Tiền bỏ túi, Ukraine phủi tay từ chối chuyển thiết bị cho tàu Nga

Quang Huy |

Ông Valery Ryzhov cho biết Ukraine từ chối thẳng thừng việc tiếp tục cung cấp các động cơ tuabin khí và phụ tùng dù Nga đã thanh toán tiền.

Công tác chế tạo các chiến hạm tối tân nhất thuộc Đề án 22350 dành cho Hải quân Nga bị gián đoạn vì phía Ukraine dừng cung cấp động cơ tuabin khí.

Thông tin này do ông Valery Ryzhov, kỹ sư trưởng thiết kế của Nhà máy Kolomensky cung cấp.

Trao đổi với phóng viên trang tin điện tử FlotProm, ông Ryzhov cho biết:

"Công tác đóng tàu bị gián đoạn do nhà máy Nikolaev không thực hiện các đợt chuyển giao, chúng tôi cũng bị cắt liên lạc với họ.

Phía Ukraine từ chối thẳng thừng việc tiếp tục cung cấp các động cơ tuabin khí và phụ tùng dù chúng tôi đã thanh toán tiền".

Nhà máy Kolomensky hiện đang làm việc với công ty Saturn của Nga để chế tạo động cơ thay thế. Tuy nhiên, Nga đang gặp khó khăn trong việc này.

Ukraine đã cấm xuất khẩu thiết bị quân sự cho Nga kể từ năm 2014 như một phản ứng đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea.

Động thái này đã có tác động to lớn đến ngành quốc phòng Nga, khiến Moscow phải tìm kiếm giải pháp thay thế. Song, quá trình thay thế nhập khẩu từ Ukraine diễn ra chậm chạp và dự kiến sẽ kéo dài vài năm.

Chiếc đầu tiên của Đề án 22350 là Đô đốc Gorshkov được hạ thủy vào tháng 10/2010.

Theo thông tin mới nhất từ hãng thông tấn Itar-Tass, tàu Đô đốc Gorshkov sẽ trải qua các đợt thử nghiệm mới tại vịnh Phần Lan vào giữa tháng 5 và tới cuối năm nay sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2015

Chiếc thứ 2 mang tên Đô đốc Kasatonov đã được hạ thủy vào ngày 12/12/2014.

Hiện nay, nhà máy đóng tàu "Severnaya" đang tiếp tục chế tạo các chiến hạm lớp 22350 "Đô đốc Golovko " và "Đô đốc Isakov".

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov từng tuyên bố rằng, Hải quân Nga cần hơn 15 tàu loại này.

Khinh hạm đa năng Đề án 22350 có chiều dài 135 mét, lượng giãn nước tiêu chuẩn 4.500 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ.

Lớp tàu này được thiết kế nhằm làm giảm độ bộc lộ radar với thân tàu rắn chắc và cấu trúc thượng tầng bằng vật liệu composite.

Theo tạp chí quốc phòng Jane's, tàu lớp Đô đốc Gorshkov được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng với 16 tên lửa chống hạm P-800 Oniks hoặc Kalibr.

Hệ thống phòng không Redut sử dụng tên lửa 9M96 của hệ thống phòng không S-400 Triumf và S-350E.

Con tàu còn được trang bị 1 pháo hạm A-192 130 mm và hệ thống ngư lôi chống ngầm Paket. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng Ka-27.

Theo hãng tin UPI (trụ sở tại Washington, Mỹ), chi phí cho mỗi tàu Đề án 22350 ước tính vào khoảng 320 triệu - 400 triệu USD.

>>>“Nga sai lầm lớn nếu đóng siêu tàu sân bay”

>>> Vì sao Nga hồi sinh máy bay ném bom Tu-160, Mỹ chỉ im lặng?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại