Pantsir-S1 phòng không Nga chạy khỏi căn cứ Khmeimim, Syria: Diễn biến rất nguy hiểm

Bình Nguyên |

Hôm 03/05, một tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga bị lật ở khu vực Baniyas, gần Homs. Sự cố này đã hé lộ nhiều điều.

Từ vụ tấn công ồ ạt của Mỹ-Anh-Pháp vào Syria...

Sớm đoán được chiến sự sẽ khốc liệt, trước sau gì Mỹ và liên quân sẽ tấn công Syria bằng tên lửa hành trình, đặc biệt là khi Tổng thống Trump tuyên bố "sẽ ra quyết định có đánh Syria trong 24 tới 48 giờ tới hay không", để đảm bảo an toàn cho các lực lượng của mình đang đồn trú ở quốc gia Cận Đông này, Nga đã tăng cường lực lượng phòng thủ và nâng cao cảnh giác.

Đúng như dự đoán, rạng sáng ngày 14/04/2018, Mỹ và đồng minh đã thực hiện một đòn tấn công chớp nhoáng nhưng khốc liệt vào các vị trí được cho là cơ sở nghiên cứu chế tạo và tàng trữ vũ khí hóa học của Syria khiến tình hình Trung Đông căng như dây đàn.

Mặc dù phòng không Syria đã chiến đấu tương đối hiệu quả bắn hạ 66 trong tổng số 103 tên lửa của liên quân (theo số liệu của BQP Nga), nhưng dường như Nga vẫn không yên tâm nếu liên quân do Mỹ cố tình "bắn nhầm" vào các lực lượng của họ, thế nên hàng loạt vũ khí phòng không hiện đại lại cấp tập đổ tới Syria.

Trong số đó có cả các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1, Tor-M2 và thậm chí là cả những tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2.

Pantsir-S1 phòng không Nga chạy khỏi căn cứ Khmeimim, Syria: Diễn biến rất nguy hiểm - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Tor-M2 tại căn cứ Khmeimim, Syria (Nguồn: ecoross1.livejournal.com)

Với lực lượng mới được bổ sung, phòng không Nga đã xây chắc ô phòng thủ quanh 2 đầu não của quân đội Nga ở Syria gồm căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus, sẵn sàng bắn hạ bất cứ vật thể nào đe dọa các khu vực này.

Với 3 lớp phòng thủ tầm xa có S-400, tầm trung có Buk-M2, tầm gần có Pantsir-S1 và Tor-M2, các lực lượng Nga ở Syria có thể tạm yên tâm.

... tới Pantsir-S1 Nga bị lật, hé lộ diễn biến mới và nguy hiểm

Như chúng tôi đã đưa tin, hôm 03/05 vừa rồi, một tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga bị lật ở gần thành phố Homs, miền Nam Syria và đã hư hại nặng, phải mất một thời gian để khắc phục sửa chữa.

Sở dĩ có thể kết luận tương đối chính xác tổ hợp này là của phòng không Nga ở Syria vì nó có màu sơn xanh lá đậm đặc trưng chứ không phải sơn rằn ri ngụy trang như của phòng không Syria.

Pantsir-S1 phòng không Nga chạy khỏi căn cứ Khmeimim, Syria: Diễn biến rất nguy hiểm - Ảnh 2.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Nga bị lật nhào ở Syria.

Sự cố này cho thấy một diễn biến mới đặc biệt nguy hiểm, đó là Pantsir-S1 của phòng không Nga đã đi đâu khi rời xa Tartus và Khmeimim trong khi vai trò chính của nó là bảo vệ các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa như S-300VM và S-400 cũng như trực tiếp chiến đấu bảo vệ không phận trên đầu mục tiêu?

Có một số nhận định cho rằng Nga đã phái Pantsir-S1 đi hộ tống bảo vệ các đoàn xe quân sự, đoàn cứu trợ nhân đạo của Nga và/hoặc của Syria nhằm đề phòng các đòn tập kích đường không bất ngờ của phiến quân hoặc những "nước lạ".

Và khi cần, bên cạnh các phương tiện chiến đấu cơ giới khác thì với đặc tính kỹ - chiến thuật siêu hạng, Pantsir-S1 cũng có thể tham gia tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, nếu các tay súng phiến quân đối lập tiến hành tập kích đoàn xe mà tổ hợp này có nhiệm vụ bảo vệ.

Qua đó, có thể thấy tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 thực sự đa năng và hết sức hữu dụng, cả đánh mục tiêu trên không lẫn đánh mục tiêu mặt đất.

Rõ ràng, tinh thần cảnh giác của các lực lượng vũ trang Nga ở Syria đang ở mức rất cao, có thể nói là đỉnh điểm. Nhưng trên hết, dường như Nga đang tái bố trí thế trận phòng thủ, số lượng Pantsir-S1 Nga ở Syria đã tăng đột biến, không những đủ để bảo vệ các căn cứ quan trọng ở Tartus và Khmeimim mà còn dư lực lượng để cơ động đi làm các nhiệm vụ khác.

Pantsir-S1 phòng không Nga chạy khỏi căn cứ Khmeimim, Syria: Diễn biến rất nguy hiểm - Ảnh 3.

Vị trí tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Nga bị lật.

Pantsir-S1 Nga bị lật khi tổ hợp này được cho là đang cơ động về phía Nam Syria, phải chăng đây là động thái nhằm tăng cường hỏa lực phòng ngừa kịch bản tập kích đường không từ hướng phía Nam và Đông của Syria?

Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bất cứ bình luận nào về sự cố Pantsir-S1 bị lật cũng như tại sao nó lại xuất hiện ở phía Nam Syria mà không phải là quanh quẩn bảo vệ Khmeimim và Tartus, nhưng dường như Nga đã và đang thực hiện phương châm sẵn sàng cao nhất trong mọi tình huống.

Đúng là cẩn thận không bao giờ thừa khi mà gần đây bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu ngày càng rõ nét về việc Mỹ và Israel cùng các đồng minh sẵn sàng cho một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Syria và lần này chiến sự sẽ khốc liệt hơn đòn tập kích đã diễn ra hôm 14/04 rất nhiều.

Phòng không Syria khoe hàng nóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại