Điều "kỳ diệu" không ngờ xảy ra khi nhai 2 - 3 tép tỏi mỗi ngày

Lệ Nam |

Lương y Quốc Trung cho biết việc nhai 2- 3 tép tỏi hàng ngày sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây viêm nhiễm của cơ thể.

Kinh nghiệm từ các mẹ để lại

Chị Hà kể chị bị nấm âm đạo như mãn tính. Căn bệnh khiến chị khốn khổ vì ngứa và mất tự tin.  Cứ khoảng 2 tháng, chị Hà lại bị 1 đợt.

Lần nào bị chị cũng đi khám sản và được bác sĩ đặt thuốc 7 đến 10 ngày. Dù kiêng quan hệ vợ chồng nhưng cứ đặt thuốc, uống thuốc mãi vẫn cứ tái diễn.

Chuyện bị nấm vùng kín chị không dám chia sẻ với ai. Mỗi lúc tái phát ngứa chỗ ấy chị đứng ngồi không yên. Một lần, chị kể với mẹ về chuyện cứ 2- 3 tháng lại phải đi khám phụ khoa một lần. Mẹ chị chia sẻ kinh nghiệm quý của các cụ ngày xưa.

Chị Hà bảo: “Mẹ em nói ngày xưa làm gì có thuốc, vệ sinh chẳng tốt như bây giờ nên nhiều chị em bị viêm nhiễm lắm. Các bà và các mẹ đều tự chữa cho mình bằng củ tỏi.

Chị Hà thấy đơn giản nên làm theo ngoài ra chị chịu khó rửa thêm bằng nước sạch vì nấm và viêm nhiễm là do có thể nước bị ô nhiễm.

Chị Hà làm theo chia sẻ của mẹ là vệ sinh hàng ngày: Tự pha nước tinh khiết (hoặc nước đun sôi để nguội) 1 chai nước suối pha với 1 gói natri bicarbonate rửa ngày 2 lần khi đi tắm và sau khi đi đại tiện.

Còn những lần khác thì rửa nước thường lau khô bằng giấy vệ sinh mềm và sạch.

Chị không mặc quần, chọn quần lót mỏng loại lưới. Hàng ngày thay 2 cái quần lót, giặt xong phơi nắng chiếu vào. Nếu ở nhà thì mặc váy dài cho thoáng.

Đặc biệt, chị Hà làm theo chia sẻ củ mẹ là uống tỏi. Cứ sáng dậy bóc 1 củ tỏi có tép nhỏ chị lấy sống dao đập nhẹ, xong cho mấy tép đó vào miệng uống với nước như uống thuốc đặc biệt là mấy ngày sau khi có kinh thường hay bị nấm thì uống nhiều hơn 1 chút.

Sau khi uống tỏi, chị Hà theo dõi thấy khu vực nhạy cảm cải thiện rõ rệt chị không còn bị ngứa ở cô bé, khí hư ít và trong hơn. Những lần sau thấy khí hư có mùi hôi, đục đục là chị Hà lại làm vài tép tỏi uống như thuốc. Hai, ba hôm sau triệu chứng này hết.

Tỏi vị thuốc tuyệt vời

Theo lương y Vũ Quốc Trung – phòng chẩn trị y học cổ truyền chùa Cảm Ứng, Hà Nội tỏi là một vị thuốc tuyệt vời ở trong mỗi gia đình. Mọi người có thể dùng tỏi trong điều trị nhiều loại bệnh có kết quả tốt.

Trong đông y, tỏi có vị cay, tính ôn, vào hai kinh can và vị, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát độc, sát trùng, trừ phong, tiêu nhọt, tiêu đờm…

Trong y học thường thức, tỏi có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, tỏi giúp điều trị các viêm nhiễm là nguyên nhân gây ngứa âm đạo.

Qua nhiều nghiên cứu, người ta thấy tỏi có thể chữa được 4 nhóm bệnh:

- Xương khớp (viêm đau khớp, vôi hóa các khớp, mỏi xương khớp).

- Hô hấp (viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản).

- Tim mạch (huyết áp cao, huyết áp thấp, xơ mỡ động mạch).

- Tiêu hóa (ợ chua, khó tiêu, viêm loét dạ dày - tá tràng).

Lương y Quốc Trung cho biết việc nhai 2- 3 tép tỏi hàng ngày sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây viêm nhiễm của cơ thể.

Ngoài ra, lương y Trung còn cho biết mọi người có thể sử dụng tỏi ngâm vì tỏi ngâm rất tốt, tốt hơn tỏi tươi. Tỏi trong môi trường axit (giấm, rượu) sẽ tăng tác dụng lên 4 lần so với tỏi sống.

Ông Trung hướng dẫn cách ngâm rượu tỏi, hoặc giấm tỏi để chữa cao huyết áp như sau: tỏi sống 0,25kg, bóc bỏ vỏ ngoài rồi ngâm với 0,65 lít rượu gạo 40 độ, hoặc giấm 4 - 5 % axit axetic.

Ngâm trong 10 ngày là dùng được. Ngày dùng 2 lần, sáng trước bữa ăn và tối trước khi đi ngủ, mỗi lần khoảng 3ml.

Tuy nhiên, cần chý ý không nên dùng tỏi quá nhiều có thể làm cho hơi thở nặng mùi, rối loạn dạ dày - ruột, ức chế tuyến giáp… Có thể ăn tỏi mỗi ngày, nhưng không dùng quá 15g/ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại