Tiết lộ khả năng của tên lửa S-500 Nga

Hoài Vy |

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometey đầy triển vọng của Nga có khả năng đương đầu với nhiều mục tiêu tên lửa đạn đạo đủ mọi loại - theo Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Tập đoàn Almaz-Antey, ông Sergei Druzin.

"S-500 có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu đạn đạo thuộc tất cả mọi thể loại. Điều này đòi hỏi sự gia tăng tiềm lực năng lượng của các phương tiện định vị cũng như tạo ra các tên lửa mới có thể hoạt động bên ngoài bầu khí quyển, nơi không thể kiểm soát khí động học" - chuyên gia này nói.

Theo ông Druzin, phạm vi hoạt động của hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới đã được mở rộng đáng kể, nhờ đó nó sẽ có thể tấn công tất cả các loại tên lửa đạn đạo.

Ông Druzin cũng cho biết S-500 Prometey được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu nằm ở khoảng cách lên tới 600 km và ở độ cao tới 200 km. Điều này sẽ cho phép Nga bảo vệ các vật thể quan trọng mang tính chiến lược trước mọi mối đe dọa trên không.

Thêm vào đó, trong cuộc trò chuyện với kênh RT, ông Serge Denisencev, một chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, cho biết bằng khả năng kỹ thuật của mình, S-500 sẽ có thể đánh chặn các đơn vị tên lửa liên lục địa, cũng như tên lửa đạn đạo tầm trung.

Theo dữ liệu có sẵn, S-500 Prometey có thể phát hiện và bắn chặn cùng một lúc tới 10 tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ lên tới 7 km/giây và có thể ngăn chặn đầu đạn bay với tốc độ siêu thanh.

Hồi tháng 4, Trung tướng Yuri Grekhov, Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, tuyên bố rằng việc phát triển S-500 Prometey và một số trạm radar đầy triển vọng sắp hoàn thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại