6 phụ nữ khai nhận có cung cấp thông tin cá nhân thí sinh nhờ nâng điểm là ai?

T.T |

Có 6/42 trường hợp khi bị công an triệu tập khai nhận có cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh để nhờ nâng điểm.

Theo ghi nhận của tờ Dân trí quanh bê bối nâng điểm thi ở Sơn La, cơ quan điều tra đã triệu tập, xác minh với tổng cộng 42 trường hợp là cha, mẹ, người thân của 44 thí sinh được nâng điểm. Trong đó, chỉ có 6 trường hợp thừa nhận cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh để nhờ nâng điểm thi.

21 trường hợp nói chỉ chuyển thông tin thí sinh để nhờ xem điểm thi. 15 người còn lại khẳng định không hề nhờ ai nâng điểm hay xem điểm, cũng như không chuyển thông tin thí sinh.

Danh sách 6 người khai nhận có cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh nhờ nâng điểm cho thấy, họ đều là phụ nữ.

Theo liệt kê của báo Tuổi trẻ, những người này gồm: Bà Lù Thị Kem (giáo viên Trường tiểu học Mường Bú, huyện Mường La); bà Phạm Thị Thu Huyền (giáo viên Trường THPT chuyên Sơn La); bà Đào Thị Nhung (hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn huyện Phù Yên); bà Đinh Thị Lan (ở thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn); bà Nguyễn Thị Xuyên (giáo viên Trường THCS Mường Bằng 1, huyện Mai Sơn); bà Lò Thị Trường (TP Sơn La).

Cụ thể, Tuổi trẻ thuật lại, bà Kem khai có đến nhà bà Huyền nhờ giúp nâng điểm cho thí sinh L.C.C. (số báo danh 14002571), với ba môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm, đủ vào trường cảnh sát.

Bà Huyền sau đó đến gặp ông Nguyễn Ngọc Hà (Trưởng Phòng giáo dục trung học, Sở GD-ĐT) để nhờ nâng điểm, đồng thời cung cấp mã đề thí sinh. Theo lời khai người phụ nữ này, gia đình thí sinh L.C.C. hứa xong chuyện sẽ cảm ơn bằng tiền, nhưng tới nay bà chưa nhận khoản nào từ gia đình thí sinh và cũng chưa chuyển khoản nào cho ông Hà.

Bà Nhung cũng khai liên hệ với ông Hà, cung cấp thông tin thí sinh, nhờ nâng điểm cho thí sinh P.X.D., song nói không thỏa thuận về tiền.

Còn bà Lan khai nhận, thông qua em gái, nhờ Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng), nâng điểm cho con tên M.V.T. Bà Xuyên khai gặp ông Đặng Hữu Thủy (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu) nhờ nâng điểm cho con.

Người cuối cùng là bà Trường, khai có đến nhà riêng gặp ông Lò Văn Huynh (Trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng) nhờ nâng điểm cho con tên L.M.H.

Theo ghi nhận của tờ Thanh niên, tổng số tiền mà các bị can trong vụ án đã nộp lại là gần 2,5 tỷ đồng được trả sau khi nâng điểm. Thế nhưng, cả phụ huynh và những người trung gian (người có thông tin cá nhân thí sinh, chuyển cho các bị can trong vụ án để sửa điểm) đều khẳng định không bỏ tiền mua điểm.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại