"Độ cong Trái đất" là lý do khiến S-300 "tắt điện" khi máy bay Israel oanh tạc Syria?

Quốc Vinh |

Chuyên gia Nga ví von rằng, do yếu tố “độ cong của Trái đất” mà S-300 đã không thể khắc chế máy bay Israel dù đang bay "ngay trước mũi" hệ thống phòng không này.

Trang Reporter của Nga mới đây đã đăng tải một bài viết lý giải lý do vì sao máy bay Israel có thể tấn công Syria "ngay dưới mũi" S-300 mà không bị trừng phạt.

Bài viết cáo buộc các cuộc không kích gần đây của Israel chống lại các mục tiêu Syria là hành vi xâm phạm không phận Syria, cho rằng cuộc tấn công mới nhất ở gần Damascus và Homs là động thái "lén lút" ngay trong tầm ngắm của S-300.

Nhưng vấn đề ở đây là vì sao S-300 "im lặng" trước động thái từ phía Israel. Chuyên gia quân sự nổi tiếng của Nga Alexey Leonkov đã ví von rằng, do yếu tố "độ cong của Trái đất" mà S-300 đã không thể khắc chế máy bay Israel, bởi vì hệ thống phòng không Syria đặt ở địa hình đồi núi.

"Các ăng ten radar không thể nhìn ở phía dưới. Ngay cả ở mặt đất, hệ thống không thể nhìn thấy ở mục tiêu dưới 5-10m.

Do đó, nếu ăng ten được đặt trên một ngọn núi, thì 5-10m này cũng phải cộng thêm chiều cao của ngọn núi. Như vậy cái gọi là hình nón tàng hình đã được hình thành", chuyên gia Leonkov cho hay.

Theo chuyên gia Nga, lý do trên cho phép máy bay của Israel có thể ẩn nấp ở độ cao tầm thấp và tấn công bằng tên lửa không đối đất.

Ngoài ra, việc kíp vận hành được "huấn luyện kém" cũng là một phần lý do khiến S-300 tỏ ra kém hiệu quả.

"Quân đội Syria đã tiến hành một cuộc chiến kéo dài, chịu tổn thất và gặp phải vấn đề thiếu hụt các chuyên gia. Vẫn chưa rõ liệu các hướng dẫn viên người Nga có tham gia vào việc triển khai S-300 hay không, hay nó đã được vận hành hoàn toàn bằng người Syria, nhưng điều đó sẽ có tác động rất nhiều", theo chuyên gia Leonkov.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại