*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Toà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
Quá trình xét hỏi, sức khoẻ bị cáo Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại liên tục diễn biến xấu, HĐXX cấp phúc thẩm buộc phải hoãn phiên tòa.
TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm lại đối với bị cáo Trần Thị Hiền (SN 1975) và Vì Thị Thu (SN 1982) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Chiều 19/5 Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hiền vì một phần bản án chưa rõ tội danh buôn bán chất ma túy, đồng thời hủy án bản án sơ thẩm ngày 27/11/2019 đối với bị cáo này.
Ngày 18/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên) và Vì Thị Thu về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trong vụ án, ngoài mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên, bị cáo Vì Thị Thu cũng làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm buôn bái trái phép chất ma túy.
Dù tòa tuyên y án sơ thẩm tử hình 6 bị cáo, ông Cao Văn Hường vẫn bày tỏ thái độ không hài lòng vì một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ.
Bị cáo Bùi Thị Kim Thu chứng kiến chồng và các bị cáo khác có hành vi hiếp dâm nạn nhân Cao Mỹ Duyên ngay tại nhà nhưng không can thiệp, khai báo với cơ quan chức năng.
Thiếu tướng Sùng A Hồng khẳng định, không có việc nhục hình, bức cung, ép cung, mớm cung đối với các bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.
Cuối phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo của Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng. Đồng thời không chấp nhận kháng án của ông Cao Văn Hường.
Tại tòa, Bùi Văn Công liên tục kêu oan, nói bị ép cung, còn Phạm Văn Nhiệm phản cung, sau đó lại thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện VKS vẫn đề nghị án tử hình các bị cáo về các tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Chủ tọa hỏi nếu nghi ngờ, ông có thể chỉ đích danh người đó không? Ông Hường trả lời bản thân không thể, rất mong HĐXX làm rõ vấn đề này.
Tâm điểm