NÓNG: Bị phiến quân Houthi nã tên lửa, PAC-3 "thần thánh" của Saudi Arab lại trơ mắt nhìn

N. Tuấn Sơn |

Trang Al-Masdar vừa đưa tin phiến quân Houthi lại nã tên lửa vào thủ đô Riyadh của Saudi Arab, hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 Patriot bất lực, không thể đánh chặn.

Theo đó, phiến quân Houthi tuyên bố vừa bắn một quả tên lửa đạn đạo Burkan H-2 nhằm vào Thủ đô Riyadh của Saudi Arab và quả đạn đã tới được mục tiêu mà không bị hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 Patriot đánh chặn. Tuy nhiên, giới chức Saudi Arab chưa bình luận gì về thông tin này.

Vụ tấn công vừa xong diễn ra chỉ 10 ngày sau khi phòng không Saudi Arab đánh chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ lãnh thổ Yemen nhằm vào các khu dân cư ở tỉnh Najran nằm về phía tây nam của Saudi Arab (hôm 20/01/2018).

Thời gian gần đây, phiến quân Houthi liên tiếp nã tên lửa vào các khu vực của Saudi Arab, trong đó sân bay Riyadh là mục tiêu hoom/11/2017 đáp trả việc liên minh quân sự do Saudi Arab dẫn đầu tiến hành phong tỏa các cảng của Yemen.

NÓNG: Bị phiến quân Houthi nã tên lửa, PAC-3 thần thánh của Saudi Arab lại trơ mắt nhìn - Ảnh 1.

Một loại tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi.

Tình hình ở Yemen đặc biệt trở nên căng thẳng kể từ tháng 11 năm ngoài khi đồng minh một thời của Houthi và các đơn vị trung thành với cựu tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đánh lẫn nhau và dẫn tới cái chết của ông này hôm 04/12/2017 do bị sát hại.

Các vụ đọ súng nảy lửa xảy ra giữa 2 cựu đồng minh được lý giải là do ông Saleh sẵn sàng đàm phán hòa bình với liên minh quân sự do Saudi Arab dẫn đầu.

Trước đó 2 ngày, ông Saleh tuyên bố ông đã "đường ai nấy đi" với phe Houthi và ông muốn "bước sang trang mới" trong mối quan hệ với liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu - lực lượng phát động cuộc can thiệp quân sự vào Yemen vào năm 2015. Liên minh của Saudi đã hoan nghênh động thái này và hỗ trợ về không lực cho ông Saleh trong các vụ đụng độ xảy ra sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại