*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hàn Quốc ngày 22/12 tuyên bố đã điều chiến đấu cơ nước này xử lý cuộc xâm nhập không phận bởi 19 máy bay quân sự Nga và Trung Quốc.
CNN đăng tải, phi công người Nhật Bản Takamichi Shirota cho hay, đất nước của ông đang phải đối mặt với áp lực gia tăng trên không trung. Giới phân tích nhận định, đây là một áp lực mà hầu như không có quốc gia khác phải gánh chịu.
Với các máy bay chiến đấu MiG-29 mới được Nga trang bị, Quân đội Chính phủ Syria hoàn toàn có đủ khả năng bắn hạ các tiêm kích F-16 của kẻ thù xâm nhập không phận đất nước.
Mọi nỗ lực xâm nhập không phận Idlib của các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ nếu xảy ra thì rất nhiều khả năng sẽ được chào đón bằng những loạt tên lửa S-400 - một kiểu "lời chào từ Putin".
Đang xuất hiện khá nhiều tranh cãi xung quanh "chiến công" của tổ hợp phòng không S-300 Syria, đó là bắn hạ toàn bộ tên lửa hành trình do tiêm kích tàng hình F-35I Adir của không quân Israel phóng đi.
Tháng 11/1969, Mỹ đã "hào phóng" gửi tặng cho Nga một "món quà" Giáng sinh sớm. Đó là một cỗ máy kiểu dáng khá đẹp, tương đồng đến kỳ lạ với mẫu máy bay do thám SR-71 Blackbird.
Hệ thống phòng không Iran, trong đó có cả tên lửa S-300 do Nga cung cấp đã không phát hiện được các máy bay F-35 Israel từ lúc chúng xâm nhập cho tới khi rời khỏi không phận Iran.
Tướng Không quân Mỹ Dave Goldfein coi F-35 như một "tiền vệ", có khả năng chuyển tiếp thông tin cho rất nhiều phương tiện chiến đấu khác hoạt động bên trong không phận đối phương.
Tướng Eisenkot tuyên bố, hành động của Israel là "đúng đắn" và cả Damascus và Tehran đều chẳng thể làm được gì để thay đổi điều đó.
Gặp rắc rối? Hãy bấm Ctrl + Alt + Del.
Cho đến nay, số phận của 126 phi công gián điệp Mỹ thời Chiến tranh Lạnh vẫn còn nhiều bí ẩn.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, không ít lần Mỹ phải "nếm trái đắng" từ Liên Xô. Số phận bí ẩn của 11 người còn lại trên chiếc Lockheed C-130 số hiệu 60528 là một ví dụ.