Mạnh tới mức khiến Mỹ hoảng sợ, bất lực nhưng tên lửa Avangard từng suýt bị Nga "khai tử"

QS |

Điều gì đã thuyết phục chính phủ Nga duy trì chương trình tên lửa này?

Đề án tên lửa hành trình siêu thanh Avangard từng có nguy cơ bị hủy bỏ 4 năm trước, nhưng ngành công nghiệp Nga đã tận dụng được cơ hội và cho ra mắt tổ hợp vũ khí độc đáo - Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov tuyên bố.

"Tổ hợp này chào đời khá vất vả. Bốn năm trước, tại cuộc họp với Tổng tư lệnh tối cao đã thảo luận vấn đề nên dừng hay đóng cửa dự án. Vị chỉ huy tối cao đặt câu hỏi với nhà thiết kế chính, và ông nhận được câu trả lời thuyết phục rằng: 'Xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa'" - ông Borisov kể.

Trước đó, cơ quan báo chí của Điện Kremlin thông cáo rằng vào ngày 26/12, theo ủy thác của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công mẫu tên lửa hành trình mới với khối chiến đấu siêu thanh là tổ hợp Avangard.

Theo ông Igor Korotchenko - thành viên Ủy ban xã hội thuộc Bộ Quốc phòng Nga, tổ hợp Avangard sẽ có thể vượt qua bất kỳ mọi hệ thống phòng thủ tên lửa nào trong 30-50 năm tới.

"Ngay cả khi Hoa Kỳ triển khai hệ thống đánh chặn không gian, hoặc tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp, Avangard sẽ vượt qua tất cả những cái đó rất dễ dàng" - ông Korotchenko nói.

Nga phóng thử hệ thống Avangard

Về phần mình, Mỹ cũng thừa nhận hiện họ chưa có biện pháp đối phó hay phòng thủ hiệu quả nào trước các loại vũ khí siêu thanh mới đang được Nga và Trung Quốc phát triển.

"Trung Quốc và Nga đang theo đuổi các vũ khí siêu thanh với những tính năng nổi bật về tốc độ, độ cao và khả năng cơ động, có thể đánh bại hầu hết hệ thống phòng thủ tên lửa. Những vũ khí siêu thanh này có thể được sử dụng nhằm cải thiện năng lực tấn công hạt nhân và thông thường tầm xa" – báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ Mỹ (GAO) nêu rõ.

Báo cáo của GAO cũng lưu ý rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại này có thể "buộc máy bay Mỹ hoạt động ở khoảng cách xa và đưa các mục tiêu của Mỹ vào vòng nguy hiểm".

Mới đây nhất, nhật báo Die Welt của Đức cũng có bài viết đề cập rằng, các hệ thống radar hiện tại của Mỹ không thể phát hiện được một tên lửa có thể tấn công từ khoảng cách xa như Avangard của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại