Một lần "đổi gió", anh nông dân chữa sùi mào gà 7 năm không khỏi

Thái Phong (T.H) |

Sùi mào gà là bệnh do virus HPV gây ra. Các phương pháp điều trị đều không thể loại bỏ được hết virus này ra khỏi cơ thể. Khi gặp điều kiện thuận lợi, sùi mào gà có thể tái phát.

Bị sùi mào gà tưởng mình sắp chết vì ung thư

Bác sĩ Nam khoa Trương Duy Tùng kể về một trường hợp nhiễm sùi mào gà mà anh hết sức ái ngại.

Đó là trường hợp anh nông dân Đàm Văn C. ở một tỉnh cận kề với Thủ đô. Tuy nói là cận kề nhưng quanh năm suốt tháng anh chẳng đặt chân ra thành phố.

Cách đây 7 năm, khi làn sóng bán hàng đa cấp tràn về vùng quê này, anh C được một người bạn cùng học thuở cấp 1 tiếp cận, rủ rê tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

Muốn tìm thêm cơ hội tạo thu nhập cho chính mình ngoài những đồng tiền thu được từ hoa màu, anh C đã chấp nhận bỏ tiền để tham gia một hội thảo của mạng lưới đa cấp được tổ chức tại một khách sạn sang trọng tại Hà Nội.

Trong chuyến đi ra thủ đô ấy, anh C được người bạn tỏ ra sành điệu rủ đi "giải ngố". Vốn nghe kể về cái thú "đổi gió" mà nhiều đàn anh đi làm việc xa khi về quê thì thụt kể lại, anh C cũng quyết thử 1 lần cho biết.

Nghe lời người bạn, anh cũng dùng bao cao su như một biện pháp an toàn tình dục. Xong việc, anh trở về quê, lại tiếp tục với công việc cày sâu cuốc bẫm.

Cơ duyên của anh với công việc bán hàng đa cấp cũng dừng lại từ đó.

Vì bản chất, anh C chỉ là một anh nông dân chât phác, không có nhiều tư chất tham gia công việc kinh doanh. Lần tham gia ấy anh phải bỏ ra mấy triệu để mua hàng và đăng ký làm thành viên, kỷ niệm mà nó để lại là lần được ra thủ đô "đổi gió".

Tưởng câu chuyện chỉ có vậy, không ngờ mấy tháng sau anh C thấy dương vật của mình nổi mụn nước nhỏ. Mụn cứ mọc dày dần lên, ban đầu thì không thấy ngứa ngáy gì. Những nốt sần này còn xuất hiện ở tay và một vài điểm khác trên cơ thể.

Anh C cho rằng do mình vệ sinh bộ phận sinh dục không tốt nên mới sinh ra như vậy. Vì vậy, anh tự cải thiện tình trạng vệ sinh của mình mà không đi khám chữa gì.

Nào ngờ, những mụn cóc ở bộ phận sinh dục không những không đỡ mà còn mọc dày lên, đến khi "chín" thì nở ra như hoa súp lơ, mùi hôi thối rất khó chịu.

Hoảng sợ, anh C nghĩ mình bị ung thư sắp chết hay chí ít thì cũng sẽ phải cắt bỏ dương vật. Anh không nói với ai, âm thầm gom góp tiền lên thủ đô một lần nữa. Lần đi này của anh mang cả nỗi tuyệt vọng vì anh nghĩ mình sắp từ giã cõi đời.

May cho anh, mà cũng là không may, vì các bác sỹ kết luận rằng anh không phải sắp chết vì bệnh ung thư nhưng lại mắc căn bệnh xã hội đáng sợ, đó là bệnh sùi mào gà.

Nghe đến sùi mào gà, anh C còn không biết đó là bệnh gì, vì sao lại mắc, chỉ đến khi nghe bác sĩ tư vấn, anh mới biết căn bệnh này có lẽ đã được lây trong lần duy nhất anh quan hệ với gái mại dâm.

Để điều trị cho anh, các bác sĩ đã phải cắt bỏ hết cả các u sần, cắt gần hết bao quy đầu vì thời gian diễn tiến của bệnh đã khá lâu nên đã xuất hiện các u sần lớn dưới da.

Các bác sĩ cũng giải thích rõ cho anh C, tuy anh chưa bị ung thư dương vật, nhưng nếu căn bệnh sùi mào gà này không được điều trị kịp thời và triệt để, nguy cơ chuyển sang ung thư là rất cao.

7 năm chữa sùi mào gà không khỏi

Bác sĩ Trương Duy Tùng cho biết, anh C là trường hợp mà bác sĩ nhớ nhất vì trong vòng 7 năm, không ít lần anh phải quay lại phòng khám vì sùi mào gà tái phát.

Khốn khổ hơn, hoàn cảnh anh rất khó khăn vì thu nhập từ nghề nông rất thấp nhưng chi phí cho mỗi lần điều trị sùi mào gà không ít khiến hoàn cảnh gia đình anh thêm lao đao.

Các bác sĩ cho biết, sùi mào gà là bệnh do virus HPV gây ra. Các phương pháp điều trị đều không thể loại bỏ được hết virus này ra khỏi cơ thể mà chỉ cắt bỏ những mảng sùi. Khi gặp điều kiện thuận lợi, sùi mào gà có thể lại tái phát.

Những nguyên nhân khiến cho bệnh sùi mào gà tái phát có thể kể đến là:

- Do chức năng miễn dịch kém: Những người có khả năng miễn dịch kém sẽ khiến sùi mào gà tái phát với tần suất cao hơn rất nhiều, diện tích của tổ chức sùi cũng tăng lên sau mỗi lần tái phát.

Những người có chức năng miễn dịch kém thường là người đang có kèm những bệnh như thận, u ác tính, tiểu đường, HIV, điều trị khống chế miễn dịch và những người đang sử dụng Glucocorticoid....

- Yếu tố tâm lý: Sùi mào gà thường gây ra cho người bệnh tâm lý xấu hổ, hoang mang dẫn đến sự rối loạn trong sinh hoạt như ăn uống, nghỉ ngơi kém... khiến cho sức đề kháng của cơ thể giảm xuống tạo điều kiện cho bệnh tái phát.

- Sử dụng bia rượu: Việc sử dụng bia rượu và các loại chất kích thích khác là nhân tố nguy hiểm gây sùi mào gà tái phát vì chất kích thích ảnh hưởng đến độ hoạt động của tế bào lympho trong cơ thể, khống chế khả năng miễn dịch của cơ thể.

Trường hợp anh nông dân C, các bác sĩ cho biết, do chán nản và mặc cảm vì căn bệnh "ở quê không ai mắc" này - theo như lời anh C, nên anh sinh ra chán nản, bỏ bê công việc, đắm mình trong những cơn say.

Từ một anh nông dân khỏe mạnh, anh C trở nên nghiện ngập, sức khỏe yếu cộng thêm cái nghèo và bệnh tật khiến anh bị xoay trong một vòng tròn bế tắc mãi không thoát ra được.

Các bác sĩ đã khuyên anh, muốn thoát ra được căn bệnh này, bên cạnh việc điều trị y tế, cách tốt nhất là rèn luyện sức khỏe, từ bỏ bia rượu và giữ tinh thần tích cực.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại