Cập nhật lúc

Chiến tranh tổng lực Nga - Thổ Nhĩ Kỳ có thể sắp diễn ra: MiG-29 liên tục được tăng cường, pháo hạng nặng vượt biên giới sang Syria

Với các máy bay chiến đấu MiG-29 mới được Nga trang bị, Quân đội Chính phủ Syria hoàn toàn có đủ khả năng bắn hạ các tiêm kích F-16 của kẻ thù xâm nhập không phận đất nước.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn một nguồn tin từ Quân đội Chính phủ Syria (SAA) cho biết, lực lượng này đã tiếp nhận thêm một lô máy bay chiến đấu MiG-29 thứ hai từ Nga.

“Theo thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Syria, Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển giao lô máy bay chiến đấu MiG-29 được hiện đại hóa cho Quân đội Chính phủ Syria trong buổi lễ được tổ chức tại Căn cứ Không quân Khmeimim”, nguồn tin của SANA khẳng định.

Theo nguồn tin này, số máy bay MiG-29 đã được cải tiến và hiện đại hóa mà Nga bàn giao cho Syria sẽ có khả năng tác chiến hiệu quả hơn các chiến đấu cơ cùng loại thuộc phiên bản cũ. Ngay trong ngày 1/6 này các phi công Syria sẽ trực tiếp điều khiển số máy bay mới được bàn giao.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã chuyển giao cho Không quân Syria một lô tiêm kích MiG-29 đã nâng cấp để tăng cường thêm sức mạnh chiến đấu cho đồng minh, đặc biệt là sau khi Thổ Nhĩ Kỳ khiến Syria phải chịu thiệt hại khá nặng nề hồi tháng 3 vừa qua.

Theo nhận định của Avia.Pro, với các máy bay MiG-29 mới được Nga trang bị, Quân đội Chính phủ Syria hiện hoàn toàn có đủ khả năng bắn hạ các tiêm kích F-16 của kẻ thù xâm nhập không phận đất nước.

Bình luận này của Avia.Pro ám chỉ tới việc thời gian vừa qua Israel vẫn thường xuyên sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để tấn công các mục tiêu của Iran bên trong lãnh thổ Syria nhưng gần như đều quay trở về một cách an toàn. Vì vậy, theo Avia.Pro, việc Nga tăng cường MiG-29 phiên bản hiện đại hóa cho Syria có thể sẽ thay đổi cuộc chơi trên chiến trường Syria.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại