Trị cao huyết áp đơn giản không ngờ từ phần vứt đi của quả chuối

Thái Phong (T.H) |

Vỏ chuối là thứ mà bạn vẫn vứt đi vì nghĩ nó không còn tác dụng gì. Điều đó thực sự không đúng vì các nhà khoa học đã phát hiện ra vỏ chuối cũng có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trong vỏ chuối có chứa rất nhiều vitamin B6, B12, magie và kali. Ngoài ra, chúng còn chứa carbohydrate và rất nhiều thành phần dinh dưỡng.

Nếu như thịt quả chuối là thứ mà bạn không nên ăn khi đói và lượng đường huyết trong cơ thể xuống thấp vì nó sẽ khiến cho bạn gặp hiện tượng như "say" thì vỏ chuối lại là thứ được khuyên dùng khi lượng đường trong cơ thể xuống thấp.

Vỏ chuối có thể được sử dụng như một vị thuốc để chữa những chứng bệnh sau:

- Giải rượu: Dùng nước vỏ chuối luộc để uống sẽ giúp người say chóng tỉnh rượu và hạn chế chứng đau đầu do uống rượu.

- Hỗ trợ chữa bệnh cao huyết áp: Dùng 30 - 60g vỏ chuối dùng để nấu nước uống hàng ngày có tác dụng hạ huyết áp rất tốt.

- Trị vết lở loét: Trong đông y, vỏ chuối là một bài thuốc rất hữu hiệu trong việc trị các vết thương lở loét. Chỉ cần phơi khô nếu với đường đỏ thành nước uống. Nước này có tác dụng giảm viêm nhiễm, lở loét và lợi tiểu.

- Phòng ngừa trúng gió: Dùng vỏ chuối tươi nấu nước uống hàng ngày thay trà có tác dụng làm giãn huyết quản, phòng ngừa trúng gió.

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại