Mỹ cảnh báo về kế hoạch tăng cường sử dụng tên lửa Kalibr của Nga

Quang Huy |

Lực lượng vũ trang Nga trong khuôn khổ chương trình tái trang bị cho hải quân dự định sẽ tăng cường việc sử dụng tên lửa hành trình thế hệ mới Kalibr.

Thông tin này được hãng thông tấn Bloomberg trích dẫn từ báo cáo của Cơ quan tình báo Hải quân Mỹ (Office of Naval Intelligence, ONI).

Bản báo cáo cho biết, các tên lửa hành trình thế hệ mới Kalibr dự kiến sẽ được lắp đặt trên các tàu hộ vệ cỡ nhỏ hoặc trung bình và "sẽ tăng cường khả năng ngăn chặn, đe dọa hoặc tiêu diệt các mục tiêu chiến đấu của đối phương.

"Các tên lửa nhằm vào những mục tiêu trên đất liền cho phép tàu chiến mang nó đủ khả năng tiêu diệt mục tiêu được xác định..."

Kalibr (tên định danh NATO SS-N-27 Sizzler) là "loại vũ khí hiện đại nhất của Nga được xuất khẩu ra nước ngoài trong vòng 10 năm gần đây. Tầm bắn của tên lửa hành trình này vào khoảng 2.500 km", báo cáo nêu rõ.


Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình đối đất 3M-14T

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình đối đất 3M-14T

Ngoài ra, bản báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Nga tiếp tục phát triển tên lửa chống hạm "với những đặc tính thiết kế được nâng cao" như tốc độ siêu thanh và khả năng thao diễn linh hoạt, khiến cho "Hải quân Mỹ và đồng minh phải thêm đau đầu".

ONI cũng quan tâm tới việc tái trang bị hạm đội tàu ngầm. "Nga đặt cược vào tấn công và phòng vệ, họ hoàn thiện lực lượng tàu ngầm của mình bắt đầu từ việc trang bị tên lửa đạn đạo cho chúng. Chế tạo tàu ngầm đa năng và tàu ngầm phi hạt nhân đứng ở vị trí ưu tiên số 2".

Hãng thông tấn Bloomberg nhắc rằng Nga đã công bố học thuyết hải quân mới của mình hồi tháng 7/2015. Trọng tâm của học thuyết này là các chiến dịch của hạm đội tàu ngầm tại Đại Tây dương.

"NATO mở rộng rất tích cực trong thời gian gần đây và đã tiến gần tới biên giới của chúng ta, Nga tất nhiên sẽ phải đáp trả những hành động này", phó thủ tướng Nga Dmitri Rogozin cho biết.

Tên lửa hành trình Kalibr đã được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Syria.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga từng thông báo rằng tên lửa Kalibr đã được bắn vào các vị trí của IS từ những tàu chiến của Hạm đội Caspian, cũng như từ tàu ngầm Rostov-na-Donu trên biển Địa Trung hải.

Bản báo cáo dài 68 trang của ONI cũng cho rằng Hải quân Nga xếp vị trí thứ 3 thế giới về quy mô, sau Mỹ, Trung Quốc và đang tiếp tục hồi sinh sức mạnh của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại