Iran vừa tuyên bố bắt thêm tàu dầu nước ngoài ở eo Hormuz - Máy bay chiến đấu Iran rơi - Cực kỳ căng thẳng

N. Tuấn Sơn |

Hãng tin Sputnik (Nga) vừa đưa tin Iran lại bắt thêm 1 tàu dầu nước ngoài ở eo Hormuz. Thông tin mới và rất bất ngờ.

22h25: Iran chính thức công bố video ghi lại quá trình bắt giữ tàu dầu nước ngoài mới nhất.

Iran bắt giữ tàu dầu nước ngoài thứ 3 chỉ trong vòng vài tuần qua.

22h14: Truyền thông Iran sắp công bố video được cho là ghi nhận quá trình Hải quân nước này bắt giữ tàu dầu nước ngoài mà họ vừa tuyên bố.

22h11: Sáng kiến do Anh đề xuất về một liên minh hải quân tại Eo biển Hormuz không chỉ khiến Iran lo lắng mà còn cả châu Âu. Liệu Pháp, Đức và Bỉ nữa, họ cũng đứng ngồi không yên

Trong cuộc phỏng vấn với đài Sputnik (Nga), cựu Đại sứ Pháp tại Iran, ông Francois Nicoullau cho rằng kế hoạch này sẽ không dễ dàng gì đối với các quốc gia châu Âu. Ông nói: "Chúng tôi, người Pháp, không muốn chia rẽ với người Anh, song chúng tôi tin rằng người Anh đã tự rơi vào bẫy".

Ông Coville một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quan hệ Chiến lược và Quốc tế (IRIS) ở Paris chia sẻ quan điểm:

"Iran sẽ nhìn nhận việc triển khai các lực lượng châu Âu tại Vịnh Ba Tư là một hình thức phối hợp của châu Âu với Mỹ nhằm gia tăng sức ép lên Tehran.

Điều này không có lợi cho chính sách ngoại giao của châu Âu, vốn đang nỗ lực giữ chân Iran trong Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Các tuyên bố đã được đưa ra, song tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu châu Âu thực hiện sáng kiến này".

Tình hình tại Eo biển Hormuz sẽ phụ thuộc vào sự điều chỉnh nội bộ các lực lượng tại Mỹ, Anh và Pháp – đất nước đang đối mặt với cuộc khủng hoảng "Áo Vàng".

21h38: Hôm nay, phát biểu trước báo giới ở thành phố Sydney (Australia), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố ông "rất tự tin" Mỹ có thể xây dựng một liên minh hàng hải ở vùng Vịnh, bất chấp phản ứng thờ ơ từ các đồng minh châu Âu và châu Á.

21h01: Reuters dẫn tuyên bố của một người phát ngôn của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đồn trú tại Bahrain cho biết họ không có thông tin gì để xác nhận các báo cáo mà truyền thông đưa ra (về việc Iran bắt giữ tàu dầu nước ngoài thứ 3).

20h24: Một số chuyên gia quốc tế nhận định việc bắt giữ vụ buôn lậu dầu với số lượng 700.000 lít, tương đương 700m3 - một con số quá bé so với hàng trăm nghìn m3 sức chứa của các siêu tàu dầu và chỉ tương đương với lượng nhiên liệu dự trữ cần thiết để các siêu tàu dầu hoạt động mà thôi. Phải chăng đây chỉ là cái cớ của Iran đưa ra để bắt?

18h35: Tờ Times of Israel cho biết các tàu tuần tra của Iran khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông ở vùng Vịnh đã phát hiện ra hành vi buôn lậu này rồi lập tức tiến hành bắt giữ.

18h28: Hãng thông tấn Fars News của Iran tiết lộ "tàu dầu nước ngoài bị bắt đã nhận lậu nhiên liệu từ những con tàu khác và đang trên đường vận chuyển tới các quốc gia Ả-rập ở vùng Vịnh. Vụ bắt tàu dầu này có sữ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Iran".

Iran vừa tuyên bố bắt thêm tàu dầu nước ngoài ở eo Hormuz - Máy bay chiến đấu Iran rơi - Cực kỳ căng thẳng - Ảnh 4.

Tàu cao tốc của IRGC lượn quanh tàu dầu mang cờ Anh khi tiến hành bắt giữ.

18h12: Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ hãng thông tấn bán chính thức Fars News của Iran cho biết tàu dầu nói trên bị bắt ở khu vực gần đảo Farsi của Iran, nơi có căn cứ quân sự của IRGC.

18h01: Con tàu dầu bị bắt cùng toàn bộ thủy thủ đoàn đã được IRGC chuyển giao cho chính quyền tỉnh Bushehr quản lý và có thể sẽ xét xử theo luật còn số nhiên liệu buôn lậu được chuyển giao cho Công ty Dầu khí Quốc gia Iran mang tên Bushehr.

Hiện vẫn chưa rõ con tàu này mang cờ nước nào và thuộc sở hữu của công ty hay quốc gia nào.

17h49: Những hình ảnh đầu tiên được cho là của chiến đấu cơ Iran vừa đâm xuống biển đã được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nó đâm xuống vùng nước ở rất gần bờ.

Iran vừa tuyên bố bắt thêm tàu dầu nước ngoài ở eo Hormuz - Máy bay chiến đấu Iran rơi - Cực kỳ căng thẳng - Ảnh 5.

Máy bay Iran đâm xuống biển.

17h42: Abdol-Hossein Rafieepour - Người đứng đầu khu vực Tangestan đã ra tuyên bố và được  kênh tin Mehr dẫn lại cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12h30 chiều nay (giờ địa phương, tức 15h00, giờ Việt Nam).

Ông cho biết: "Một máy bay chiến đấu của Iran đã rơi xuống khu vực Tangestan thuộc tỉnh Bushehr do trục trặc kỹ thuật, cả 2 phi công trên máy bay đã nhảy dù an toàn".

17h29: Nguồn tin địa phương cho hay, cả hai phi công trên chiếc máy bay chiến đấu của Không quân Iran vừa rơi đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm khẩn cấp.

Hiện chưa rõ chiếc chiến đấu cơ này thuộc loại gì, tuy nhiên, nhiều khả năng là một chiếc F-14 Tomcat 2 chỗ ngồi mà Mỹ bán cho Iran từ trước khi Cách mạng hồi giáo nổ ra (1979). Mỹ đã loại biên dòng tiêm kích tàu sân bay này từ lâu nhưng Iran thì vẫn cố gắng duy trì dù hầu hết các máy bay F-14 của họ đã cũ nát.

Ngoài F-14, Không quân Iran cũng sở hữu một số máy bay huấn luyện và máy a=bay cheiens đấu 2 chỗ ngồi khác.

Iran vừa tuyên bố bắt thêm tàu dầu nước ngoài ở eo Hormuz - Máy bay chiến đấu Iran rơi - Cực kỳ căng thẳng - Ảnh 6.

Tiêm kích F-14 Tomcat của Không quân Iran.

17h03: Trên máy bay chiến đấu của Iran vừa rơi có 2 phi công.

16h52: Một chiến đấu cơ của Không quân Iran vừa rơi ở gần bãi biển Delvar thuộc quận Tangestan ở tỉnh Bushehr.

Iran vừa tuyên bố bắt thêm tàu dầu nước ngoài ở eo Hormuz - Máy bay chiến đấu Iran rơi - Cực kỳ căng thẳng - Ảnh 7.

Vị trí tàu dầu nước ngoại bị IRGC bắt giữ và vị trí chiến đấu cơ Không quân Iran rơi.

16h47: Tướng Ramezan Zirahi - Tư lệnh Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết "7 thủy thủ trên tàu dầu bị Iran bắt giữ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau". Đồng thời ông cũng cho biết thực tế con tàu này đã bị Hải quân Iran bắt giữ từ ngày thứ Tư tuần trước (31/07/2019).

Như vậy đây là tàu dầu nước ngoài thứ 3 bị Iran bắt giữ trong vòng vài tuần qua. Trước đó, IRGC bắt 1 tàu dầu có liên hệ với UAE và chiếc còn lại mang cờ Anh.

16h18: Press TV cho biết: "Hải quân Iran thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ một tàu dầu nước ngoài trên Vịnh Péc-Xích khi tàu này đang thực hiện hành vi buôn lậu dầu mỏ từ một số quốc gia Ả-rập".

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng IRGC cho biết con tàu này đang chở 700.000 lít nhiên liệu trong khoang. Hải quân Iran đã bắt giữ toàn bộ 7 thành viên thủy thủ đoàn trên con tàu này.

16h13: Theo tin mới nhất, Iran đã bắt giữ một tàu dầu nước ngoài trên Vịnh péc-Xích với lý do buôn lậu dầu từ một trong các quốc gia thuộc khối Ả-rập, Kênh truyền hình Press TV vừa phát bản tin đặc biệt.

15h58: Hãng tin Sputnik (Nga) vừa đưa tin Iran lại bắt thêm 1 tàu dầu nước ngoài ở eo Hormuz. Thông tin mới và rất bất ngờ.

Iran vừa tuyên bố bắt thêm tàu dầu nước ngoài ở eo Hormuz - Máy bay chiến đấu Iran rơi - Cực kỳ căng thẳng - Ảnh 8.

Bản tin của Sputnik vừa phát đi cách đây ít phút


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại