Mỹ "dằn mặt" Pakistan: Nếu muốn, chúng tôi có thể quét sạch quốc gia này trong 10 ngày

Hoài Giang |

Ông Trump được cho là đã gửi thông điệp "cứng rắn" tới nhà lãnh đạo Pakistan ngay trước cuộc gặp ở Nhà Trắng.

Ngày 22/7, tờ National Interest đưa tin, trong cuộc họp tại Nhà Trắng với thủ tướng Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể "quét sạch" Afghanistan khỏi Trái đất trong 10 ngày nếu muốn.

Ông Trump đã tổ chức một cuộc họp báo trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Imran Khan, người đã có chuyến viếng thăm Nhà Trắng lần đầu tiên.

Theo CNN, Ông Trump và ông Khan sẽ thảo luận về hòa bình ở Afghanistan (Pakistan vẫn đang hỗ trợ cho các nhóm chiến binh ở nước này).

Mỹ dằn mặt Pakistan: Nếu muốn, chúng tôi có thể quét sạch quốc gia này trong 10 ngày - Ảnh 1.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà trắng hôm 22/7

"Nếu chúng tôi (Chính phủ của ông Trump) muốn một cuộc chiến ở Afghanistan, tôi có thể chiến thắng cuộc chiến đó chỉ trong một tuần" - ông Trump phát biểu trước cuộc gặp với Khan.

"Tôi không muốn giết 10 triệu người. Điều đó có ý nghĩa với bạn không?

Kế hoạch của tôi với Afghanistan là nếu tôi muốn chiến thắng trong cuộc chiến đó, Afghanistan sẽ bị xóa sổ khỏi Trái đất.

Quốc gia này sẽ biến mất. Nó sẽ kết thúc trong 10 ngày theo nghĩa đen. Tôi không muốn làm điều đó. Tôi không muốn đi theo con đường đó".

Bình luận về việc người Mỹ đã ở Afghanistan trong 19 năm, ông Trump nói: "(Điều này) thật lố bịch."

Mỹ dằn mặt Pakistan: Nếu muốn, chúng tôi có thể quét sạch quốc gia này trong 10 ngày - Ảnh 3.

Gần một nửa lãnh thổ Afghanistan hiện nay do lực lượng Taliban kiểm soát

Mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan đã căng thẳng trong nhiều năm vì lực lượng Taliban ở Afghanistan. Căng thẳng gia tăng vào năm 2018 khi ông Trump đình chỉ hỗ trợ an ninh của Mỹ đối với Pakistan vì nước này "không cố gắng" để tấn công Taliban và các nhóm chiến binh khác.

Theo một quan chức chính phủ Mỹ, lời mời ông Khan đến Nhà Trắng và "nói chuyện" với ông Trump là cách Mỹ "tiếp cận" mục tiêu tái xây dựng quan hệ với Pakistan .

"Chúng tôi đang tìm ra những thứ rất, rất quan trọng", ông Trump bổ sung.

"Tôi nghĩ rằng vào cuối "hoạt động" này, chúng tôi sẽ có mối quan hệ rất tốt với Pakistan, và chúng ta nên làm vậy. Đó là một đất nước tuyệt vời. Họ là những người tuyệt vời.

Sống ở New York, tôi có rất nhiều người bạn Pakistan. Tôi sẽ nói với bạn rằng, và họ là những người tuyệt vời - thông minh và cứng rắn".

Lực lượng đặc biệt SAS của Anh và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ giao tranh với Taliban tại Afghanistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại