*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đầu tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Hải quân Nga sẽ được trang bị tên lửa 3M22 Zircon vào năm 2022.
Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga, hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard của Nga có đầu đạn hạt nhân nên phải tuân theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-3).
Tờ Sina của Trung Quốc nhận định, các tổ hợp tên lửa chiến lược của Nga đang biên chế trong quân đội như “Sarmat”, “Avangard” và “Yars” có tính năng chiến đấu vượt trội và cực kỳ nguy hiểm.
Mỹ đang rất quan tâm đến tên lửa siêu thanh có thể mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bay tương đương với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Theo đuổi chính sách hạt nhân mang tính “phòng thủ”, nhưng Nga đã đưa ra một số điều kiện mà cuộc tấn công hạt nhân có thể được triển khai.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, trong cuộc thử nghiệm, tên lửa có tốc độ di chuyển siêu vượt âm lên tới Mach 5.
Mỹ cần duy trì tiềm lực ngăn chặn hạt nhân và hiện đại hóa bộ ba hạt nhân trước vũ khí tối tân của Nga, như tên lửa siêu âm Avangard.
Trên trang Svobodnaia Pressa, mới đây, chuyên gia Nga Vladimir Tuchkov đã có bài phân tích về hai “kỳ phùng địch thủ” của Nga và Mỹ.
Chuyên gia Nga đã phản hồi gay gắt trước những thông tin mà phía Mỹ đưa ra liên quan đến loại tên lửa siêu âm mới này.
Tổng thống Vladimir Putin đánh giá sự phát triển mang tính cách mạng của Avangard có thể được so sánh với vệ tinh nhân tạo đầu tiên.
Đang có nhiều e ngại sức mạnh tên lửa hành trình Kalibr của Nga.
Nga tăng cường vũ trang theo cách này để vừa duy trì sự cân bằng chiến lược với Mỹ vừa phân hoá Mỹ với các đồng minh quân sự chiến lược của Mỹ ở châu Âu.