Đấu hỏa lực dữ dội Ấn-Pakistan, có thương vong

N. Tuấn Sơn |

Tờ Hindustan Times vừa đưa tin đang có các cuộc đấu súng dữ dội giữa Ấn Độ và Pakistan ở dọc biên giới. Báo cáo mới nhất là đã có thương vong đối với binh sĩ Ấn Độ.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

Hindustan Times cho biết các lực lượng vũ trang Pakistan đang nã đạn pháo cối và vũ khí bộ binh như mưa nhằm vào quân đội Ấn Độ ở khu vực Sunderbani thuộc quân Rajouri.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Trung tá Devender Anand tuyên bố vào khoảng 5h30 sáng nay (giờ địa phương), Quân đội Pakistan bất ngờ vi phạm lệnh ngừng bắn khi tập kích hỏa lực bằng pháo cối và vũ khí bộ binh dọc theo đường ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Sunderbani.

Trước đó, vào 6h30 chiều qua (giờ địa phương), các binh sĩ Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn khisn Quân đội Ấn Độ phải đưa ra biện pháp trả đũa mạnh. Sự việc này diễn ra tiếp sau khi Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn vào hôm thứ Tư tuần trước tại khu vực Poonch.

Lực lượng biệt kích (sơn cước) của Pakistan cũng bị cáo buộc là đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở điểm kiểm soát Chakkan da Bagh, nơi có trung tâm thương mại đặt trên đường ranh giới LoC.

Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad bất ngờ bùng phát từ hôm 27/02/2019 khi chiến đấu cơ 2 nước không chiến dữ dội. Trận đánh chớp nhoáng đã khiến 1 tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ và 1 tiêm kích F-16 của Pakistan bị bắn hạ.

Hãng thông tấn IANS dẫn lời một quan chức quân sự Ấn Độ cho biết "Đã có thương vong khi Pakistan bất ngờ vi phạm lệnh ngừng bắn vào lúc 5h30 sáng nay. Quân đội Ấn Độ đã đáp trả hiệu quả".

Trong một diễn biến khác, cựu Bộ trưởng BQP Ấn Độ Monahar Parrikar đã qua đời (63 tuổi) tại nhà riêng. Được biết, từ 2 ngày trước, tình hình sức khỏe của ông bắt đầu xấu đi nghiêm trọng. Lễ tang của ông Monahar Parrikar sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi lễ cấp Nhà nước.

Thủ tướng Narendra Modi đã rời New Delhi tới Goa để viếng cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Manohar Parrikar.

Cập nhật mới nhất cho thấy, sau 2 tiếng giao tranh ác liệt, đã có 1 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Hiện chưa rõ thương vong bên phía Pakistan ra sao sau khi Ấn Độ tung đòn trả đũa.

Đấu hỏa lực dữ dội Ấn-Pakistan, có thương vong - Ảnh 1.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra gần làng Khudwani ở quân Kulgam, phía Nam Kashmir. Ảnh: Reuters / Danish Ismail

Hôm qua Reuters dẫn các nguồn tin chính phủ ở New Delhi và Islamabad cho biết cả Ấn Độ và Pakistan đều đe dọa nã tên lửa vào nhau. Một bộ trưởng trong nội các Pakistan và một nhà ngoại giao phương Tây ở Islamabad xác định lời đe doạ của Ấn Độ phóng 6 tên lửa vào các mục tiêu bên trong Pakistan.

Bộ trưởng của Pakistan tuyên bố “Nếu Ấn Độ bắn 1 tên lửa, chúng tôi sẽ bắn trả gấp 3. Dù Ấn Độ làm gì, chúng tôi sẽ đáp trả gấp 3 lần”.

Theo một tuyên bố mới đây của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nhiều loại tàu quân sự của Hải quân Ấn Độ, trong đó có tàu sân bay INS Vikramaditya cùng các tàu hộ tống, tàu ngầm hạt nhân và nhiều loại máy bay đã được triển khai làm nhiệm vụ.

"Một thông điệp rõ ràng nêu quan điểm của Hải quân Ấn Độ về việc ngăn chặn, giải trừ và đánh bại bất kỳ hành động xấu nào của Pakistan trên biển đã được đưa ra trong một cuộc họp báo của quân đội Ấn Độ ngày 28/2", tuyên bố này nói thêm.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ không nói rõ loại tàu ngầm hạt nhân nào đã được điều động, tuy nhiên Hải quân Ấn Độ lúc này có hai loại tàu ngầm, bao gồm tàu INS Chakra, vốn là một tàu ngầm lớp Akula mượn từ Nga, và tàu INS Arihant, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo có thể phóng 12 quả tên lửa cùng lúc.

Đấu hỏa lực dữ dội Ấn-Pakistan, có thương vong - Ảnh 2.

Tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ.

Trang tin NDTV dẫn tuyên bố của Hải quân Ấn Độ cho biết "Các đơn vị chủ chốt của Hải quân Ấn Độ bao gồm cả tàu sân bay INS Vikramaditya, tàu ngầm hạt nhân cũng như các loại tàu ngầm, tàu mặt nước khác đã chuyển trạng thái từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên mức sẵn sàng chiến đấu toàn bộ".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại