nâng điểm thi

Cựu sĩ quan Công an Sơn La kêu oan hành vi đưa hối lộ

Cựu sĩ quan Công an Sơn La kêu oan hành vi đưa hối lộ

Pháp luật 2020-11-19T23:00:00

Bị xác định đưa hối lộ 1 tỷ đồng để nhờ nâng điểm thi, cựu sĩ quan an ninh tại Sơn La kêu oan, đề nghị tòa phúc thẩm hủy án để điều tra lại.

Trang Hạ: “Hãy cảm ơn những đứa con hư hỏng, quậy phá vì nó đã giúp bạn trở thành một bà mẹ trưởng thành”

Trang Hạ: “Hãy cảm ơn những đứa con hư hỏng, quậy phá vì nó đã giúp bạn trở thành một bà mẹ trưởng thành”

Đời sống 2020-06-30T19:35:00

Ngoài là một nhà văn, cây viết sắc sảo, Trang Hạ còn là 1 mentor cá nhân (người cố vấn - PV) đã lắng nghe biết bao nỗi bất lực của phụ huynh và những uẩn ức của teen khi đôi bên không có được sự thấu hiểu. Vậy mà kể chuyện làm mẹ, Trang Hạ vẫn bảo mình là một bà mẹ thất bại!

Lãnh đạo phòng giáo dục nhận 1 tỉ đồng của thượng tá công an để nâng điểm cho thí sinh

Lãnh đạo phòng giáo dục nhận 1 tỉ đồng của thượng tá công an để nâng điểm cho thí sinh

Pháp luật 2020-05-21T09:48:32

Theo cáo buộc, Lò Văn Huynh, nguyên phó trưởng phòng khảo thí (Sở GD-ĐT Sơn La), đã nhận 1 tỉ đồng của một thượng tá công an để nâng điểm thi cho thí sinh.

Những thỏa thuận tiền tỷ vụ nâng điểm thi ở Sơn La đã được làm rõ

Những thỏa thuận tiền tỷ vụ nâng điểm thi ở Sơn La đã được làm rõ

Pháp luật 2020-05-20T14:37:00

Trong 44 thí sinh được nâng điểm, ngoài những trường hợp đã hối lộ 300-400 triệu đồng còn có những cuộc thỏa thuận tiền tỉ để sửa bài thi.

Xét xử vụ gian lận thi cử tại Hoà Bình: Nhóm giám khảo tố bị "ép" chấm nâng điểm

Xét xử vụ gian lận thi cử tại Hoà Bình: Nhóm giám khảo tố bị "ép" chấm nâng điểm

Pháp luật 2020-05-12T20:05:05

Trong phiên xét xử chiều 12/5, nhiều giám khảo tố bị các bị cáo Loan, Trà... "ép" chấm nâng điểm các bài thi của thí sinh trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018.

Khiển trách 13 đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hà Giang

Khiển trách 13 đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hà Giang

Thời sự - Xã hội 2020-01-03T22:19:00

Ngày 3/1, Ban thường vụ Thành uỷ Hà Giang (Hà Giang) khiển trách 13 cán bộ, đảng viên vì có con, người thân được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Gian lận thi Sơn La: Chỉ một trường hợp đưa - nhận tiền chạy điểm?

Gian lận thi Sơn La: Chỉ một trường hợp đưa - nhận tiền chạy điểm?
Pháp luật 2019-11-18T16:31:00

Tòa án đã trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ hành vi đưa tiền để nâng điểm thi của nhiều người, cán bộ tại Sơn La. Cơ quan điều tra đã làm rõ trường hợp một người dân đưa tiền chạy điểm.

Vụ gian lận điểm thi Hoà Bình: Công bố bất ngờ, nâng điểm thi từ năm 2017

Vụ gian lận điểm thi Hoà Bình: Công bố bất ngờ, nâng điểm thi từ năm 2017

Pháp luật 2019-10-23T19:36:00

Cáo trạng xác định Đỗ Mạnh Tuấn trực tiếp dùng thủ đoạn gian dối để can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho thí sinh Đinh Ngọc Thảo trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tại Hoà Bình.

Infographic: Những phát ngôn dậy sóng dư luận trong phiên xử vụ án nâng điểm thi ở Hà Giang

Infographic: Những phát ngôn dậy sóng dư luận trong phiên xử vụ án nâng điểm thi ở Hà Giang

Pháp luật 2019-10-21T07:37:00

Rất nhiều câu nói của chủ tọa, nhân chứng, bị cáo... trong phiên tòa xử vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang gây ấn tượng mạnh với những người theo dõi.

Tòa án Hà Giang xét xử độc lập dù Chánh án có con được nâng điểm

Tòa án Hà Giang xét xử độc lập dù Chánh án có con được nâng điểm

Pháp luật 2019-10-02T14:36:10

Chánh án tỉnh Hà Giang được xác định có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Do đó, việc giải quyết vụ án hoặc phát ngôn được phân công cho các Phó chánh án.

Thêm 9 đảng viên bị kỷ luật vì liên quan gian lận thi cử ở Hòa Bình

Thêm 9 đảng viên bị kỷ luật vì liên quan gian lận thi cử ở Hòa Bình

Thời sự - Xã hội 2019-09-18T21:42:55

9 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 bị kỷ luật khiển trách dù khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi.

Khiến trách 19 Đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình

Khiến trách 19 Đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình

Thời sự - Xã hội 2019-09-13T14:12:21

Ngày 13/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỷ luật 15 Đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Trước đó UBKT Huyện ủy Kim Bôi (Hoà Bình) cũng thi hành mức kỷ luật “khiển trách” đối với 4 Đảng viên có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại