Luật sư vụ nữ sinh giao gà thông tin thêm về việc tham gia bào chữa

T.T |

Luật sư Hiển sẽ đồng thời bào chữa cho bà Hiền và nữ sinh Cao Thị Mỹ D., ở hai vụ án khác nhau.

Luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn luật sư TP Hà Nội) được gia đình nữ sinh giao gà ở Điện Biên mời để bào chữa cho hai vụ án. Cụ thể, ông được mời để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại Cao Thị Mỹ D. trong vụ án D. bị bắt cóc, sát hại, đồng thời bào chữa cho bà Trần Thị Hiền (mẹ D.) trong vụ án liên quan việc bà này buôn bán trái phép chất ma túy.

Phía gia đình hiện cũng chưa được vào thăm bà Hiền nên không nắm được tình hình sức khỏe và tâm lý của bà này. Hiện luật sư Hiển chưa tiếp cận được hồ sơ vụ án của nạn nhân D. vì cơ quan công an chưa kết thúc điều tra.

Ngày 2/6, chia sẻ thêm về lịch trình của việc tham gia bào chữa, luật sư Hiển cho biết trên báo Đất Việt, ông đang làm thủ tục bào chữa, khi làm xong thủ tục này ông sẽ có văn bản đề nghị cơ quan điều tra khi hỏi cung bị can, lấy lời khai bà Trần Thị Hiền thì luật sư sẽ tham gia cùng.

"Trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan điều tra. Còn hiện tại tôi vẫn đang đợi cơ quan điều tra cấp xác nhận cho tôi tư cách bào chữa cho bà Hiền. Sau khi được xác nhận, tôi mới có tư cách để yêu cầu cơ quan điều tra cho tôi tham gia hỏi cung bà Hiền cùng", Đất Việt dẫn lời luật sư Lê Hồng Hiển.

Trước đó, vị luật sư chia sẻ với báo giới trong nước, ngoài tiếp xúc với chị Cao Thị Loan (chị gái nạn nhân D.), ông đã tiếp xúc với chồng của bà Trần Thị Hiền là ông Cao Hường. Qua tiếp xúc, bố con chị Loan cũng chỉ nhờ hướng dẫn về mặt pháp lý để đảm bảo quyền lợi chính đáng, chứ không chia sẻ thêm gì quanh vụ án.

Bà Trần Thị Hiền (SN 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bà Hiền được xác định nằm trong đường dây ma túy cùng với bị can Vì Văn Toán và đồng bọn, đường dây này đã hoạt động từ lâu.

Cơ quan chức năng xác định, tổ chức ma túy này chính là nguyên nhân khiến con gái bà Hiền bị nhóm đối tượng bắt cóc, hãm hiếp, giết hại. Dù là người mẹ nhưng khi con gái mất tích, bà Hiền đã không trung thực khai báo khiến việc điều tra bị đánh lạc hướng.

Thiếu tướng Sùng A Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên) mới đây cho biết trên VnExpress, trước mắt, công an sẽ sớm kết thúc điều tra để xét xử nhóm sát hại thiếu nữ giao gà. Còn việc mua bán ma túy liên quan bà Hiền tiếp tục được xác minh.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại