Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel

N. Tuấn Sơn |

Tiêm kích Su-35 Nga ở Syria đã lần đầu tiên phóng đạn tiêu diệt UAV của Israel ở Syria. Thông điệp cứng rắn của Nga cho thấy Israel không còn có thể làm mưa làm gió ở Syria.

22h25: Siêu tàu dầu Stena Impero, mang cờ Anh bị Iran bắt giữ từ hôm 19/07/2019 có thể sẽ được thả trong vài giờ tới, người đứng đầu hãng tàu biển Thụy Điển vừa cho biết hôm nay 22/09/2019.

Siêu tàu dầu The Stena Impero đã bị Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ tại eo biển Hormuz với cáo buộc vi phạm an ninh hàng hải, chỉ 2 tuần sau khi Anh bắt giữ tàu dầu Iran ngoài khơi Gibraltar. Con tàu dầu Iran đã được thả tự do hồi tháng 8 vừa qua.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 1.

Siêu tàu dầu Stena Impero, mang cờ Anh bị Iran bắt giữ từ hôm 19/07/2019.

21h59: Reuters cho biết, trong tuần này Saudi Arabia sẽ tìm cơ hội để trình bày và thu hút cộng đồng quốc tế tại New York để phối hợp hành động nhằm trừng phạt và đè bẹp kẻ thù truyền kiếp Iran sau vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Saudi, khiến thị trường thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các đồng minh của Riyadh là Mỹ và UAE dường như sẽ không dám mạo hiểm trong một cuộc đối đầu quân sự bằng vũ khí thông thường bởi lo ngại có thể dẫn tới cuộc chiến toàn diện ở Vùng Vịnh mà ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nhà chế biến dầu mỏ.

21h13: Hôm nay, 22/9, các lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành các cuộc diễu binh trên toàn quốc, đánh dấu bắt đầu Tuần lễ Quốc phòng để tưởng nhớ những binh sĩ Iran đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq kéo dài 8 năm (1980-1988).

Các cuộc diễu binh kết hợp với việc phô diễn năng lực quân sự tiên tiến của Tehran được tổ chức với sự tham gia của Quân đội, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cảnh sát và lực lượng biên phòng Iran cùng lực lượng dân quân tình nguyện Basij.

Tại thủ đô Tehran, rất nhiều tên lửa hiện đại do Iran chế tạo, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm bắn từ 1.300-2.000 km đã được trình diễn. Bên cạnh đó, những thành tựu gần đây của lực lượng vũ trang Iran trong tĩnh vực tên lửa, vũ khí cho hải, lục, không quân cũng như các thiết bị liên lạc cũng xuất hiện tại sự kiện quân sự này.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 2.

Vũ khí trang bị của Iran tham gia duyệt binh. Ảnh minh họa.

21h08: Chiến sự Syria trong ngày hôm nay 22/09/2019 có những diễn biến chính như sau:

- Quân đội Syria hạ gục 1 máy bay không người lái (UAV) ở gần cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng;

- Mỹ phủ nhận thông tin cho biết họ sẽ sớm triển khai thêm quân tới Syria;

- SAA bắn hạ 1 UAV ở gần Jubb Ramlah;

- Quân đội Syria triển khai thêm quân tăng cường tới gần giới tuyến với Israel trên khu vực cao nguyên Golan;

- SAA phát hiện một kho vũ khí lớn của phiến quân bỏ lại ở thị trấn al-Zaka;

- Đầu pháo dữ dội giữa SAA và phiến quân nổ ra ở gần thị trấn Qalat Shalaf.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 3.

Bản đồ cập nhật chiến sự Syria tính tới hết chiều này 22/09/2019.

20h49: Liên quân do Saudi dẫn đầu đã thực hiện hàng chục cuộc không kích nhằm vào các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen bất chấp các nỗ lực hòa bình mà nhóm vũ trang này đề xuất cách đây 1 ngày.

Chuẩn tướng Yahya Sari, người phát ngôn của Houthis tuyên bố có tổng cộng 39 lần chiếc chiến đấu cơ của liên quân do Saudi dẫn đầu đã tập kích vào các mục tiêu ở nhiều tỉnh của Yemen trong nhiều giờ qua.

"Động thái này của Saudi là hành động gây chiến vào đất nước chúng tôi khi chỉ trong vòng 12h qua, có tới 39 lần chiếc chiến đấu cơ liên quân không kích vào nhiều tỉnh ở Yemen", người phát ngôn Houthi tuyên bố.

Theo al-Masirah, các cuộc không kích của Saudi nhằm vào nhiều mục tiêu ở một loạt tỉnh Sanaa, Hajjah và ‘Amran. Ngoài tập kích đường không, pháo binh liên quân còn nã tới tấp vào thành phố al-Hudaydah, nơi lệnh ngừng bắn của Liên Hợp quốc đã có hiệu lực.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 4.

Tiêm kích F-15 của Saudi.

20h12: Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình tại một lễ duyệt binh thường niên nhân ngày nổ ra cuộc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988), Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Các lực lượng nước ngoài có thể gây ra nhiều vấn đề và gây mất an toàn cho người dân của chúng ta và cho khu vực".

Ông kêu gọi các lực lượng nước ngoài rời khỏi và "tránh xa" vùng Vịnh để không biến nơi này trở thành khu vực diễn ra một cuộc chạy đua vũ trang. Theo ông, an ninh tại vùng Vịnh, Eo biển Hormuz và Biển Oman phải được đảm bảo thông qua sự hợp tác của các nước ven biển.

Nhà lãnh đạo Iran cũng cho biết sẽ trình một kế hoạch hòa bình lên Liên hợp quốc (LHQ) trong những ngày tới.

Cùng ngày, người đứng đầu Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Hossein Khanzadi tuyên bố nước CH Hồi giáo này sẵn sàng bảo vệ lãnh hải và sẽ "đáp trả quyết liệt" trước bất kỳ hành động gây hấn nào.

17h59: Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng Houthi không thể liên quan tới vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi hồi tuần trước.

Ông nói: "Từ thông tin tôi có được, tôi nhận thấy rằng hoàn toàn không thể và thiếu những dữ liệu tin cậy cho thấy những vụ tấn công được thực hiện bởi lực lượng Houthi", ông Raab nói với hãng tin BBC hôm nay.

"Trước khi chúng tôi kết luận ai phải chịu trách nhiệm, tôi muốn mọi sự rõ ràng bởi vì căn cứ vào đó thì chúng tôi mới có thể đưa ra quyết sách thích hợp".

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 5.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab

16h30: Theo CNN, một nguồn tin gần với cuộc điều tra hỗn hợp Mỹ - Saudi tiết lộ số tên lửa hành trình trong vụ không kích hai nhà máy Abqaiq-Khurais ngày 14/09 được triển khai ở độ cao rất thấp nhằm tránh không phận vịnh Ba Tư - nơi các hệ thống radar của Mỹ và Saudi Arabia hoạt động mạnh nhất.

Saudi Arabia sở hữu 6 hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ chế tạo, nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy vào thời điểm đó chúng được điều động để bảo vệ khu vực phía đông Saudi, quay về hướng Iran và Yemen.

Theo chuyên gia Jeremy Binnie thuộc Tạp chí quốc phòng Jane’s Defence, Saudi Arabia có mua một hệ thống của Đức chuyên đối phó với các cuộc tấn công tầm ngắn gọi là Skyguard, và họ triển khai ít nhất một đơn vị Skyguard ở Abqaiq hôm 14-9.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hệ thống phòng không ở Abqaiq được thiết kế để ngăn chặn một cuộc tấn công của máy bay có người lái, không phải UAV.

15h56: Các lực lượng vũ trang Iran hôm nay đã tổ chức các cuộc duyệt binh tại Thủ đô Tehran và tại 30 thành phố khác nhau trên cả nước nhân dịp kỷ niệm ngày chiến tranh với Iraq. Nhiều đơn vị quân đội cùng vũ khí trang bị hạng nặng tới từ tất cả các quân binh chủng đã tham gia duyệt binh.

Riêng đối với Hải quân, Iran cũng tổ chức một cuộc duyệt binh tàu chiến cực lớn trên Vùng Vịnh Péc-Xích với sự tham gia của 200 tàu chiến thuộc lực lượng Hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

15h36: Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) phủ nhận bất cứ sự liên quan nào tới chiếc UAV bị Quân đội Syria "bắt sống" ở gần cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng và cho rằng đó là máy bay không người lái của Iran, Avichai Adraee, người phát ngôn IDF tuyên bố.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 7.

Máy bay không người lái bị Quân đội Syria bắt sống.

15h25: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định "tất cả các công tác chuẩn bị" cho việc thiết lập một khu vực an toàn ở phía Đông sông Euphrates (miền Bắc Syria) "đã được hoàn tất dọc theo đường biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ".

Phát biểu tại Istanbul trước khi đến thành phố New York của Mỹ để tham dự kỳ họp thứ 74 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không muốn đối đầu với Mỹ vì hai nước đều là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đã duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược trong nhiều năm.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ankara "không thể bỏ qua sự hỗ trợ mà Washington đã dành cho các tổ chức khủng bố," ám chỉ "sự ủng hộ rõ ràng" của Washington đối với Đảng Công nhân người Kurd và các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG).

15h22: Tổng thống Iran Rouhani tiếp tục cảnh báo các quốc gia hiếu chiến đang đẩy Trung Đông vào một cuộc chạy đua vũ trang và nhấn mạnh "Đừng có đưa máy bay, bom đạn và các vũ khí nguy hiểm khác tới khu vực" đồng thời tái khẳng định "Iran không cho phép bất cứ ai xâm phạm biên giới".

14h31: Hãng tin CNN cho biết Saudi tuyên bố nếu vụ tấn công được phát động từ lãnh thổ Iran thì đó là hành động gây chiến.

Theo đó, một khi cuộc điều tra về vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi cho thấy nó được phát động từ Iran thì Vương quốc sẽ coi đó là hành động gây chiến, tuy nhiên hiện Riyadh đang tìm kiếm giải pháp hòa bình, một quan chức cấp cao của Saudi tuyên bố.

"Chúng tôi cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm vì tên lửa và UAV đã tấn công Saudi Arabia... là do Iran chế tạo và do Iran cung cấp", Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Adel al-Jubeir tuyên bố với CNN.

"Nhưng phát động tấn công từ lãnh thổ Iran, trong trường hợp đó, đẩy chúng tôi vào một tình huống khác, đó là hành động chiến tranh".

14h14: Sau vụ tấn công khủng khiếp vào các cơ sở lọc hóa dầu trọng yếu của Saudi, giá dầu tăng đột ngột trong tuần qua đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, tuy nhiên, giới phân tích lại cho rằng triển vọng thị trường năng lượng không quá mức bi đát như nhiều người lo sợ bởi Thế giới đã được chuẩn bị tốt hơn trước các cú sốc dầu mỏ.

Vụ tấn công trên đã khiến thị trường phần nào chao đảo và xuất hiện những nghi ngại về triển vọng nguồn cung dầu cho toàn cầu, cũng như tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế thế giới. Song, giới phân tích đã chỉ ra giữa bối cảnh kinh tế thế giới “hạ nhiệt” và tình trạng dư nguồn cung, khả năng giá dầu đạt ngưỡng 100 USD/thùng tính đến hiện tại vẫn là khá thấp.

14h05: Sputnik cho biết Tổng thống Iran Rouhani vừa tuyên bố Tehran sẽ không cho phép bất cứ ai, quốc gia nào xâm phạm biên giới.

Trước đó, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Hossein Salami đã tuyên bố bất cứ quốc gia nào tấn công Iran, chiến trường khốc liệt sẽ diễn ra ngay trên chính đất nước đó.

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố "Iran không cho phép bất cứ kẻ thù nào xâm phạm biên giới và Tehran sẵn sàng chìa bàn tay hữu nghị với tất cả các quốc gia láng giềng.

Iran sẽ đệ trình một đề xuất lên Liên Hợp quốc về việc họ sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực để đảm bảo an ninh trên Vịnh Péc-Xích và eo biển Hormuz, ông Rouhani cho biết.

"Trong vài ngày sắp tới chúng tôi sẽ giới thiệu một dự án với cộng đồng quốc tế tại Liên Hợp quốc, theo đó Iran sẽ hợp tác và với sự giúp đỡ của các quốc gia trong khu vực an ninh trên Vịnh Péc-Xích, eo biển Hormuz và Vịnh Oman sẽ được đảm bảo", Tổng thống Rouhani phát biểu trong một bài diễn văn được tường thuật trực tiếp trên Truyền hình quốc gia Iran.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 9.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

13h42: Quân đội Syria và phiến quân thuộc nhiều nhóm khủng bố đã đấu hỏa lực dữ dội ở vùng nông thôn Bắc Lattakia.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), các tay súng phiến quân đã nã pháo vào nhiều vị trí của SAA tại thị trấn Qalat Shalaf. Quân đội Syria cũng lập tức đáp trả tương tự vào các thị trấn Kabani và al-Haddadah do phiến quân HTS kiểm soát. 

"Vụ tập kích hỏa lực này (của SAA) trung hợp với sự xuất hiện của các máy bay trinh sát Nga trên vùng trời khu vực", SOHR cho biết.

Một ngày trước đó, lực lượng khủng bố  Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) đã triển khai các đơn vị bộ binh, xe tăng và xe thiết giáp tới gần Kabani và các thị trấn khác ở phía Bắc tỉnh Lattakia. Sự hiện diện ồ ạt này của các nhóm khủng bố trong khu vực đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Sochi.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 10.

Các cuộc đấu hỏa lực dữ dội giữa SAA và phiến quân đang diễn ra liên tiếp ở Latakia.

12h29: Quân đội Syria (SAA) đã triển khai thêm một số đơn vị tăng cường tới dọc biên giới với cao nguyên Golan đang bị israel chiếm đóng.

Một nguồn tin quân sự cho al-Masdar News biết rằng lực lượng tăng cường này được triển khai ở các trạm quan sát trọng yếu của họ ở các tỉnh Daraa và al-Quneitra.

Trước đó, SAA đã hạ 1 máy bay không người lái vũ trang khi nó đang lảng vảng tại thị trấn Erneh ở al-Qunitra. Trước đó, một chiếc UAV khác cỡ lớn hơn đã bị bắn hạ ở phía Nam Thủ đô Damasus.

Đây được cho là động thái cảnh báo của Quân đội Syria khi cả 2 chiếc UAV bị bắn hạ được cho là của Israel xâm phạm không phận Syria từ vùng cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 11.

Quân đội Syria (SAA) đã triển khai thêm một số đơn vị tăng cường tới dọc biên giới với cao nguyên Golan.

11h50: Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) cho biết Quân đội Syria (SAA) vừa phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí trong chiến dịch truy quét phiến quân ở khu vực mới giải phóng trên vùng nông thôn Bắc Hama.

Theo đó, kho vũ khí lớn đã được phát hiện ở ngoại vi thị trấn al-Zaka, một địa điểm từng là thành trì quan trọng của phiến quân Jaysh al-Izza.

Trong kho vũ khí này SAA thu giữ được ít nhất 2 tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Konkurs, đạn rocket chống tăng, mìn chống tăng, nhiều thiết bị nổ mạnh cùng hàng chục viên đạn cối kích cơ khác nhau.

Trước đó, vào đầu tuần này, SAA cũng đã phát hiện và thu giữ 7 khẩu cối với nhiều cỡ khác nhau cùng lượng lớn vũ khí trong một chiến dịch truy quét tương tự tại thị trấn Kafr Zita mới giải phóng ở Bắc Hama. Những vũ khí này được phiến quân Jaysh al-Izza bỏ lại sau khi tháo chạy.

Kho vũ khí của phiến quân mà Quân đội Syria vừa thu giữ ở Bắc Hama.

11h30: Nhà nghiên cứu Justin Dargin thuộc Trường đại học Oxford nhận định vụ tấn công vào các cơ sở lọc hóa dầu của Saudi đã để lộ ra những khiếm khuyết "chết người" của chiếc ô phòng thủ trị giá nhiều tỷ USD của nước này.

BQP Mỹ tuyên bố kế hoạch điều động quân và vũ khí hiện đại tới Saudi Arabia sau vụ tấn công bởi máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở lọc hóa dầu trọng yếu của Saudi hồi tuần trước.

Bộ trưởng BQP Mỹ Mark Esper nói với các phóng viên rằng động thái trên của Mỹ tới Saudi "sẽ chỉ mang tính tăng cường năng lực phòng thủ và chủ yếu tập trung vào không quân và phòng thủ tên lửa"

Sau tuyên bố của Lầu Năm Góc, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tường Hossein Salami thề "sẽ tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù" và sẽ "không cho phép bất cứ cuộc chiến nào diễn ra trên lãnh thổ Iran".

Theo học giả Justin Dargin của Trường đại học Oxford, vụ tấn công đã làm lộ ra những điểm yếu chết người của cái ô phòng thủ đắt đỏ của Saudi:

"“Saudi Arabia là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới, họ đã chi tới 70 tỷ USD mua vũ khí trong năm 2018. Hầu hết trong đó là mua các hệ thống phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên các hệ thống phòng thủ tên lửa của Saudi và Mỹ đã không phát hiện ra được đợt tấn công của các tên lửa hành trình và UAV bay cực thấp".

Khi bình luận về nguyên nhân chính của vụ tấn công, chuyên gia này đã chỉ ra rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Saudi tập chung hướng về phía Yemen nơi hầu hết các vụ tấn công trước đó đều tới từ phía này, vì thế phòng không Saudi không sẵn sàng ứng phó với một cuộc tấn công bất ngờ từ hướng khác.

Ông cũng nhần mạnh rằng các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot mà Saudi mua từ Mỹ được bố trí gần các căn cứ quân sự quan trọng của Saudi chứ không phải là các cơ sở dầu mỏ.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 13.

Một nhà máy lọc hóa dầu của Saudi.

11h12: Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại Saudi Arabia Adel al-Jubeir cho biết, Riyadh sẽ triển khai những biện pháp thích đáng để đáp trả cuộc tấn công vào các cơ sở lọc dầu, cuộc điều tra tới sẽ khẳng định Iran chịu trách nhiệm gây ra vụ việc này hay không.

Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Jubeir nói: “Vương quốc sẽ triển khai các biện pháp thích đáng dựa trên các kết quả của cuộc điều tra, nhằm đảm bảo an ninh và ổn định của đất nước. Chúng tôi chắc chắn rằng vụ phóng tên lửa không đến từ Yemen mà nó đến từ phía Bắc. Cuộc điều tra sẽ chứng minh điều đó”.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 14.

Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại Saudi Arabia Adel al-Jubeir.

10h43: Bất chấp màn trình diễn yếu kém của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo tại Saudi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vẫn tuyên bố ý định muốn mua Patriot của nước này vẫn "chưa bị dẹp khỏi chương trình nghị sự".

Trước đó Washington đã đề nghị Ankara mua các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot nhằm thay thế cho hợp đồng mua tên lửa S-400 từ Moscow, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiến hành hợp đồng với Nga. Nhưng dù vậy, ý định mua tên lửa Patriot của nước này không bị dẹp bỏ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố trước chuyến thăm của ông tới Mỹ để tham dự cuộc họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc rằng ý định của Ankara mua hệ thống Patriot của Mỹ vẫn đang được tiến hành. Ông nhấn mạnh, để đạt được thỏa thuận, Washington cần phải nhượng bộ.

"Nếu các điều kiện của chúng tôi được đáp ứng, chúng tôi có thể cân nhắc mua chúng (hệ thống Patriot)", ông Erdogan tuyên bố.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 15.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo.

10h24: Sputnik cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Adel Jubeir tuyên bố Riyadh sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ đất nước trong bối cảnh căng thẳng với tehran tăng cao sau vụ tấn công các cơ sở lọc dầu của Vương quốc này hôm 14/09 nhưng nhấn mạnh chiến tranh với Iran chỉ là "lựa chọn cuối cùng".

Ông phát biểu trên Kênh truyền hình Sky News: "Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc mình và đảm bảo rằng không được để đất nước cũng như người dân bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn đất nước không bị lặp lại những tổn thất như vừa qua. Chuẩn bị cho chiến tranh? Chiến tranh luôn là lựa chọn cuối cùng".

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 16.

Binh sĩ Quân đội Saudi huấn luyện chiến đấu.

09h59: Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) dẫn nguồn tin Quân đội Syria (SAA) cho biết họ đã hạ 1 máy bay không người lái cỡ lớn ở gần biên giới với cao nguyên Golan hiện đang bị Israel chiếm đóng.

SANA cho biết Quân đội Syria đã chiếm quyền điều khiển của chiếc UAV này và bắt nó phải hạ cánh tại thị trấn Erneh, cách đường biên giới với Israel chừng 8km. SAA được cho là đã dùng các phương tiện tác chiến điện tử để chiếm quyền điều khiển của chiếc UAV nói trên.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 17.

Chiếc UAV bị SAA chiến quyền điều khiển.

09h50: Một bộ sưu tập các máy bay không người lái trong đó chủ yếu là các "bại tướng" của Mỹ đã được Iran trưng bày trong một cuộc triển lãm tại Tehran bất chấp bối cảnh căng thẳng trong khu vực tăng cao và Iran đang bị cáo buộc là dính líu trực tiếp vào vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi.

Cuộc triển lãm này có sự tham dự của các quan chức cấp cao chính phủ và Quân đội Iran trong đó bao gồm cả Thiếu tướng Hossein Salami - Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tướng Salami đã cảnh báo bất cứ quốc gia nào tấn công Iran sẽ trở thành một cuộc chiến toàn diện và nhần mạnh Tehran đã sẵn sàng chiến đấu "cho tới khi tiêu diệt hoàn toàn kẻ thủ".

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 18.

Các mảnh vỡ của máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 19.

Máy bay không người lái RQ-170 của Mỹ bị Iran "bắt sống".

08h57: Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Thiếu tướng Hossein Salami - Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Tehran sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào cho dù là nhỏ và thề sẽ tiêu diệt kẻ thù đến tận cùng.

Tướng Hossein Salami nhấn mạnh: "Hãy cận thận, một hành động gây hấn có giới hạn sẽ không còn giới hạn. Chúng tôi sẽ đáp trả bất cứ kẻ thù nào. Chúng tôi sẽ trừng phạt và tiếp tục cho tới chừng nào kẻ gây hấn bị hủy diệt hoàn toàn".

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 20.

Thiếu tướng Hossein Salami - Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)

08h39: Các hệ thóng tên lửa S-400 Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được Ankara đưa vào trực sẵn sàng chiến đấu vào tháng 12 tới đây, một quan chức quốc phòng nước này cho biết.

Trước đó, Giám đốc điều hành Tập đoàn Almaz-Antei của Nga, ông Yan Novikov tuyên bố cuối tháng 8 vừa qua cho biết việc tiến hành huấn luyện chuyển loại cho các kíp chiến đấu tên lửa S-400 Thổ Nhĩ Kỳ được bắt đầu từ 01/09 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 02/01/2020 và lô tên lửa S-400 thứ 2 dự kiến sẽ được chuyển giao vào năm 2020.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 21.

08h23: Phiến quân Houthi (hay còn được biết tới là lực lượng Ansar Allah) đã cảnh báo Saudi Arabia rằng có thể tổ chức thêm các đòn tập kích dữ dội vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi nếu Riyadh tiếp tục tiến hành các hành động quân sự nhằm vào các vùng do Houthi kiểm soát ở Yemen.

08h06: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bật đèn xanh cho việc triển khai thêm quân và vũ khí trang bị tới Saudi để bảo vệ quốc gia này trước những cuộc tấn công của Iran trong tương lai.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Washington cáo buộc nước cộng hòa Hồi giáo tấn công các cơ sở lọc hóa dầu trọng yếu của Saudi, bất chấp việc Tehran đã bác bỏ.

Hãng tin CBS cho biết Mỹ vừa tái triển khai tàu khu trục USS Nitze tới khu vực bờ biển Đông Bắc Saudi nhằm "xóa vùng mù" cho phòng không Saudi nơi được cho là bị đối phương lợi dụng để tấn công chính xác vào các cơ sở lọc hóa dầu hôm 14/09/2019 vừa qua.

Tàu khu trục USS Nitze được trang bị hệ thóng Aegis có khả năng phóng tên lửa phòng không SM-3 và tên lửa hành trình Tomahawk. Với khả năng này, tàu Nitze có thể tiến hành tấn công bất cử địa điểm nào ở Iran nếu được lệnh khai hỏa.

Chiến đấu cơ Saudi xuất kích ồ ạt trả đũa đòn tập kích nhà máy lọc dầu - Nga bật đèn xanh cho S-300 Syria khai hỏa UAV Israel - Ảnh 22.

Tàu khu trục USS Nitze của hải quân Mỹ.

07h55: Trang tin hàng không quân sự Nga Avia.Pro cho hay lực lượng không quân Nga đã chặn thành công cuộc tấn công của quân đội Israel vào lãnh thổ Syria.

"Khi Israel đang triển khai nhiều cuộc tấn công vào ngoại ô Damascus, tiêm kích Nga đã xuất kích từ căn cứ Khmeimim ở Latakia, đánh chặn các cuộc tấn công của Không quân Do Thái nhằm vào thủ đô Damascus cũng như các vùng lân cận", Avia.Pro cho hay.

Theo nguồn tin, quân đội Nga cũng cung cấp thông tin cho lực lượng vũ trang Syria về việc máy bay không người lái của Israel chuẩn bị tấn công vào ngoại ô phía Tây Nam Damascus. Tuy nhiên, trong khi phòng không Syria chưa khai hỏa thì chiến đấu cơ Nga đã phóng đạn tiêu diệt mục tiêu.

Chiến công hạ gục UAV của Israel được cho là của tiêm kích Su-35 Nga, lực lượng đánh chặn chủ lực của Không quân Nga tại Syria. Trước đó, Nga cũng đã bật đèn xanh cho tên lửa S-300 Syria được phép khai hỏa bắn hạ bất cứ máy bay nào của Israel đe dọa không phận Syria, cho dù đó chỉ là mối đe dọa rất nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại