Nên ăn no hay để bụng đói khi đi ngủ: Đây là câu trả lời của chuyên gia

Nguyên Huy |

Ăn no hoặc đói đều không tốt cho giấc ngủ của bạn. Theo các chuyên gia, bạn nên đánh giá cơn đói, quyết định có nên ăn trước khi ngủ hay không.

Theo chuyên gia Lisa Moskovitz, để có một giấc ngủ ngon bạn không nên ăn quá no hoặc quá đói trước khi đi ngủ. Quá đói khiến cho bạn khó ngủ, nếu ăn no trước khi ngủ có thể dẫn đến một số hệ lụy như khó tiêu, chướng bụng, thiếu ngủ gây nên mệt mỏi và thiếu năng lượng cho ngày hôm sau.

Ngủ không ngon giấc còn khiến bạn tăng cân đặc biệt là những người để bụng đói hoặc ăn quá nó trước khi ngủ.

Để tìm ra một chế độ ăn hoàn hảo, bạn chỉ cần đánh giá mức độ đói từ một đến mười, trong đó một là rất no và mười là rất đói, theo bà Moskovitz. 

Nếu bạn đánh giá mức độ đói trên sáu thì bạn nên ăn nhẹ trước khi ngủ và nên đảm bảo thực phẩm dưới 200 calo. Nếu cơn đói của bạn bằng năm hoặc thấp hơn, bạn chỉ cần uống một cốc nước lọc hoặc trà ấm.

Nên ăn no hay để bụng đói khi đi ngủ: Đây là câu trả lời của chuyên gia - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Trên thực tế, lý do ăn đêm thường xuất phát từ việc bản thân cảm giác buồn chán hoặc lo lắng chứ không phải do quá đói.

Nếu bạn cảm giác rất đói trước khi đi ngủ, bạn có thể tìm đến các loại thực phẩm ít calo như các loại ngũ cốc nguyên hạt và giàu chất xơ hoặc các loại bắp rang. Theo bà Moskovitz, ngũ cốc nguyên hạt giúp tiết ra serotonin trong não khiến bạn dễ ngủ hơn. 

Ngoài ra, bạn nên tránh các loại thực phẩm giàu đạm và chất béo như các loại bơ lạc hoặc bắp rang bơ. Những loại thực phẩm khó tiêu này có thể dễ dàng phá hủy giấc ngủ của bạn.

Làm thế nào để có giấc ngủ ngon?

Giấc ngủ rất quan trọng vì nó giúp con người hồi phục sức khỏe sau một ngày làm việc. Ngoài việc xem xét chế độ ăn như đã đề cập phía trên, bạn cũng cần lưu ý đến vài điều sau đây:

• Bạn nên hạn chế các nguồn ánh sáng có màu xanh và các thiết bị điện tử, các vật dụng phát ra tiếng ồn.

• Ngủ sai tư thế (đặt biệt là vùng cổ) có thể làm bạn không ngon giấc và thức tỉnh trong đêm nhiều lần. Bạn cũng có thể kẹp một chiếc gối vào chân để ngủ dễ dàng hơn.

• Chức năng phòng ngủ cần phải được đảm bảo. Bạn nên hạn chế tối đa các vật dụng có thể cản trở giấc ngủ và luôn đảm bảo giường đệm sạch sẽ.

• Đồng hồ báo thức rất quan trọng. Tuy nhiên, bạn không nên nhìn chằm chằm vào đồng hồ mọi lúc. Tốt nhất, bạn nên thiết lập đồng hồ sinh học cho bản thân.

• Chế độ ăn uống trước khi ngủ đóng vai trò rất quan trọng để có một giấc ngủ lý tưởng. Ngoài việc tránh ăn quá no hoặc để bụng đói như trên, bạn nên hạn chế các đồ uống có cồn, caffein và hút thuốc lá. Bạn không nên dùng bữa tối nhiều năng lượng để tránh tình trạng khó tiêu và đầy hơi.

• Nhiều người thường có thói quen ngủ chung với thú cưng. Tuy nhiên, chúng có thể di chuyển và phá hủy giấc ngủ của bạn. Ngoài ra, các loại vật ký sinh trên thú cưng có thể cư trú trong giường, đệm và ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

• Bạn nên tạo tâm trạng thoải mái trước khi ngủ. Suy nghĩ nhiều có thể phá hủy một giấc ngủ lý tưởng. Ngoài ra, luyện tập thể dục thể thao trong ngày cũng có thể giúp bạn ngủ ngon vào ban đêm. Nhiều người còn có thói quen ngủ trưa dài hoặc ngủ mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, nếu ngủ ngày nhiều có thể khiến bạn khó ngủ vào ban đêm đấy.

Nên ăn no hay để bụng đói khi đi ngủ: Đây là câu trả lời của chuyên gia - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

*Theo Women’s health

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại