3 bước chọn mua sữa hạt bổ dưỡng ai cũng cần biết

Hoàng Yến |

Thời gian gần đây sữa hạt nổi lên như một "hiện tượng dinh dưỡng" được nhiều người tin dùng. Tuy nhiên để lựa chọn được loại sữa hạt phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, người tiêu dùng cũng cần tìm hiểu kỹ lưỡng và lựa chọn thông thái giữa thị trường đa dạng, phong phú này.

Thời gian gần đây sữa hạt nổi lên như một "hiện tượng dinh dưỡng" được nhiều người tin dùng. Tuy nhiên để lựa chọn được loại sữa hạt phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, người tiêu dùng cũng cần tìm hiểu kỹ lưỡng và lựa chọn thông thái giữa thị trường đa dạng, phong phú này.

1. Chọn loại sữa hạt phù hợp

Trước tiên bạn cần phân biệt 2 loại sữa hạt: sữa hạt giàu chất béo, chất đạm - chủ yếu làm từ hạt hạnh nhân, óc chó, các hạt đậu,... và sữa từ các loại hạt ngũ cốc như yến mạch, gạo lứt, ngô,...

Sữa giàu chất béo và đạm:

Các loại sữa được chế biến từ nhóm hạt này ngoài chứa đạm và chất béo, chúng còn giàu vitamin E và magie - hai loại khoáng chất mà hầu hết mọi người không được cung cấp đủ. Uống sữa từ nhóm hạt này thường xuyên giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tốt cho hệ tiêu hóa, giảm lượng cholesterol trong máu và thích hợp cho những người ăn kiêng.

3 bước chọn mua sữa hạt bổ dưỡng ai cũng cần biết - Ảnh 1.

Sữa làm từ các loại ngũ cốc chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất (Nguồn ảnh: Internet)

Sữa từ các loại hạt ngũ cốc

Ngũ cốc là những hạt có các gluten tự do chứa nguồn vitamin quan trọng, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Do đó các loại sữa được chế biến từ ngũ cốc giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể, hỗ trợ cân bằng đường huyết, cung cấp nguồn dinh dưỡng an toàn và thiết yếu cho mẹ và bé, hơn nữa còn giúp phòng chống ung thư và các bệnh về tim mạch.

Những loại sữa hạt phổ biến và có hàm lượng dinh dưỡng cao phải kể đến như: sữa đậu nành, sữa óc chó, sữa hạnh nhân, sữa macca, sữa yến mạch, sữa sen...

2. Thành phần sữa

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng các loại sữa có nguồn gốc 100% từ thực vật cụ thể là các loại hạt để thay thế cho các bữa ăn nhẹ và bổ sung dinh dưỡng cách tốt nhất. Tuy nhiên một số loại sữa hạt hiện nay trên thị trường không được chiết xuất hoàn toàn từ hạt hoặc tỉ lệ hạt trong sữa hạt thấp không mang lại nhiều dinh dưỡng. Bên cạnh đó còn có nhiều dòng sữa hạt có chứa carrageenan - chất tạo sánh cho sữa, đây là chất có nguồn gốc từ rong biển và gây ra các vấn đề liên quan đề tiêu hóa như khó tiêu hay viêm đường ruột, hơn nữa chất này không có giá trị dinh dưỡng nào khi đi vào cơ thể.

Hiện nay có nhiều dòng sữa hạt có tỉ lệ hạt cao như sữa hạt hạnh nhân 137 Degrees có tỉ lệ hạt cao (hạnh nhân 94%, hạt hướng dương 5%, mật hoa dừa hữu cơ 1%). Hơn nữa, sản phẩm này không chứa đường mía, chất bảo quản, chất béo chuyển hóa và đặc biệt không chứa chất carrageenan.

3 bước chọn mua sữa hạt bổ dưỡng ai cũng cần biết - Ảnh 2.

Sữa hạt hạnh nhân 137 Degrees có hàm lượng hạt trong sữa hạt cao (Nguồn ảnh: Internet)

3. Cách chiết xuất sữa

Một trong những yếu tố quan trọng khi chọn sữa hạt là cách chiết xuất của sữa. Hiện nay trên thị trường có nhiều thương hiệu sữa hạt home-made, hầu hết đều được sản xuất với quy mô nhỏ và thủ công. Do đó, những sản phẩm này khó kiểm soát được chất lượng nguyên liệu đầu vào cũng như giá trị dinh dưỡng và các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm trong khâu chế biến. Hơn nữa, sản phẩm sữa hạt home-made có thời gian sử dụng ngắn, chất lượng bao bì lại không được kiểm chứng rõ ràng nên rất dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng.

3 bước chọn mua sữa hạt bổ dưỡng ai cũng cần biết - Ảnh 3.

Các thương hiệu sữa hạt nhà làm không kiểm soát được chất lượng nguyên liệu cũng như hàm lượng dinh dưỡng (Nguồn ảnh:Internet)

Chính vì đó, để yên tâm hơn về chất lượng cũng như độ bổ dưỡng bạn nên lựa chọn các thương hiệu lớn với cách chế biến chuyên nghiệp. Nổi bật trong cách chế biến sữa hiện đại hiện nay là công thức "ma thuật" 137°C chỉ trong vòng 2 giây giúp bảo vệ hầu hết các chất dinh dưỡng từ hạt hạnh nhân tươi USA, hàm lượng canxi, protein vẫn được giữ nguyên. 137 Degrees là sự kết hợp hài hòa giữa mật hoa dừa hữu cơ và những dòng nước ép hạt nguyên chất, mang đến cho người dùng hương vị thiên nhiên bổ dưỡng và cô cùng tinh tế. Các sản phẩm của 137 Degrees không chứa đường mía, chất phụ gia carrageenan và chất bảo quản nhằm giữ nguyên hương vị thơm ngon của các loại hạt, đồng thời, phù hợp với người ăn chay, người không dung nạp được đường Lactose, trẻ em và đặc biệt thích hợp cho phụ nữ mang thai.

Trên đây là ba bước chọn mua sữa hạt bổ dưỡng dành cho tất cả các tín đồ của loại thực phẩm "xanh" này. Một yếu tố nhỏ khác là các gia đình cũng cần quan tâm tới địa chỉ mua uy tín, tránh mua phải sữa giả, hoặc sữa sắp hết hạn sử dụng.

Trang TMĐT Adayroi kết hợp với nhà phân phối cung cấp các dòng sữa hạt nhập khẩu chính hãng. Đặc biệt, sản phẩm sữa hạt 137 Degrees đang có ưu đãi lên tới 14% trên Adayroi, vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa đảm bảo "tài chính" cho bạn.

Adayroi là trang TMĐT của tập đoàn Vingroup cam kết chỉ bán các sản phẩm chính hãng, có đầy đủ giấy tờ bảo hành, chế độ chăm sóc hậu mãi tốt, xứng đáng là địa chỉ mua sắm tin cậy của các gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại