Ấn Độ có thể không mua Rafale của Pháp vì quá đắt

D.Nhung |

Ấn Độ hiện đang xem xét một sự lựa chọn khác để thay thế cho các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, người đứng đầu lực lượng không quân nước này cho biết vào hôm 9/10.

Tư lệnh không quân Ấn Độ, tướng Arul Raha lên tiếng hy vọng rằng hợp đồng cung cấp 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp sẽ được ký kết vào cuối năm 2015, nhưng họ cũng nói thêm rằng số tiền để mua 36 chiến đấu cơ này là không đủ và quốc gia cần xem xét các lựa chọn khác.

"Không quân Ấn Độ cần ít nhất 108 máy bay chiến đấu để phục vụ cho 6 phi đội. Nó có thể là bất kỳ loại máy bay nào, Rafale hoặc các máy bay khác với các đặc tính tương tự, " Tư lệnh không quân Ấn Độ tướng Arup Raha cho biết.

"Sau khi cuộc đấu thầu trị giá nhiều tỷ đô la về việc cung cấp 126 máy bay chiến đấu tầm trung đa chức năng đã bị hủy bỏ, chúng tôi hy vọng sẽ có được những cơ hội mới, mà có thể được thực hiện với sự tham gia của ngành công nghiệp hàng không trong nước cũng như một phần của chương trình "Made in India '", ông Raha nói thêm.

Trong giữa tháng 2, được biết rằng Ấn Độ đã từ chối mua 126 máy bay Rafale của Pháp sau khi mức giá cuối cùng vượt quá gần một nửa mức giá ban đầu là 10 tỷ USD.

MMRCA - một trong những cuộc đấu thầu lớn nhất thế giới về việc cung cấp máy bay quân sự, có ý muốn mua 126 máy bay Rafale cho Không quân Ấn Độ do Pháp cung cấp.

Vào hồi tháng 1 năm 2014, Tập đoàn sản xuất máy bay Dassault của Pháp đã thắng thầu trong thương vụ cung cấp cho Ấn Độ 126 máy bay chiến đấu Rafale trị giá 11 tỉ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại