Tàu chiến Nga chất đầy tên lửa áp sát Venezuela: "Gấu Nga đang vuốt râu hùm chú Sam"?

Trung Phạm |

Tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov trang bị 16 ống phóng thẳng đứng và có khả năng mang tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr, loại vũ khí từng có kinh nghiệm thực chiến rất phong phú.

Một trong những tàu chiến mới nhất của Nga, tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Gorshkov thuộc Đề án 22350 đầu tiên đang có mặt trên biển Caribbe và nhiều khả năng sẽ cập cảng Cuba.

Sự xuất hiện của tàu Gorshkov trong khu vực có thể sẽ khiến Mỹ tức giận, đặc biệt là nếu như con tàu này cũng ghé thăm cảng Venezuela, nơi Mỹ và Nga vẫn đang hậu thuẫn cho các phe phái chính trị đối lập nhau.

Đô đốc Gorshkov di chuyển từ Tây Thái Bình Dương vào biển Caribbe qua kênh đào Panama ngày 17/6/2019 và được tháp tùng bởi 3 tàu trợ giúp khác trong đó có một tàu kéo hạng nặng chuyên làm nhiệm vụ hộ tống cho tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

"Có thể trong tháng 6 này con tàu sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trên biển Caribbe trong một khoảng thời gian nào đó", một nguồn tin giấu tên tiết lộ trên hãng thông tấn Interfax. "Theo kế hoạch dự kiến, Đô đốc Gorshkov sẽ viếng thăm một trong các cảng của Cuba".

Tàu chiến Nga chất đầy tên lửa áp sát Venezuela: Gấu Nga đang vuốt râu hùm chú Sam? - Ảnh 1.

Đô đốc Gorshkov được trang bị các ống phóng thẳng đứng có thể bắn cả tên lửa hành trình Oniks và Kalibr cũng như tên lửa hải đối không Poliment-Redut và thậm chí là tên lửa BrahMos

Tuy nhiên, câu hỏi đáng quan tâm hơn ở đây là liệu Nga có đưa tàu hộ vệ tên lửa này tới Venezuela hay không? Cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ này có vẻ đã lắng dịu nhưng nếu như Đô đốc Gorshkov cập cảng Venezuela thì điều đó chắc chắn sẽ khiến Mỹ nổi giận và có khả năng làm bùng phát thêm những căng thẳng mới trong khu vực.

Chính phủ Mỹ từng rất phẫn nộ và chỉ trích gay gắt việc Nga triển khai các phương tiện quân sự tới Venezuela hồi tháng 12 năm ngoái khi Moscow điều động tới đây 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 cùng với các chuyên gia kỹ thuật và một số máy bay hỗ trợ khác.

Đô đốc Gorshkov chỉ mới được Nga đưa vào biên chế tháng 7/2018 và là một trong những tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân nước này nên nếu như nó cập cảng Venezuela chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý rất lớn, đặc biệt là Mỹ.

Bên cạnh nhiều tính năng kỹ chiến thuật ưu việt khác, Gorshkov là một trong những tàu chiến đầu tiên trang bị hệ thống phòng không Poliment-Redut, gồm radar mảng pha Poliment và tên lửa hải đối không Redut - biến thể hải quân của tổ hợp phòng thủ mặt đất S-350.

Hệ thống này mới chỉ hoàn thành các đợt thử nghiệm cuối cùng vài tuần trước khi Đô đốc Gorshkov bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới.

Tàu hộ vệ Gorshkov trang bị 16 ống phóng thẳng đứng, có khả năng mang tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr, loại vũ khí đã từng tham gia thực chiến và qua đó giúp tàu mang phóng nó gia tăng khả năng tấn công tầm xa thực thụ.

Hệ thống phóng thẳng đứng của Gorshkov cũng có thể bắn tên lửa hành trình siêu thanh Oniks. Ngoài ra, Nga còn có kế hoạch tích hợp tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon cho các tàu chiến dạng này trong tương lai.

Bên cạnh đó, Gorshkov cũng sở hữu một số cảm biến tân tiến nhất hiện nay của Nga, trong đó có các radar quét mặt biển và điều khiển hỏa lực, ngoài radar mảng pha Poliment vẫn trang bị phổ biến cho Hải quân Nga.

Tàu hộ vệ tên lửa này cũng được biên chế hệ thống tác chiến điện tử mới cùng với hệ thống chế áp 5P-42 Filin dùng cho mục đích chọn mù và gây nhiễu radar trên tàu chiến và máy bay đối phương, đặc biệt là vào ban đêm.

Ngay cả trong trường hợp Đô đốc Gorshkov và các tàu còn lại trong biên đội di chuyển thẳng tới Cuba và không dừng thêm ở bất cứ cảng biển nào khác trong khu vực thì sự hiện diện của nó cũng vẫn không thoát khỏi sự theo dõi của Mỹ. Bởi Washington cho rằng, đây chính là cách mà Nga đang cố xúc tiến để có được cơ sở hoạt động vững chắc ở sân say của Mỹ.

Video giới thiệu tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov Đề án 22350 của Hải quân Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại