*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo một chuyên trang Nga, người Mỹ sẽ chẳng “gặt hái” được gì từ mẫu vũ khí Pantsir-S1, một trong những hệ thống phòng không tầm thấp đầu tiên của Nga thời hậu Chiến tranh Lạnh.
Quân đội Mỹ được cho là đã đưa hệ thống phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất ra khỏi Libya, mang đến căn cứ ở Đức để nghiên cứu.
Theo tờ Lenta, Quân đội Mỹ đang phát triển một mẫu UAV đa năng có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga.
Xe đa dụng hạng nặng Tigr-M (Tigr trong tiếng Nga nghĩa là hổ) nặng 7,2 tấn , được vũ trang mạnh với súng máy PKP Pecheneg 7,62 mm, Kord 12,7 mm và súng phóng lựu AGS-17 30mm.
Nếu để lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được Sirte, quân đội của tướng Haftar đứng trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi vùng duyên hải Tây Bắc Libya.
Hệ thống phòng không tầm trung do Nga sản xuất vừa lập đại công cho Quân đội Syria khi lần đầu tiên tiêu diệt thành công UAV hiện đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo truyền thông Nga, chỉ trong 24 giờ, UAV Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt gần như toàn bộ số hệ thống phòng không Pantsir-S1 được Quân đội Quốc gia Libya triển khai xung quanh Tripoli.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17/5, các lực lượng thân cận với Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) khẳng định đã thực hiện các cuộc không kích phá hủy hệ thống phòng không và bắn hạ một máy bay không người lái của Quân đội miền Đông (LNA) ở phía Tây Nam thủ đô Tripoli.
Theo truyền thông Nga, nhiều khả năng Israel đã có cách giúp tiêm kích F-16 trở nên "vô hình" trước hệ thống radar cảnh giới của Pantsir-S1 trong các cuộc không kích Syria gần đây.
Các lực lượng nắm trong tay tổ hợp tên lửa/pháo phòng không Pantsir đến từ Lực lượng Phòng không Không quân Leningrad đã đẩy lùi một cuộc không kích của kẻ thù giả định trong cuộc tập trận diễn ra ở khu huấn luyện Ashuluk, văn phòng báo chí Quân khu Phía Tây Nga hồi đầu tuần cho biết.
Tổ hợp pháo tự hành ZAK-57 tối tân nhất của Nga sẽ lần đầu tiên được xuất hiện trước công chúng trong Lễ diễu hành kỷ niệm 75 năm Chiến thắng tại Moscow.
Trong lúc Israel vẫn không kích liên tiếp ở Syria, truyền thông Trung Quốc mới đây đã lên tiếng “dìm hàng” hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.
Tâm điểm