Đừng mắc sai lầm chết người này nếu chẳng may uống thuốc bị nghẹn

Ngọc Ánh |

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người khi bị mắc thuốc ở cổ họng, hãy uống một ly nước, không nên dùng vật lạ để lấy thuốc ra bởi bạn có thể gặp một tai nạn nguy hiểm hơn.

Một bác sĩ của Bệnh viện Đại học Akdeniz (bang Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết bệnh nhân đã ngất đi ngay khi sự cố xảy ra. Ngay lập tức, cô được đưa đến bệnh viện và được chỉ định phẫu thuật.

"Bệnh nhân cho biết cô đã dùng chiếc lược để lấy một viên thuốc mắc kẹt trong cổ họng mình. Tuy nhiên, chiếc lược nhựa đã tuột xuống họng", vị bác sĩ cho biết.

Đội ngũ bác sĩ đã thực hiện một cuộc phẫu thuật kéo dài 45 phút.

Để lấy được chiếc lược ra khỏi cổ họng, bác sĩ đã phải đẩy nó xuống dạ dày rồi mới tiến hành mổ lấy dị vật.

Một ngày sau, cô đã được xuất viện.

Các bác sĩ cho hay tai nạn này có thể gây tử vong nếu chiếc lược không được lấy ra. Bởi nó sẽ làm tắc đường thở của bệnh nhân.

Năm 2015, một phụ nữ ở Trung Quốc cũng suýt tử vong khi không may nuốt một chiếc thìa nấu thức ăn dài tới 30cm trong khi cố lấy thuốc ra khỏi họng.


Hình ảnh chụp X-quang chiếc thìa mắc trong cổ họng người phụ nữ ở Trung Quốc

Hình ảnh chụp X-quang chiếc thìa mắc trong cổ họng người phụ nữ ở Trung Quốc

Các bác sĩ đã khuyến cáo mọi người khi bị mắc thuốc ở cổ họng, hãy uống một ly nước, không nên dùng vật lạ để lấy thuốc ra.

* Theo Daily Mail

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại