Mỹ "tuyệt vọng" trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập

N. Tuấn Sơn |

Sputnik dẫn nguồn truyền thông Anh cho biết Washington đang xây dựng liên quân cùng London để chuẩn bị tấn công Iran. Nhiều vũ khí hiện đại và binh sĩ đã được điều tới Trung Đông.

21h59: Sputniknews đưa tin một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển ngày 23/9 cho biết bộ này chưa nhận được bất kỳ xác nhận nào rằng phía Iran đã thả tàu chở dầu Stena Impero, do công ty Stena Bulk sở hữu.

Người phát ngôn khẳng định: "Chưa có bất kỳ xác nhận nào vào thời điểm hiện tại."

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Rabiei cho biết Tehran đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để thả tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh.

20h29: Nhà báo Nga Alexandr Kots mới đây đã công bố những bức ảnh cho thấy binh sĩ Nga đang hoạt động ở thành phố Khan Shaykhun của Syria. Nơi đây từng là thành trì kiên cố của phiến quân thánh chiến trong nhiều năm và mới được Quân đội Syria giải phóng cách đây ít lâu.

Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 1.
Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 2.
Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 3.
Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 4.
Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 5.
Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 6.

Các binh sĩ Nga ở Khan Shaykhun

18h59: Hôm nay, phát biểu trước khi lên đường tới New York (Mỹ) dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) dự kiến diễn ra trong tuần này, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết kế hoạch hòa bình mang tên "Nỗ lực vì Hòa bình cho Hormuz" (viết tắt là HOPE) được Tehran đưa ra nhằm thiết lập một nền hòa bình lâu dài trong khu vực.

Sáng kiến hòa bình HOPE mà Iran dự kiến trình bày tại kỳ họp là nhằm đảm bảo an ninh tại Eo biển Hormuz, cũng như thiết lập một nền hòa bình và hợp tác lâu dài trong khu vực. Ông nhấn mạnh tất cả các quốc gia tại Vịnh Persia, Eo biển Hormuz và LHQ đều có thể tham gia HOPE, và Tehran sẵn sàng đối thoại với các nước trong khu vực về kế hoạch này.

Hiện Mỹ đang cố gắng tập hợp một liên minh riêng do nước này đừng đầu nhằm bảo vệ Eo biển Hormuz cũng như các vùng biển khác tại vùng Vịnh Persian khỏi cái mà Washington cho là mối đe dọa từ Iran.

18h53: Hai tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập sâu vào không phận Syria, phòng không - không quân Syria được lệnh báo động chiến đấu cao.

17h42: Chiến sự Syria ngày hôm nay 23/09/2019 có những diễn biến chính như sau:

- Một xe bus chở binh sĩ và sĩ quan Quân đội Syria đã bị phục kích bởi một thiết bị nổ tự chế đặt ven đường trên đoạn nối giữa các thị trấn Sakaka va al-Darah; 

- Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố chiếc UAV bị hạ bởi Quân đội Syria trên khu vực gần cao nguyên Golan có thể là "của Iran;

- Những người biểu tình chống Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiếp tục vượt sang bờ đông sông Ehphrates;

- Các tay súng lạ mặt đã bắn hạ 1 thành viên SDF ở al-Shadadi;

- Một vụ giao tranh giữa Lực lượng Người Kurd và Lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã nổ ra ở phía Tây Mari;

- Các vị trí của phiến quân thánh chiến ở gần Kafr Sajnah bị tập kích hỏa lực dữ dội.

Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 7.

Bản đồ chiến sự Syria cập nhật đến chiều nay 23/09/2019.

16h53: Khủng bố IS (ISIS) vừa tuyên bố phá hủy 1 xe tăng cùng một số xe cơ giới và tiêu diệt cũng như làm bị thương 15 binh sĩ Quân đội Syria ở phía Bắc Badia El-Sokhna thuộc tỉnh Homs.

Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 8.

Vị trí (ô khoanh tròn đỏ) nơi ít nhất 15 binh sĩ chính phủ Syria bị thương vong do IS tấn công.

16h29: Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho răng "các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, theo đó ngân hàng trung ương của Iran lần thứ hai bị đưa vào danh sách đen, cho thấy "sự tuyệt vọng" của Mỹ trước sự kháng cự của Iran.

Ông khẳng định: "Người Mỹ đang trừng phạt những cơ quan đã bị đưa vào danh sách đen. Điều này cho thấy sự tuyệt vọng hoàn toàn của Mỹ và chiến dịch "gây sức ép tối đa" (của Washington) đã thất bại... khi quốc gia Iran vĩ đại đã kháng cự thành công"

15h31: Tổng quản lý cơ quan cảng và biển Hormozgan của Iran xác nhận việc tàu Stena Impero được phóng thích, khẳng định tàu sẽ sớm bắt đầu hành trình rời cảng Bandar Abbas của Iran ra vùng biển quốc tế. Trước đó, siêu tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh đã bị Iran bắt giữ hồi tháng 7 vừa qua tại eo biển Hormuz do "vi phạm các quy định hàng hải".

15h16: Trung Đông được coi là một trong những "rồn dầu" có trữ lượng lớn bậc nhất thế giới, do vậy nếu khu vực này căng thẳng có thể dẫn tới những cú sốc về giá dầu trên toàn cầu. Dưới đây là bản đồ cập nhật cơ sở hạ tầng dầu mỏ của các quốc gia có trữ lượng lớn nhất ở khu vực này.

Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 9.

Cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia, quốc gia bị tấn công hôm 14/09/2019 vừa qua.

photo-1

Cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, quốc gia bị Mỹ và phương Tây cáo buộc đã tấn công Saudi Arabia hôm 14/09/2019 vừa qua.

Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 11.

Cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iraq


Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 12.

Cơ sở hạ tầng dầu mỏ của UAE.


Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 13.

Cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Syria.

15h01: Tờ Financial Times (FT) dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Iran - ông Mohammad Javad Zarif cho biết việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đưa Ngân hàng Trung ương Iran vào danh sách khủng bố toàn cầu "Specially Designated Global Terrorist" (SDGT) đã "đóng sập cánh cửa" đối thoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định trừng phạt Iran để phản ứng sau loạt tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia.

Ông Zarif lặp lại tuyên bố bác bỏ liên quan vụ việc trước đó của Tehran. "Nếu Iran liên quan cuộc tấn công này, sẽ chẳng còn lại gì ở cơ sở lọc dầu đó và nhiều nơi khác", ông Zarif nói.

14h03: Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu tiến hành 39 đợt không kích vào nhóm Houthi ở Yemen, đại diện phiến quân cho biết.

"Các chiến đấu cơ của liên quân đã tiến hành 15 vụ không kích vào tỉnh Najran, 8 lần ném bom vào tỉnh Hajjah, 7 cuộc tỉnh Saada", Yahya Sare’e, phát ngôn viên nhóm phiến quân Houthi của Yemen, phát biểu trên website tuyên truyền của nhóm.

Nhiều tỉnh khác do Houthi kiểm soát cũng bị ném bom, với tổng số đợt không kích lên tới hơn 39 vụ.

Kênh truyền hình Al-Masirah TV của Houthi cho biết 5 dân thường là thành viên của một gia đình đã thiệt mạng khi quả bom rơi trúng nhà thờ Hồi giáo nơi họ đang làm lễ ở tỉnh Omran.

Phát ngôn viên Houthi mô tả các vụ tấn công là "động thái leo thang nguy hiểm", diễn ra chỉ hai ngày sau khi lãnh đạo nhóm tuyên bố ngừng tấn công vào Arab Saudi và đề nghị nước này đàm phán hòa bình.

12h40: Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay tuyên bố Anh tin rằng Iran phải chịu trách nhiệm đối với vụ tấn công các cơ sở lọc hóa dầu trọng yếu của Saudi và Anh sẽ phối hợp cùng Mỹ và các đồng minh châu Âu trong một hành động đáp trả chung.

Trước đó, Mỹ và Saudi Arabia đã đồng loạt đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công hôm 14/09 khiến ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản lượng dầu mỏ của Saudi bất chấp lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Thủ tướng Johnson tuyên bố với các phóng viên trên máy bay tới New York (Mỹ) để tham dự cuộc họp quan trọng của Đại hội đồng Liên hợp quốc: "Vương quốc Anh nhất trí cao về khả năng Iran là thủ phạm vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi. Chúng tôi cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm trực tiếp".

12h23: Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày cho biết vấn đề khẩn cấp sau các vụ tấn công cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia vừa qua không phải là một cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ và Iran, mà là cách giảm căng thẳng tình hình "nguy hiểm" hiện nay.

Pháp đã nỗ lực nhằm tìm một giải pháp ngoại giao cho căng thẳng Mỹ-Iran, và có thông tin rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở New York (Mỹ) trong tuần này.

10h54: Tổng thống Trump ngày 22/9 khẳng định rằng ông không có kế hoạch gặp các nhà lãnh đạo Iran trong phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này. "Mọi lựa chọn đều có thể được cân nhắc nhưng tôi không có ý định sẽ gặp lãnh đạo Iran", Tổng thống Trump cho biết.

Những bình luận trên của ông Trump được đưa ra đã dập tắt những kỳ vọng về một cuộc gặp bất ngờ giữa lãnh đạo 2 nước trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran vẫn chưa hạ nhiệt.

Trước đó Tổng thống Trump đã chấp nhận việc triển khai quân đội Mỹ và hệ thống phòng thủ tên lửa tới Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

10h45: Hậu quả của vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc hóa dầu trọng yếu mà Saudi phải hứng chịu được cho là nặng nề hơn so với báo cáo trước đó, tờ Nikkei dẫn nguồn từ Hãng Dầu mỏ và Năng lượng Nippon (Nhật Bản) cho biết.

Theo đó, có teher sẽ có sự gián đoạn trọng chuỗi cung cấp dầu thô ở Saudi Arabia bởi lẽ các cơ sở lọc hóa dầu của Công ty Aramco bị tàn phá nặng nề hơn so với báo cáo ban đầu sau vụ tấn công hôm 14/09.

Tuy vậy, Nikkei cho biết thêm rằng các nhà phân phối Nhật Bản như Idemitsu Kosan vàCosmo Energy Holdings lại chưa nhận được thông báo của Aramco về khả năng có thể có thay đổi trong nguồn cung.

Các công ty Nhật Bản gồm JXTG, Idemitsu Kosan vàCosmo Energy Holdings hiện đang chủ động tìm nguồn cung thay thế từ Nga hoặc Mỹ, hay thậm chí là từ UAE trong trường hợp Aramco không thể hồi phục.

10h12: Phiến quân Houthi ở Yemen tố cáo liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã phát động ít nhất 27 cuộc không kích vào Yemen trong 24 giờ qua.

Kênh truyền hình al-Masirah TV của Houthi đã phát tuyên bố của người phát ngôn của nhóm này, Yahya Sarea, cho biết: "Các vụ không kích đã nhằm vào các vị điểm viễn thông ở các tỉnh Saada và Hajjah nằm ở phía Bắc thủ đô Sanaa".

Hiện Saudi Arabia vẫn chưa xác nhận đối với các cáo buộc của Houthi.

Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 16.

Tiêm kích F-15 của Không quân Saudi.

09h15: Theo AFP, Mỹ tuyên bố sẽ kiện Iran tại Liên hợp quốc và khẳng định Washington muốn để cho ngoại giao "mọi cơ hội thành công" sau vụ tấn công khủng khiếp vào các nhà máy lọc hóa dầu trọng yếu của Saudi Arabia.

Đây được coi là một bất ngờ bởi trước đó chưa từng xuất hiện giải pháp này.

09h01: Mỹ đã từ chối cấp visa cho một số thành viên thuộc phái đoàn Iran tháp tùng Tổng thống Hassan Rouhani tới New York để tham dự cuộc họp quan trọng của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ông Parviz Esmaeili, Phó trưởng phòng Thông tin của Văn phòng Tổng thống Iran cho biết.

08h56: Phát biểu trên Kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hoa kỹ muốn tránh chiến tranh với Iran và việc điều thêm quân tới Vùng Vịnh chỉ nhằm mục đích "răn đe và tự vệ". Tuy nhiên ông khẳng định chắc chắn Tổng thống Trump sẽ hành động nếu những biện pháp trên thất bại.

Ông nói: "Nếu các biện pháp răn đe và kiềm chế vẫn thất bại, tôi tin chắc rằng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đưa ra các hành động cần thiết".

Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 17.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

08h41: RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố rằng Nga không cần nhiều tàu sân bay nhưng có đủ các vũ khí uy lực để đánh chìm các hàng không mẫu hạm của đối phương trong kịch bản bị tấn công.

Ông nói: "Mỹ dành một khoản tiền lớn cho các nhà thầu quân sự tư nhân, tàu sân bay. Liệu Nga có cần từ 5-10 nhóm tác chiến tàu sân bay hay không khi chúng tôi không có ý định tấn công bất cứ ai?", ông chia sẻ thêm "Chúng tôi cần các phương tiện có thể dùng để chống lại các nhóm tàu sân bay của đối thủ khi Nga bị tấn công".

Tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P của Nga bắn đạn thật diệt mục tiêu trên biển.

08h36: Một doanh trại thuộc Lực lượng dân quân cơ động (PMU) của iraq ở phía Tây tỉnh al-Anbar đã bị tấn công bởi máy bay lạ, không rõ xuất xứ, đài RT (Nga) đưa tin.

"Máy bay lạ đã ném bom vào doanh trại ở căn cứ sân bay al-Mursanat Airport tại tỉnh al-Anbar… Vụ tấn công diễn ra chỉ 1 ngày sau khi chiến dịch mang tên 'Victory Will' mà PMU tham gia vừa kết thúc", một nguồn từ PMU chia sẻ với RT TV.

Nguồn tin trên cho biến doanh trại bị tấn công là căn cứ của Lữ đoàn 13 PMU, thường được biết đến dưới cái tên Lữ đoàn al-Tufuf.

Một nguồn tin thân cận với Saudi Arabia và UAE cho biết vụ tấn công nói trên được thực hiện bởi 1 máy bay không người lái vũ trang (UCAV).

08h20: Trước đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố căn cứ vào các thông tin ông có được, việc Houthi tấn công các cơ sở lọc hóa dầu trọng yếu của Saudi là hoàn toàn không thể và thiếu chứng cứ tin cậy.

Trong khi đó Mỹ đang thảo luận với Anh trong việc thành lập một liên minh nhằm tiến hành chiến dịch quân sự tấn công Iran, một nguồn tin nói với tờ Daily Star của Anh và được Sputnik (Nga) dẫn lại.

Mỹ tuyệt vọng trước Iran - Leo thang nguy hiểm, Saudi không kích trả đũa dồn dập - Ảnh 19.

Binh sĩ Anh sẵn sàng tham gia liên quân do Mỹ dẫn đầu để tấn công Iran.

"Mỹ đang nỗ lực xây dựng một liên minh nhằm hỗ trợ cho việc tiến hành chiến dịch chống lại Iran. Anh và Mỹ là đồng minh thân thiết nhất do vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi (Anh) được hỏi ý kiến", nguồn tin cho biết.

Còn nhớ năm 2003 liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công Iraq dựa trên những bằng chứng sai lệch, thậm chí là bị giả mạo, khi đó Anh cũng vẫn tham gia sát cánh cùng liên quân, nguồn tin trên nói lần này Mỹ ra sức thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng họ có các thông tin tình báo giá trị và tất cả đều chỉ về Iran.

Tuy vậy, nguồn tin trên không tiết lộ chi tiết thông tin tình báo đó là gì nhưng nhấn mạnh một khi phương Tây từ chối tấn công Iran, chắc chắn Mỹ sẽ không bao giờ đơn độc hành động.

London chưa bình luận về các thông tin trên, nhưng trước đó họ đã tham gia liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh và tự do hàng hải trên vịnh Péc-Xích và eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng với Iran tăng cao.

Hiện đã có thêm Saudi và UAE cùng tham gia liên quân, gia nhập đội hình cùng Mỹ, Anh, Australia và Bahrain. Trong khi đó các quốc gia châu Âu khác từ chối tham gia liên quân này.

Hôm thứ Sáu vừa qua, truyền thông Anh cho biết đã có một số đơn vị biệt kích thuộc lực lượng đặc biệt đổ bộ đường không của Anh (lực lượng SAS) đã tới căn cứ ở Bahrain để bảo vệ căn cứ HMS Jufair của Hải quân Anh ở đây trong bối cảnh thông tin tình báo cho biết Iran đã lựa chọn căn cứ này và Đại sứ quán Anh tại Bahrain làm mục tiêu cho các đợt tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại