Chuyên gia tên lửa Israel: Saudi nên quên tên lửa Patriot đi và mua Pantsir-S1 của Nga

Trà Khánh |

Nghe có vẻ khó tin nhưng đó lại là lời khuyên của một chuyên gia tên lửa hàng đầu Israel khi được hỏi làm cách nào để Saudi Arabia tăng cường khả năng phòng không của nước này.

Cựu Giám đốc chương trình phòng thủ tên lửa Israel - Uzi Rubin trong một cuộc phỏng vấn với tờ Defence News đã tiết lộ rằng, sở dĩ hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo, thất bại trong việc đánh chặn cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia là do các mục tiêu này bay dưới đường chân trời.

Điều này giúp chúng thoát khỏi sự theo dõi từ các radar của hệ thống Patriot, bản thân hệ thống phòng không này cũng không được thiết kế cho các tình huống tác chiến như trên.

"Khi nói đến đánh chặn tên lửa, radar của hệ thống phòng thủ tên lửa thường sẽ nhắm vào vùng trời phía trên đường chân trời bởi đây khu vực các tên lửa tấn công hay hoạt động. Thế nhưng cũng có trường hợp mục tiêu di chuyển tới gần lá chắn tên lửa thì thay đổi độ cao và bay sát xuống mặt đất", chuyên gia tên lửa Israel nhận định.

Chuyên gia tên lửa Israel: Saudi nên quên tên lửa Patriot đi và mua Pantsir-S1 của Nga - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 bảo vệ căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria. Ảnh: Sputnik.

Ông Rubin cũng cho biết thêm, rất khó để có thể giải quyết triệt để các "lỗ hỏng" trên radar của Patriot, bởi bất cứ mục tiêu bay nào chỉ cần bay ở độ cao cực thấp thì cũng có thể chui lọt qua "mắt thần" Patriot.

Theo ông Rubin, tất cả những gì Saudi Arabia cần để cải thiện năng lực phòng không là thiết lập lại hệ thống phòng không hiện có cho phù hợp.

Chuyên gia tên lửa Israel cho rằng hệ thống phòng không phù hợp với Saudi Arabia hiện tại chỉ có hệ thống tên lửa – pháo phòng không Pantsir-S1 của Nga. Bởi Pantsir-S1 đã chứng minh được khả năng của mình tại chiến trường Syria khi chặn đứng gần như tất cả đòn tấn công đường không từ đạn pháo phản lực, rocket, UAV...

"Dù không muốn nhưng tôi cho rằng, khách hàng nên mua Pantsir-S1 hơn là Patriot", ông Uzi Rubin nói.

Trước đó, Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, từng ngậm ngùi nhận xét rằng nước này không có hệ thống phòng không nào phù hợp để có thể đẩy lùi cuộc tấn công tương tự như cuộc tấn công vào các cơ sở lọc dầu Abqaiq–Khurais của Saudi Arabia hôm 14/9 vừa qua.

Mặc dù Saudi Arabia chưa nhắc tới khả năng mua hệ thống Pantsir-S1, nhưng Riyadh và Moscow từng thảo luận về một hợp đồng cung cấp hệ thống phòng thủ S-400. Hệ thống phòng không do Nga chế tạo luôn được đánh giá là có một số ưu điểm khác biệt khi so sánh với hệ thống Patriot.

Tuy nhiên, một số sự kiện gần đây liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ mua hệ thống phòng không Nga cho thấy một vụ mua bán như vậy có thể sẽ khiến mối quan hệ đồng minh giữa Saudi Arabia và Mỹ rạn nứt.

Chuyên gia tên luwaar Uzi Rubin - từng là "kiến trúc sư trưởng" cho chương trình phòng thủ tên lửa của Bộ Quốc phòng Israel, đồng thời cũng là cựu lãnh đạo của chương trình phòng thủ tầm cao Arrow.

Tổ hợp phòng không Pantsir-S1 : Thanh gươm và lá chắn của nước Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại