Người đàn ông có sỏi to bằng trứng đà điểu trong bàng quang: Quý ông trên 50 phải lưu ý

Nguyên Huy |

Một người đàn ông ở California của Mỹ có một viên sỏi lớn nằm bên trong cơ thể với kích thước 12 x 9,5 x 7,5 cm và cân nặng gần 0,8 kg.

Một người đàn ông ở bang California của Mỹ phải nhập viện khẩn cấp do đau buốt và khó tiểu tiện. Khi chụp CT, các bác sĩ đã phát hiện có một viên sỏi lớn nằm trong bàng quang. Sau khi phẫu thuật, viên sỏi được lấy ra có kích thước bằng quả trứng đà điểu và cân nặng khoảng 0,8 kg với kích thước 12 x 9,5 x 7,5 cm.

Bệnh nhân 64 tuổi này đã phải cầu cứu các bác sĩ khi có cảm giác đau đớn phần bên trái cơ thể và khó tiểu tiện.

Người đàn ông có sỏi to bằng trứng đà điểu trong bàng quang: Quý ông trên 50 phải lưu ý - Ảnh 1.

Chụp CT giúp xác định vị trí và kích cỡ của viên sỏi này

Người đàn ông có sỏi to bằng trứng đà điểu trong bàng quang: Quý ông trên 50 phải lưu ý - Ảnh 2.

Cận cảnh CT chụp viên sỏi

Tuy nhiên, đây không phải là viên sỏi lớn nhất từng được tìm thấy trong cơ thể con người. Theo Kỷ lục Guinness Thế giới, viên sỏi lớn nhất từng được tìm thấy năm 2003 trong người bệnh nhân tên José de Castro da Silva, 62 tuổi, đến từ São Paulo City, Brazil.

Viên sỏi này có kích cỡ 17,9 x 12,7 x 9,5 cm và cân nặng 1,9 kg.

Nguy cơ sỏi phát triển trong bàng quang

Ngoài viên sỏi nói trên, các bác sĩ còn phát hiện rất nhiều viên sỏi nhỏ hơn trong niệu quản bên trái (dẫn nước tiểu từ thận đến bàng quang).

Bệnh nhân cho biết ông từng mắc bệnh ung thư bàng quang hơn 10 năm trước. Khi ấy, các bác sĩ đã loại bỏ bàng quang trong cơ thể ông và tái tạo bàng quang mới, gọi là "neobladder".

Giống như bàng quang bình thường, neobladder nối niệu quản và niệu đạo, giúp nước tiểu được thải ra ngoài. Các bác sĩ cho rằng đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của sỏi trong bàng quang.

Sau khi phẫu thuật loại bỏ viên sỏi, bệnh nhân được tiếp tục điều trị bằng laser để phân hủy các viên sỏi khác trong niệu quản. Bệnh nhân hiện đang được theo dõi tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết nam giới trên 50 tuổi có nguy cơ cao mắc căn bệnh trên. Do đó, quý ông ở độ tuổi này cần khám tổng quát định kỳ để phát hiện và chữa trị bệnh kịp thời.

*Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại