy nòng súng AK-74 bị biến dạng do nhiệt lượng quá lớn, vỏ của viên đạn cuối cùng bị nung chảy trong buồng súng. Kết quả này được đánh giá là rất khả quan, vượt quá cả yêu cầu của quân đội Nga vốn chỉ đòi hỏi AK-74 bắn được 180 viên đạn ở chế độ tự động hoàn toàn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại