Người Nga thổn thức: "Học trò ranh ma" Trung Quốc đã vượt mặt "Gấu Nga"?

Bảo Lam |

Hạm đội Trung Quốc đang trải qua thời kỳ khó khăn, tuy nhiên nếu nhìn vào hạm đội Nga, thì có vẻ như hiện nay "cậu học trò Trung Quốc" đã vượt mặt "thầy giáo người Nga" của mình.

Hải quân Trung Quốc ồ ạt nhận tàu mới

Tại sao Hải quân Trung Quốc lại đưa ra khỏi biên chế 4 khu trục hạm 30 tuổi, mặc dù chúng trông vẫn còn mới? Quyết định này được cho là để mở đường cho các tàu chiến hiện đại.

Hạm đội Trung Quốc đang trải qua thời kỳ khó khăn, tuy nhiên nếu nhìn vào hạm đội Nga, thì có vẻ như hiện nay "cậu học trò ranh ma Trung Quốc" đã vượt mặt "thầy giáo người Nga" của mình.

Nếu như bạn thấy nụ cười của một người mới tới, thì bạn cũng sẽ nghe thấy tiếng thở dài của người cũ chuẩn bị ra đi?

Câu này rất phù hợp với việc các khu trục hạm lớp 051 "Khai Phong", "Đại Liên", "Chuẩn Dực" và "Quế Lâm" mới bị đưa ra khỏi biên chế.

Chúng được coi là thành tựu của ngành công nghiệp đóng tàu vào giai đoạn đầu trỗi dậy của Trung Quốc.

Sau khi chúng bị đưa ra khỏi biên chế, hai chiếc khu trục hạm cũng thuộc lớp 051 còn lại là "Trạm Giang" và "Châu Hải", được biên chế vào cuối thập niên 80 – đầu thập niên 90 trở thành các tàu cũ nhất trong thành phần Hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, không lâu nữa những "ông cụ" này cũng sẽ phải nhường chỗ cho những chiếc tàu mới hơn.

Việc cùng lúc đưa ra khỏi biên chế 4 tàu chiến cỡ lớn là điều bất ngờ nhưng có thể lý giải được, bởi theo ý kiến của các chuyên gia phân tích, nguyên nhân chính là Hải quân Trung Quốc có quá nhiều tàu chiến mới, đến mức không còn thành phố nào để đặt tên cho chúng.

Nếu như những "cựu chiến binh" này không được đưa vào "trại dưỡng lão" thì sẽ không còn chỗ cho những tàu chiến mới thuộc các đề án 052D và 055.

Thông tin về việc 4 chiếc tàu chiến đề án 051 bị đưa ra khỏi biên chế nhanh chóng "bay đến tai" người Nga, nơi mà những độc giả quan tâm tới đề tài quân sự coi nó như một hình mẫu đáng học tập bởi người Trung Quốc đóng tàu chiến mới qua nhanh.

Người Nga thổn thức: Học trò ranh ma Trung Quốc đã vượt mặt Gấu Nga? - Ảnh 2.

Hải quân Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, còn Nga thì chững lại.

Còn Nga thì sao?

Hạm đội Nga hiện giờ cũng có không ít các tàu chiến cỡ lớn, lấy ví dụ, tuần dương hạm nguyên tử hạng nặng mang tên lửa "Kirov" - chiếc đầu tiên của đề án 1144 Orlan" hay tuần dương hạm mang tên lửa "Atlant" đề án 1164 nằm ở giữa phân khúc tuần dương hạm nguyên tử hạng nặng mang tên lửa và khu trục hạm.

Ngoài Hải quân Nga còn có tàu sân bay "Đô đốc Kuznetzov" - tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay. Tất cả những tàu chiến trên đều được đóng vào giai đoạn này.

Bây giờ, khi đã hơn 30 năm trôi qua, cả các khu trục hạm đề án 051, vốn chưa bao giờ có thể so sánh với các tàu chiến cỡ lớn của Liên Xô, đang lui về dưỡng già, thì ở Nga, "những cụ ông" vẫn chiếm đa số.

Người Nga thổn thức: Học trò ranh ma Trung Quốc đã vượt mặt Gấu Nga? - Ảnh 3.

Tàu sân bay "Đô đốc Kuznetzov" của Hải quân Nga.

Nhưng điều khiến người ta thấy lạ lùng đó là những khu trục hạm bị đưa khỏi biên chế của Trung Quốc gần như không thua kém các tàu chiến hiện đại của Nga và chỉ khác về tải trọng và một vài tính năng.

Đồng thời, chúng vẫn ở trong hiện trạng tốt hơn nhiều tàu chiến của Nga. Nếu như không để ý tới các công nghệ lỗi thời, và đánh giá hiện trạng của chúng, thì sẽ có người tin rằng chúng được chế tạo vào đầu thế kỷ này.

Chính vì thế, những người quan tâm tới vấn đề quân sự của Nga đã để lại những lời bình luận liên quan tới đề tài này: "Tặng cho Nga cả 4 cái thì tốt… Trên hình trông vẫn còn mới. Thậm chí không có vết gỉ…".

Tất nhiên, đó chỉ là lời nói đùa. Các khu trục hạm đề án 051 choán nước không quá 3.700 tấn, có thể so sánh được với các tàu hộ vệ đề án 054A hay sao.

Ngành công nghiệp đóng tàu Nga hiện nay không dễ gì có thể đóng được các tàu chiến cỡ lớn, như tàu sân bay hay khu trực hạm, nhưng chế tạo các tàu chiến hạng trung và hạng nhẹ không quá 5.000 tấn đối với Nga không phải là vấn đề.

Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ khác. Tên gọi "Nam Xương", mà trước đây thuộc về chiếc tàu chiến được biên chế trước cả "Khai Phong", hiện giờ được đặt cho một tàu chiến đề án 055.

Còn ở Nga, tên gọi "Đô đốc Gorhskov" ban đầu được đặt cho chiếc tàu sân bay, sau đó nó được chuyển cho chiếc khinh hạm đề án 22350 với tải trọng dưới 5.000 tấn.

Mọi dòng sông đều chảy, mọi thứ đều thay đổi, rồi học sinh sẽ thay thế giáo viên, và có thể điều đó chính là lý do khiến những ai quan tâm tới hạm đội Nga phải thổn thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại