Tiết lộ chấn động: Israel đã tấn công hàng nghìn mục tiêu ở Syria

Anh Tú |

Tướng Eisenkot tuyên bố, hành động của Israel là "đúng đắn" và cả Damascus và Tehran đều chẳng thể làm được gì để thay đổi điều đó.

Quân đội Israel (IDF) rất hiếm khi thừa nhận việc tấn công các mục tiêu cụ thể ở Syria trong suốt những năm vừa qua. Tuy nhiên, Trung tướng Gadi Eisenkot - Tham mưu trưởng sắp từ nhiệm của IDF, trong một bài phỏng vấn gần đây trên tờ New York Times, đã công khai tiết lộ về một chiến dịch đánh bom quy mô lớn nhằm vào nước láng giềng Syria.

Theo chia sẻ của tướng Gadi Eisenkot, chỉ riêng năm 2018, Quân đội Israel đã thả khoảng 2.000 quả bom để oanh tạc các mục tiêu bị cáo buộc có mối liên hệ với Iran.

"Chúng tôi đã tấn công hàng nghìn mục tiêu mà chẳng cần phải lên tiếng nhận trách nhiệm hay phải xin phép", ông Gadi Eisenkot nói với tờ New York Times trong bài phỏng vấn cuối cùng trên cương vị Tham mưu trưởng Quân đội Israel trước khi về nghỉ hưu vào tuần tới.

Như vậy, tướng Eisenkot mặc nhiên thừa nhận, Israel đã tiến hành tấn công Syria "gần như hàng ngày".

Mặc dù Chính phủ Syria liên tục cáo buộc nhà nước Do Thái xâm phạm chủ quyền một cách có hệ thống nhưng ông Eisenkot vẫn tuyên bố hành động của Israel là "đúng đắn" và cả Damascus và Tehran đều chẳng thể làm gì để thay đổi được điều đó.

Thời gian vừa qua, Israel liên tục xâm nhập không phận Syria dưới chiến thuật quân sự "chiến dịch giữa các cuộc chiến" cho phép Tel Aviv hành động làm suy giảm các khả năng quân sự của đối phương.

Do chính tướng Eisenkot phát triển, chiến thuật này được nội các Israel bật đèn xanh vào tháng 1/2017. Kể từ đó, Israel đã thực hiện hàng nghìn chuyến xuất kích, tấn công hơn 1.000 mục tiêu của Iran.

Phòng không Syria đánh chặn tên lửa Israel tấn công sân bay quốc tế Damascus đêm 15/9

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại